Tháng 7/2020: thị phần Windows 10 tăng nhẹ, Linux “tiềm năng” lật đổ macOS

vn_ninja
5/8/2020 13:45Phản hồi: 247
247 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Mac chỉ đánh vào phân khúc cao cấp nên khó mà phổ biến được
Le-Bee
TÍCH CỰC
4 năm
macOS ko biết có tính thị phần của hackintosh ko biết? 😁
Vmemory
CAO CẤP
4 năm
@Hà Tịnh Hackintosh chết rồi & chắc là không được tính
kidbimilky
ĐẠI BÀNG
4 năm
Do sự có mặt của Ubuntu 20.04 đây mà, và POP OS nữa. Dạo gần đây mình xài thêm Feren OS, thấy chả muốn quay lại Windows 10 nếu không cần phải xài những phần mềm cũ chuyên dụng trên nó.
uhnam
ĐẠI BÀNG
4 năm
Bác Micro chạm tay nhẹ 2 anh Linux và Google 😁
Các phần mềm quan trọng làm trên linux là mình chuyển linux xài luôn
Vmemory
CAO CẤP
4 năm
@Mr KOP Đủ điều kiện thì cứ tiến tới thôi 😉
@Vmemory Ủa là linux có adobe rồi hả bạn
Vmemory
CAO CẤP
4 năm
@Mr KOP Tất nhiên là không rồi
Ý mình là nếu đủ điều kiện kinh tế thì dùng Windows + phần mềm có bản quyền cũng tốt mà
@Vmemory À vậy thì nói gì nữa. Mình đang dùng mac rồi
crazywin
ĐẠI BÀNG
4 năm
một sự tăng trưởng “bí ẩn” khác từ Internet Explorer từ 4,53 đến 5,99%
cài win cũ thì phải bật IE lên để tải Chrome chứ sao :v
Vmemory
CAO CẤP
4 năm
@crazywin File cài luôn có sẵn trong máy, không cần tải lại 🤣
reno177
ĐẠI BÀNG
4 năm
từ khi lên 1909 thì sài edge lun tới giờ, xóa chrome ngay và luôn. Edge quá ngon quá mượt mà.
n3.9592
TÍCH CỰC
4 năm
đội EGDE thiếu SYNC của google account nên k ai muốn đổi sang 😆,
Hệ sinh thái của google quá mạnh để người dùng đánh đổi sang hệ sinh thái của MS
thuyps
ĐẠI BÀNG
4 năm
@n3.9592 Bạn này chuẩn. Mình đã thử dùng Edge và thấy chả chê điểm nào so với Chrome, có điều sau vẫn bỏ Edge do phụ thuộc Chrome nhiều thứ quá, nhất là mấy chục cái mật khẩu.
linux đún là xu hướng luôn
odysseyntn
TÍCH CỰC
4 năm
Vậy là Windows vẫn chiếm 90%, phần còn lại là MacOS + Linux 😄
Ju4n Jack
ĐẠI BÀNG
4 năm
linux lên là đúng xu hướng, bọn nhảm macos làm càng ngày càng khó coi.
mua máy nó làm việc ban đầu nhanh, càng ngày càng dính mấy cái trò security càng làm càng vất vả mất time
Mới chuyển từ win 10 qua KDE neon hôm qua =)
NQK0209
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình muốn del IE từ lâu lắm rồi mà củ chuối là mình làm đấu thầu qua mạng lại không thể thiếu thằng này thế mới đau
Vmemory
CAO CẤP
4 năm
@NQK0209 Không hiểu nổi mấy ông nhà nước thuê bọn dựng web với phần mềm kiểu gì mà hàng chục năm nay chỉ chạy được trên IE
@NQK0209 chắc đây là lí do IE tăng chăng. Mấy ông đào mộ IE lên làm gì ko biết, cho nó yên nghỉ đi!
cafe_coffea
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chắc gì thống kê đã đúng
Linux tăng mạnh theo tôi thì được cho là bắt nguồn từ nên tảng ios với lỗ hổng checkm8 thì dân trong nghề cũng như ngoài nghề có thêm lựa chọn nền tảng linux để cài check1n jb iphone, nên có sự tăng mạnh của linux. nền tảng có thể thay thế macos để chạy được checkra1n trong khi macos lại rất khó để cài đặt trên các máy không phải apple.
nghe lạ nhỉ, tại sao IE lại tăng một cách bí ẩn như vậy ta
alex.hn
CAO CẤP
4 năm
Có một thực tế là một số trình duyệt dùng nhân Chromium để hoạt động ngon các ứng dụng của google (youtube, google docs....) thì phải để nhận dạng trình duyệt là Chrome.
Vì vậy, không biết thống kê này của marketshare có bị điều đó làm ảnh hưởng đến thị phần của Chrome hay không?- khi gần đây có trào lưu chuyển từ Chrome sang các trình duyệt nhân Chromium khác vì vấn đề privacy.
Mr-Bom
TÍCH CỰC
4 năm
Windows vẫn là trùm
IHOAN
ĐẠI BÀNG
4 năm
Mình thấy nhiều anh em khen mac os ngon bala bla mà mình dùng thì lại thấy ko hợp tẹo nào. Những ứng dụng đơn giãn nhất mà toàn bắt phải mua. Với lại mấy cái ứng dụng muốn tắt hẳn toàn phải bấm thêm phím chứ bấm x nó éo tắt luôn mà còn ẩm ở thanh docky, office trên mắc khá tệ, chậm như con rùa. Được cái mac chậy mấy ứng dụng adobe rất nuột và rất dễ ..... các ứng dụng này. Trình quản lý file trên mac đẹp nhưng lại ko ngon bằng win. Nói chung mac xét về giao diện thì rất đẹp nhưng để làm việc thì lại không ngon chút nào. Đây là ý kiến cá nhân thôi nhé. Linux thì được cái là dễ cài đặt, dễ tương thích, giao diện ubuntu 20.04 đã rất đẹp, tuy nhiên linux vẫn còn ít ứng dụng quá, những ứng dụng thay thế thì lại khó xài vì độ rườm rà là ko bàn cải. Nếu các nhà lập trình mà phát triển ứng dụng trên linux nhiều như mác và win thì có thể là nền tảng của tương lai thay thế mac os và win là rất có thể xẩy ra. Chốt kèo là làm việc vẫn thích dùng win nhất, vọc phá thì linux, đồ hoạ thì mac os. Hiện đang dùng pc chạy haskintosh, windows, linux mỗi cái mỗi ổ cứng nên thích cái nào là vào cái đó. Hehe
IHOAN
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Mai Hoàng Anh Vũ Mình cài khá nhiều distro khác nhau nói chung không có gì khoe cả, chỉ mấy ông hay chia ổ cứng ra rồi muốn chạy song song với windows mới thấy nó rườm rà thôi
Lethinhrider
ĐẠI BÀNG
4 năm
@Mai Hoàng Anh Vũ Debian có iso live cài sẵn giao diện nên dễ cài như Ubuntu. Có điều nó không tích hợp sẵn trình cài driver như Ubuntu
@Darklord.Py Mình cũng đang sử dụng Arch Linux nè bạn. Về cơ bản, nếu người dùng tôn trọng triết lý của Arch Linux thì sẽ thấy nó dễ thôi.
@Lethinhrider Đúng rồi bạn, cái khó cho người mới cài Debian chính là vụ driver, nhất là driver wifi. Muốn khắc phục thì phải thêm vào source các repo non free, rồi tải driver tương ứng và reboot thì nó mới nhận, còn không thì ngay từ đầu phải tải các bản ISO Debian non free, tụi này mới có sẵn driver. Còn người có kinh nghiệm rồi thì mấy cái này cũng bình thường, cứ cài theo thói quen thì sẽ được thôi.
PTTiT
TÍCH CỰC
4 năm
Chrome giờ nó đồng bộ với Google accounts trên PC, điện thoại các kiểu. Chuyển qua xài hệ sinh thái khác hơi mệt.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019