Ngày 4/8, các nhà khoa học tại Đại học Yale, Mỹ đã phục hồi thành công lưu lượng máu và chức năng tế bào trên khắp cơ thể của những con heo đã chết cách đó 1 giờ trước. Một bước đột phá mới trong việc tái định nghĩa về cái chết. Phát hiện này cũng gợi lên kỳ vọng về một loạt các ứng dụng y tế trong tương lai ở người, trước mắt là nó có thể giúp các cơ quan tồn tại lâu hơn, cho phép cứu sống hàng nghìn người trên khắp thế giới đang chờ được cấy ghép nội tạng. Tuy nhiên, vấn đề này cũng thúc đẩy một cuộc tranh luận về đạo đức.
Hồi năm 2019, nhóm nghiên cứu cũng đã từng gây sửng sốt cho cộng đồng các nhà khoa học khi tìm cách khôi phục hồi chức năng tế bào trong não của con heo vài giờ sau khi chúng bị chặt đầu. Còn trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã tìm cách mở rộng kỹ thuật này cho toàn bộ cơ thể heo.
Đầu tiên họ đã gây ra một cơn đau tim ở những con heo được gây mê, làm máu ngừng chảy trong cơ thể. Điều này đã làm mất oxy của các tế bào trong cơ thể. Thiếu oxy, các tế bào ở động vật có vú sẽ chết.
Một giờ sau cái chết, nhóm nghiên cứu sẽ bơm vào cơ thể con vật một chất lỏng có chứa máu của chính chúng, cùng với dung dịch bao gồm hemoglobin - phân tử protein trong các tế bào hồng cầu, và các loại thuốc bảo vệ tế bào cũng như ngăn ngừa tình trạng máu đông.
Hồi năm 2019, nhóm nghiên cứu cũng đã từng gây sửng sốt cho cộng đồng các nhà khoa học khi tìm cách khôi phục hồi chức năng tế bào trong não của con heo vài giờ sau khi chúng bị chặt đầu. Còn trong nghiên cứu mới này, các nhà khoa học đã tìm cách mở rộng kỹ thuật này cho toàn bộ cơ thể heo.
Đầu tiên họ đã gây ra một cơn đau tim ở những con heo được gây mê, làm máu ngừng chảy trong cơ thể. Điều này đã làm mất oxy của các tế bào trong cơ thể. Thiếu oxy, các tế bào ở động vật có vú sẽ chết.
Một giờ sau cái chết, nhóm nghiên cứu sẽ bơm vào cơ thể con vật một chất lỏng có chứa máu của chính chúng, cùng với dung dịch bao gồm hemoglobin - phân tử protein trong các tế bào hồng cầu, và các loại thuốc bảo vệ tế bào cũng như ngăn ngừa tình trạng máu đông.
Trong 6 giờ tiếp theo, máu bắt đầu lưu thông trở lại và nhiều tế bào bắt đầu hoạt động, bao gồm cả các cơ quan quan trọng như tim, gan và thận.
“Những tế bào này đã hoạt động lại hàng giờ sau khi ngừng. Điều này cho thấy quá trình chết của tế bào có thể đã bị dừng lại.” - Nenad Sestan, tác giả của cuộc nghiên cứu cho biết.
Đồng tác giả của nghiên cứu - David Andrijevic chia sẻ thêm, kỹ thuật này được gọi là OrganEX “có thể được dùng để cứu nội tạng người”. OrganEx cũng có thể tạo ra các hình thức phẫu thuật mới hoặc dùng để phục hồi sức cho người. Tuy nhiên, điều này có thể gây ra nguy cơ, bệnh nhân được phục hồi về điểm mà họ không thể sống nếu không sự hỗ trợ y khoa.
Các nhà khoa học cũng nhấn mạnh rằng dù không rõ điều gì đã gây ra các chuyển động, nhưng hoạt động não của heo thì không. Do đó, chúng sẽ không bao giờ có thể tỉnh lại sau khi chết được.
Theo France24