Một hạt ở bang Washington, Mỹ đang đã phát hiện một nguồn lây bệnh mới trong thời gian qua mang tên “các nhóm Covid-19”. Đây là những nhóm được tổ chức để mọi người tụ tập với một người mang mầm bệnh nhằm cố tình bị lây virus corona mới (SARS-CoV-2). Những người này hy vọng nhiễm virus để có thể miễn dịch với bệnh trong tương lai, theo New York Times (NYT).
Meghan Debolt, giám đốc cơ quan y tế cộng đồng hạt Walla Walla, ngày 6/5 cho biết các nhà điều tra đã phát hiện ra 2 nhóm Covid-19 trong khu vực bà quản lý. Hai người tới tham dự các nhóm nói trên -với khoảng 20 thành viên - đã bị nhiễm virus. Theo NYT, phát hiện này đã khiến giới chức địa phương hoàn toàn “kinh ngạc”.
“Chúng tôi muốn mở cửa lại cộng đồng. Nhưng nếu cộng đồng không thực hiện giãn cách xã hội đầy đủ theo hướng dẫn và họ thậm chí cố tình bị nhiễm virus corona, điều này sẽ khiến chúng ta càng xa hơn ngày mở cửa lại”, bà Debolt nói.
Theo NYT, viễn cảnh những người cố tình bị mắc Covid-19 để tạo miễn dịch đã khiến các chuyên gia y tế lo ngại vì Mỹ từng có “lịch sử” về việc nhiều người chọn cách chủ động bị lây nhiễm bệnh. Các quan chức y tế Mỹ từng nỗ lực trong việc ngăn chặn các “nhóm thủy đậu” do một số cha mẹ tổ chức để những đứa con không tiêm vắc-xin của họ có thể đạt được miễn dịch với căn bệnh nguy hiểm này.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố họ “phản đối mạnh mẽ việc tổ chức và tham gia các hoạt động trên”. Trong bối cảnh một số người thể hiện sự sẵn sàng nhiễm virus, 2 nhóm Covid-19 ở Washington được xem là 2 hoạt động đầu tiên theo dạng này được các quan chức y tế công cộng Mỹ xác nhận có tồn tại.
Giới chức y tế Mỹ đang nỗ lực để kiểm soát đại dịch Covid-19 mà cho tới nay khiến hơn 72.000 người tử vong và khiến 1,2 triệu người mắc bệnh.
Bà Debolt cho hay, 2 ca Covid-19 tại các nhóm ở Walla Walla đều trẻ tuổi và không cần chăm sóc y tế. Họ thông báo với giới chức y tế rằng họ có thể phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên, họ không nghĩ tới việc có thể lây lan cho những người dễ bị tổn thương khác trong gia đình hay bạn bè.
“Họ cảm thấy rất tồi tệ lúc này khi biết đã đặt những người thân vào mối đe dọa”, bà Debolt nói
"tôi không đeo khẩu trang cũng giống như lý do tôi không mặc quần lót vậy, cái quái gì mà chả phải thở chứ" một chị Tây lông said 🙂, mặc sịp là tội ác chống lại loài người.
Một hạt ở bang Washington, Mỹ đang đã phát hiện một nguồn lây bệnh mới trong thời gian qua mang tên “các nhóm Covid-19”. Đây là những nhóm được tổ chức để mọi người tụ tập với một người mang mầm bệnh nhằm cố tình bị lây virus corona mới (SARS-CoV-2). Những người này hy vọng nhiễm virus để có thể miễn dịch với bệnh trong tương lai, theo New York Times (NYT).
Meghan Debolt, giám đốc cơ quan y tế cộng đồng hạt Walla Walla, ngày 6/5 cho biết các nhà điều tra đã phát hiện ra 2 nhóm Covid-19 trong khu vực bà quản lý. Hai người tới tham dự các nhóm nói trên -với khoảng 20 thành viên - đã bị nhiễm virus. Theo NYT, phát hiện này đã khiến giới chức địa phương hoàn toàn “kinh ngạc”.
“Chúng tôi muốn mở cửa lại cộng đồng. Nhưng nếu cộng đồng không thực hiện giãn cách xã hội đầy đủ theo hướng dẫn và họ thậm chí cố tình bị nhiễm virus corona, điều này sẽ khiến chúng ta càng xa hơn ngày mở cửa lại”, bà Debolt nói.
Theo NYT, viễn cảnh những người cố tình bị mắc Covid-19 để tạo miễn dịch đã khiến các chuyên gia y tế lo ngại vì Mỹ từng có “lịch sử” về việc nhiều người chọn cách chủ động bị lây nhiễm bệnh. Các quan chức y tế Mỹ từng nỗ lực trong việc ngăn chặn các “nhóm thủy đậu” do một số cha mẹ tổ chức để những đứa con không tiêm vắc-xin của họ có thể đạt được miễn dịch với căn bệnh nguy hiểm này.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố họ “phản đối mạnh mẽ việc tổ chức và tham gia các hoạt động trên”. Trong bối cảnh một số người thể hiện sự sẵn sàng nhiễm virus, 2 nhóm Covid-19 ở Washington được xem là 2 hoạt động đầu tiên theo dạng này được các quan chức y tế công cộng Mỹ xác nhận có tồn tại.
Giới chức y tế Mỹ đang nỗ lực để kiểm soát đại dịch Covid-19 mà cho tới nay khiến hơn 72.000 người tử vong và khiến 1,2 triệu người mắc bệnh.
Bà Debolt cho hay, 2 ca Covid-19 tại các nhóm ở Walla Walla đều trẻ tuổi và không cần chăm sóc y tế. Họ thông báo với giới chức y tế rằng họ có thể phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên, họ không nghĩ tới việc có thể lây lan cho những người dễ bị tổn thương khác trong gia đình hay bạn bè.
“Họ cảm thấy rất tồi tệ lúc này khi biết đã đặt những người thân vào mối đe dọa”, bà Debolt nói
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Một hạt ở bang Washington, Mỹ đang đã phát hiện một nguồn lây bệnh mới trong thời gian qua mang tên “các nhóm Covid-19”. Đây là những nhóm được tổ chức để mọi người tụ tập với một người mang mầm bệnh nhằm cố tình bị lây virus corona mới (SARS-CoV-2). Những người này hy vọng nhiễm virus để có thể miễn dịch với bệnh trong tương lai, theo New York Times (NYT).
Meghan Debolt, giám đốc cơ quan y tế cộng đồng hạt Walla Walla, ngày 6/5 cho biết các nhà điều tra đã phát hiện ra 2 nhóm Covid-19 trong khu vực bà quản lý. Hai người tới tham dự các nhóm nói trên -với khoảng 20 thành viên - đã bị nhiễm virus. Theo NYT, phát hiện này đã khiến giới chức địa phương hoàn toàn “kinh ngạc”.
“Chúng tôi muốn mở cửa lại cộng đồng. Nhưng nếu cộng đồng không thực hiện giãn cách xã hội đầy đủ theo hướng dẫn và họ thậm chí cố tình bị nhiễm virus corona, điều này sẽ khiến chúng ta càng xa hơn ngày mở cửa lại”, bà Debolt nói.
Theo NYT, viễn cảnh những người cố tình bị mắc Covid-19 để tạo miễn dịch đã khiến các chuyên gia y tế lo ngại vì Mỹ từng có “lịch sử” về việc nhiều người chọn cách chủ động bị lây nhiễm bệnh. Các quan chức y tế Mỹ từng nỗ lực trong việc ngăn chặn các “nhóm thủy đậu” do một số cha mẹ tổ chức để những đứa con không tiêm vắc-xin của họ có thể đạt được miễn dịch với căn bệnh nguy hiểm này.
Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố họ “phản đối mạnh mẽ việc tổ chức và tham gia các hoạt động trên”. Trong bối cảnh một số người thể hiện sự sẵn sàng nhiễm virus, 2 nhóm Covid-19 ở Washington được xem là 2 hoạt động đầu tiên theo dạng này được các quan chức y tế công cộng Mỹ xác nhận có tồn tại.
Giới chức y tế Mỹ đang nỗ lực để kiểm soát đại dịch Covid-19 mà cho tới nay khiến hơn 72.000 người tử vong và khiến 1,2 triệu người mắc bệnh.
Bà Debolt cho hay, 2 ca Covid-19 tại các nhóm ở Walla Walla đều trẻ tuổi và không cần chăm sóc y tế. Họ thông báo với giới chức y tế rằng họ có thể phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên, họ không nghĩ tới việc có thể lây lan cho những người dễ bị tổn thương khác trong gia đình hay bạn bè.
“Họ cảm thấy rất tồi tệ lúc này khi biết đã đặt những người thân vào mối đe dọa”, bà Debolt nói
@WXYZ
gom hết bọn có nhu cầu bị Covid lại, cho tụi nó bị Covid hết, rồi cho lên 1 hòn đảo hoang. Sau 1 năm nữa quay lại xem còn mấy thằng sống thì đem về nghiên cứu miễn dịch. Chết thì bỏ. Đáng đời.
"tôi không đeo khẩu trang cũng giống như lý do tôi không mặc quần lót vậy, cái quái gì mà chả phải thở chứ" một chị Tây lông said 🙂, mặc sịp là tội ác chống lại loài người.