Từ năm 2026, thành phố Bolzano, nước Ý sẽ bắt đầu áp dụng “thuế du lịch dành cho chó”. Theo đó, du khách mang theo chó vào thành phố này sẽ phải trả 1,5 Euro mỗi ngày. Đây được xem là một trong loạt biện pháp nhằm siết chặt quản lý thú cưng ở điểm đến vốn nổi tiếng với các cảnh quan nguyên sơ, là cửa ngõ dẫn vào dãy núi Dolomite nổi tiếng.
Không chỉ du khách, mà ngay cả dân địa phương cũng sẽ phải đóng thuế 100 euro hàng năm cho mỗi con chó mà họ nuôi.
Chính quyền cho biết khoản thu này sẽ được dùng để trang trải chi phí dọn vệ sinh đường phố, đồng thời xây dựng thêm công viên chuyên dụng dành cho chó và chủ cùng vui chơi. Dù vậy, vẫn chưa rõ liệu tin đồn chó sẽ bị cấm vào các công việc công cộng có trở thành sự thật hay không.
Quy định mới này được xem là phần mở rộng của loạt chính sách gây tranh cãi trước đó. Trong đó có quy định yêu cầu tất cả chó trong thành phố phải được đăng ký DNA. Từ đó, nếu chủ vật nuôi nào để chó của mình đi phân bừa bãi và không dọn, mẫu DNA từ hiện trường có thể là bằng chứng để truy vết. Hiện mức phạt dành cho việc dọn phân chó có thể lên đến 600 Euro cho mỗi lần vi phạm.
Chính quyền thành phố Bolzano cho biết việc áp dụng thuế là điều hợp lý để giảm gánh nặng về chi phí vệ sinh trên vỉa hè. Trong khi chất bẩn trên đường phố phần lớn là do phân chó.
Tuy nhiên, những biện pháp này vấp phải nhiều phản đối. Carla Rocchi - chủ tịch ENPA, tổ chức bảo vệ động vật toàn quốc lại chỉ trích thay vì tập trung giáo dục ý thức và tăng cường kiểm tra, thì chính quyền lại chọn “giải pháp dễ dàng”. Theo Rochhi, chính sách này không chỉ làm khó các gia đình, mà du khách đi cùng thú cưng cũng sẽ e ngại. Bên cạnh đó, còn gửi đi thông điệp sai lệch động vật thành một “khoản thuế”.
“Thật nghịch lý khi một thành phố nổi tiếng về du lịch và sự hiếu khách lại nhắm vào du khách để đánh thuế. Động vật không phải là một thứ gì đó xa xỉ, mà là một phần của gia đình. Việc đánh thuế chúng không giải quyết được vấn đề vô ý thức của một số ít chủ vật nuôi, mà còn có tác dụng ngược lại là làm nản lòng những người nuôi có trách nhiệm, vô tình sẽ tạo ra hệ luỵ bỏ rơi chó.”
Theo CNN
Không chỉ du khách, mà ngay cả dân địa phương cũng sẽ phải đóng thuế 100 euro hàng năm cho mỗi con chó mà họ nuôi.
Chính quyền cho biết khoản thu này sẽ được dùng để trang trải chi phí dọn vệ sinh đường phố, đồng thời xây dựng thêm công viên chuyên dụng dành cho chó và chủ cùng vui chơi. Dù vậy, vẫn chưa rõ liệu tin đồn chó sẽ bị cấm vào các công việc công cộng có trở thành sự thật hay không.
Quy định mới này được xem là phần mở rộng của loạt chính sách gây tranh cãi trước đó. Trong đó có quy định yêu cầu tất cả chó trong thành phố phải được đăng ký DNA. Từ đó, nếu chủ vật nuôi nào để chó của mình đi phân bừa bãi và không dọn, mẫu DNA từ hiện trường có thể là bằng chứng để truy vết. Hiện mức phạt dành cho việc dọn phân chó có thể lên đến 600 Euro cho mỗi lần vi phạm.
Chính quyền thành phố Bolzano cho biết việc áp dụng thuế là điều hợp lý để giảm gánh nặng về chi phí vệ sinh trên vỉa hè. Trong khi chất bẩn trên đường phố phần lớn là do phân chó.
Tuy nhiên, những biện pháp này vấp phải nhiều phản đối. Carla Rocchi - chủ tịch ENPA, tổ chức bảo vệ động vật toàn quốc lại chỉ trích thay vì tập trung giáo dục ý thức và tăng cường kiểm tra, thì chính quyền lại chọn “giải pháp dễ dàng”. Theo Rochhi, chính sách này không chỉ làm khó các gia đình, mà du khách đi cùng thú cưng cũng sẽ e ngại. Bên cạnh đó, còn gửi đi thông điệp sai lệch động vật thành một “khoản thuế”.
“Thật nghịch lý khi một thành phố nổi tiếng về du lịch và sự hiếu khách lại nhắm vào du khách để đánh thuế. Động vật không phải là một thứ gì đó xa xỉ, mà là một phần của gia đình. Việc đánh thuế chúng không giải quyết được vấn đề vô ý thức của một số ít chủ vật nuôi, mà còn có tác dụng ngược lại là làm nản lòng những người nuôi có trách nhiệm, vô tình sẽ tạo ra hệ luỵ bỏ rơi chó.”
Theo CNN


