Thành phố Yamato đã cấm người dân sử dụng điện thoại khi đi bộ, anh em thấy sao về lệnh cấm này?

27/7/2020 2:30Phản hồi: 2
Thành phố Yamato đã cấm người dân sử dụng điện thoại khi đi bộ, anh em thấy sao về lệnh cấm này?
Thành phố Yamato, tỉnh Kanagawa đã đưa ra sắc lệnh yêu cầu người dân tham gia giao thông nâng cao ý thức bằng cách "cấm" sử dụng smartphone khi đi bộ ở những nơi công cộng và có thể cản thở giao thông. Lệnh này có hiệu lực kể từ hôm 1 tháng 7, tuy nhiên họ không đưa ra hình phạt cho những người vi phạm mà chỉ theo dõi và nhắc nhở nếu bắt gặp vi phạm mà thôi.

Nếu muốn dùng điện thoại, người đi bộ phải dừng lại ở những nơi không gây cản trở lưu thông rồi mới được sử dụng. Sắc lệnh này đưa ra sau khi chính quyền địa phương thành phố này đã quan sát 6000 người đi bộ tại 2 địa điểm hồi tháng 1, và nhận thấy có tới 12% số người sử dụng điện thoại khi đang đi bộ. Mặc khác, Docomo cũng đã từng nghiên cứu chỉ ra người đi bộ sử dụng điện thoại bị hạn chế 95% tầm nhìn so với phần còn lại.

Cá nhân mình thấy điều này khá hay. Sắc lệnh này đưa ra nhằm nâng cao ý thức người dân nhưng không phạt vi phạm, kích thích sự tự giác. Bản thân mình và nhiều người xung quanh mình cũng thường bấm điện thoại khi đi bộ, vậy anh em thấy sao về lệnh cấm này? Hay hay dở?
Theo TheJapantimes
2 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hay nhỉ. Cấm mà không phạt.
Cấm được thì tốt cho tất cả mọi người nhưng ở VN coi bộ rất khó áp dụng, đến đi xe máy hay ô tô còn tranh thủ chọt chọt màn hình để nhắn tin, gọi điện thì khó mà cấm nổi người đi bộ 😤
| Sent from CRAZYSEXYCOOL1981 using BlackBerry Athena |
2606_cam_dung_dien_thoai_khi_lai_xe.jpg
e2617315ec55050b5c44.jpg
cam-dung-dien-thoai-lai-xe-1577853702-width845height610.jpg

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019