Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước, 1 tháng có khoảng 15 triệu người sử dụng Internet banking và mobile banking trong tháng dịch COVID-19 vừa rồi. Đây là con số rất lớn. Ước tính, một ngày Việt Nam có khoảng 30 triệu giao dịch thanh toán.
Song, thực tế trên thị trường, tiền mặt được thanh toán rất phổ biến. Từ ăn bát phở đến đi xe ôm, đến đổ xăng, thậm chí mua cả những tài sản có giá trị rất lớn như thửa đất hay ôtô... khách hàng vẫn trả được bằng tiền mặt. Điều đáng nói là có những khoản như viện phí, người dân muốn chuyển khoản, cà thẻ, qua điện thoại cũng chưa được tại nhiều nơi. Vùng sâu vùng xa thì càng khó khăn hơn khi đa số người dân đều dùng tiền mặt khi thanh toán, ví dụ như đóng tiền điện, ngay cả công ty thu tiền điện cũng không có cái máy cà thẻ thì làm sao phổ cập cho người dân sử dụng không tiền mặt.
Thiết nghĩ các ngân hàng nên kết hợp với chính quyền địa phương hổ trợ người dân phổ cập thanh toán không dùng tiền mặt.
Còn anh em thì sao . Đang dùng ví điện tử nào để thanh toán trong thời đại số 4.0.