Giáo sư Dominic Dwyer - một nhà vi sinh học người Úc, trong nhóm 14 thành viên đã đến thăm Vũ Hán vào tháng trước, cho biết rằng nguồn gốc của COVID-19 "rất có thể" đến từ loài dơi. Ông cho biết thêm rằng ông tin chắc điều này, mặc dù phía WHO vẫn chưa đưa ra kết luận chính thức về điều này.
Trả lời tạp chí Nine News của Úc, giáo sư Dwyer cho biết rằng "Tôi nghĩ rằng nó bắt đầu ở Trung Quốc. Theo tôi thì bằng chứng cho thấy nó xuất phát từ những nơi khác trên thế giới thực sự rất hạn chế. Có một số bằng chứng nhưng đều rất mờ nhạt." Theo ông, COVID-19 có thể bắt nguồn từ loài dơi và đã lây lan tại Trung Quốc trước khi bùng phát vào tháng 12 năm trước.
Giáo sư Dwyer cho biết thêm rằng: "Tôi nghĩ rằng sự bùng nổ tại chợ ở Vũ Hán đã khuếch đại đại dịch. Virus có thể đã lây lan trong cộng đồng từ vài tuần trước đó. Kết quả không chắc chắn như mọi người mong đợi, tuy nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Ông nói trong quá trình điều tra tại đây, nhóm của ông đã phải chịu một số khoảnh khắc "nóng nảy" của người dân địa phương.
Theo ông thì có một số khác biệt cơ bản về quan điểm, đôi khi là có cả tranh luận sát sườn và sôi nổi, nhưng nhìn chung thì tất cả mọi người đều làm điều đúng đắn và WHO lần này cũng có thêm nhiều dữ liệu hơn nhưng dù sao, các phát hiện vẫn không thay đổi hiểu biết chung của WHO về virus.
Trong đợt điều tra lần này, nhóm các nhà khoa học bao gồm các nhà virus học, dịch tễ học, bác sĩ thú y và chuyên gia an toàn thực phẩm đã dành hai tuần trong tháng 1 vừa rồi để khảo sát các địa điểm có liên quan đến đợt bùng phát ban đầu ở Trung Quốc - bao gồm cả chợ hải sản Hoa Nam, nơi các ca đầu tiên của virus đã được báo cáo.
Tham khảo NYpost
Trả lời tạp chí Nine News của Úc, giáo sư Dwyer cho biết rằng "Tôi nghĩ rằng nó bắt đầu ở Trung Quốc. Theo tôi thì bằng chứng cho thấy nó xuất phát từ những nơi khác trên thế giới thực sự rất hạn chế. Có một số bằng chứng nhưng đều rất mờ nhạt." Theo ông, COVID-19 có thể bắt nguồn từ loài dơi và đã lây lan tại Trung Quốc trước khi bùng phát vào tháng 12 năm trước.
Giáo sư Dwyer cho biết thêm rằng: "Tôi nghĩ rằng sự bùng nổ tại chợ ở Vũ Hán đã khuếch đại đại dịch. Virus có thể đã lây lan trong cộng đồng từ vài tuần trước đó. Kết quả không chắc chắn như mọi người mong đợi, tuy nhiên điều đó sẽ không bao giờ xảy ra." Ông nói trong quá trình điều tra tại đây, nhóm của ông đã phải chịu một số khoảnh khắc "nóng nảy" của người dân địa phương.
Theo ông thì có một số khác biệt cơ bản về quan điểm, đôi khi là có cả tranh luận sát sườn và sôi nổi, nhưng nhìn chung thì tất cả mọi người đều làm điều đúng đắn và WHO lần này cũng có thêm nhiều dữ liệu hơn nhưng dù sao, các phát hiện vẫn không thay đổi hiểu biết chung của WHO về virus.
Trong đợt điều tra lần này, nhóm các nhà khoa học bao gồm các nhà virus học, dịch tễ học, bác sĩ thú y và chuyên gia an toàn thực phẩm đã dành hai tuần trong tháng 1 vừa rồi để khảo sát các địa điểm có liên quan đến đợt bùng phát ban đầu ở Trung Quốc - bao gồm cả chợ hải sản Hoa Nam, nơi các ca đầu tiên của virus đã được báo cáo.
Tham khảo NYpost