Không đồng ý vụ các phím ở phía dưới. Các máy IPhone ngắn rộng nhưng máy android thì dài hẹp. Thao tác với nút phía trên với sẽ thoải mái hơn còn làm điện thoại úp vào lòng bàn tay tạo cảm giác chắc chắn an toàn, còn thao tác phím phía dưới làm căng cơ ở ngón cái và làm điện thoại ngữa ra làm điện thoại nguy cơ rơi vỡ cao.
Mình thấy Chrome trên iOS mượt hơn Chrome trên Android (của máy Samsung).
Chrome trên Android của Samsung Galaxy rất hay bị treo, dù mình thấy bạn mình xài con Samsung Galaxy Note 10 không phải là máy tầm trung của Samsung.
@vn_ninja
Em dùng cả iPhone & 1 chiếc LG, cảm nhận thực sự là các app của Google viết trên iPhone vừa ngon vừa hỗ trợ tốt hơn trên chiếc LG nhiều lắm. Không hiểu ông Google làm ăn kiểu gì hoặc ông Apple khó tính...
Edge cho lành, giờ có cả unified code giúp xuyên suốt trải nghiệm mọi device. Còn Chrome trên mobile do khác nhân engine nên chắc team Chrome cũng tách ra, khó trách giao diện không đồng bộ.
Mình dùng ipad v2018 đến giờ. Trước đó thì tablet androi là chính. Nhận xét: từ túng. Hầu hết cách app mình hay dùng có chức năng, thiết kế rất hạn chế (theo tiêu chí cá nhân mình, mình cũng không quan tâm tiêu chí đứa thiết kế là gì, chỉ thấy không thuận lợi). Với chrome và safari thì việc download file, video như tự bóp vậy, trước đây mình phải cài 1 đóng shortcut mới down được. Cái nút add bookmark nhanh gần đây bỏ bố nó đi. Add, chọn thư mục bookmark rất vất vả. Select text thì không có tuỳ chọn tìm kiếm với text đang được select. Nhấn lookup thì lại bật safari (trong khi đang dùng chrome, set mặc định chrome cũng không có tác dụng gì). Ngu lắm luôn. Nhà cũng không khá giả gì nên mua rồi thì dùng thôi. Sau này nó hư cố tí tiền mua ss tab cho lành. Được cái ipad bền, nếu là mua cho bố mẹ lại lại ổn, cảm giác nó cơ bản hơn android. Còn dành cho mình thù nó quá tù.