Sao mình đọc mấy bài về B86 đều thấy màn hình chiếc này màu nhợt nhạt, nhờ nhờ, hơi đục nhỉ, nhìn rất khó chịu. Trước có thời gian mình dùng Xiaomi mi A2 còn thấy review đẹp hơn, nhìn không khó chịu như B86 nhỉ
Quan trọng là có tăng trải nghiệm người dùng ko.
Bỏ nút cứng thì muốn làm gì cũng phải nhìn màn hình, nghe nhạc trong túi muốn tăng giảm âm lượng phải lôi ra mở màn hình lên...
Vậy là sau khi dùng bphone 1 thời gian, các bạn sẽ biết thêm 1 ngôn ngữ mới - ngôn ngữ cử chỉ danh cho 1 người câm cụ thể - trường hợp này là bphone 2020, nếu mỗi hãng điện thoại đều viết ra 1 loại ngôn ngữ riêng của mình với điện thoại thì các bạn sẽ phải học hết để dùng được điện thoại của tất cả các hãng
Mấy cái thao tác tăng giảm âm lượng này nọ nhìn good thật .. không khéo mai mốt nhà táo bắt trước làm theo .. thì mấy thánh cuồng táo lại bảo bkav ăn cắp của Apple cho xem , hoặc là nói apple định nghĩa lại các kiểu , như kiểu nhái cái cụm camera hình vuông từ Huawei vậy (nhiều thánh bảo Huawei làm cụm camera vuông là bắt trước Apple) 🤔
Con Oneplus thêm cái cần gạt im lặng nữa mà ưu thế nó trội hơn các hãng khác một bậc về độ tiện lợi. @@. Trong khi đó thì một vài hãng lại đi bỏ hết phím cứng.
Lực bỏ phím âm lượng làm gì nhỉ. Để máy đẹp hơn hay là tiết kiệm chi phí hơn hả a Quảng Nổ. Nếu nói là đẹp hơn thì cũng không đúng vì B Phân vẫn có phím nguồn. Còn nói tiết kiệm chi phí á. Sạc năm 2020 rồi mà vẫn dùng công nghệ cũ. Vân tay sau lưng nhanh thì không nói đây nó chậm như rùa thậm chí còn chậm hơn con 6S. Màn thì vẫn dùng màn LCD. Chíp đầu 6 đời đầu. Cam kép mà nhét trong cái ô hình vuông kiểu như đi theo xu hướng cam vuông giống như mua chai nước 500ml nhưng thể tích thật chỉ có 250ml. Cái gì cũng tiết kiểm mà giá bán chả tiết kiệm gì cả. Bỏ phím âm lượng để cho thao tác nhanh hơn á. Tôi còn thấy nó mất thời gian hơn á.
Dùng Bphone cũng rất khác biệt, tớ dùng đi đâu ai cũng trố mắt nhìn, cả cái huyện vùng cao nơi tớ ở hình như chỉ 1 mình tớ có cái Bphone, oách phải nói.