Việc gia tăng liên tục các ca lây nhiễm corona tại Mỹ và trên toàn thế giới đã gây ra sự ảnh hưởng nhất định đến cách mọi người tương tác với nhau. Một số người vì lo sợ nên đã bắt đầu túa ra các cửa hàng tạp hóa và nhà thuốc để mua thực phẩm và thuốc thang để tích trữ. Mọi người cũng từ chối bắt tay và hủy các kế hoạch du lịch. Một vài thói quen hằng ngày đã bị thay đổi khi dịch bệnh ngày càng lây lan rộng và chưa có dấu hiệu thuyên giảm.
Mọi người đều tìm những cách khác nhau để chào hỏi khi những cách tiếp xúc trực tiếp thông thường đang dần bị từ chối. Tại Hàn Quốc, người dân chọn cách chào hỏi từ xa và cúi chào. Chính phủ Pháp khuyến khích người dân cố gắng hạn chế những “nụ hôn” chào hỏi và hôn má. Thay vào đó, mọi người có thể chạm khuỷu tay hoặc “vẫy” chân. Ở Úc, người dân được gợi ý chào hỏi bằng cách vỗ nhẹ lưng thay vì bắt tay, trong khi đó tại Irael, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chào mọi người theo phong cách “Namaste” – chắp tay và khẽ cúi chào.
Chúng ta hầu như không nhận thức được số lần chúng ta dùng tay chạm lên mặt, cho đến khi Tổ chức y tế khuyến cáo mọi người nên rửa tay cẩn thận hơn để phòng ngừa vi khuẩn lây lan. Kể cả Tổng thống Donald Trump cũng nói ông đang cố gắng kiềm chế thói quen này. Ông “đùa” rằng đã nhiều tuần ông không chạm tay lên mặt vì đã quên bẵng đi thói quen đó. Nhiều người nổi tiếng cũng nói rằng không chạm tay lên mặt thật sự là một thử thách khó nhằn.
Hạn chế những cái bắt tay chào hỏi nhau
Mọi người đều tìm những cách khác nhau để chào hỏi khi những cách tiếp xúc trực tiếp thông thường đang dần bị từ chối. Tại Hàn Quốc, người dân chọn cách chào hỏi từ xa và cúi chào. Chính phủ Pháp khuyến khích người dân cố gắng hạn chế những “nụ hôn” chào hỏi và hôn má. Thay vào đó, mọi người có thể chạm khuỷu tay hoặc “vẫy” chân. Ở Úc, người dân được gợi ý chào hỏi bằng cách vỗ nhẹ lưng thay vì bắt tay, trong khi đó tại Irael, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chào mọi người theo phong cách “Namaste” – chắp tay và khẽ cúi chào.
Đừng chạm vào mặt
Chúng ta hầu như không nhận thức được số lần chúng ta dùng tay chạm lên mặt, cho đến khi Tổ chức y tế khuyến cáo mọi người nên rửa tay cẩn thận hơn để phòng ngừa vi khuẩn lây lan. Kể cả Tổng thống Donald Trump cũng nói ông đang cố gắng kiềm chế thói quen này. Ông “đùa” rằng đã nhiều tuần ông không chạm tay lên mặt vì đã quên bẵng đi thói quen đó. Nhiều người nổi tiếng cũng nói rằng không chạm tay lên mặt thật sự là một thử thách khó nhằn.
Mặc dù truyền thông có vẻ thổi phồng về sự nguy hiểm khi chạm tay lên mặt, các chuyên gia y tế cũng nói rằng mọi người không nên ám ảnh về việc này. Joseph Fair, nhà virus học đồng thời là một chuyên gia phản ứng dịch phát biểu rằng việc chạm tay lên mặt “không phải là tận thế của loài người.”
Tạm dừng việc dùng vật dụng cá nhân
Việc ăn uống ở các hàng quán là một thói quen phổ biến với nhiều người, nhưng các nhà hàng và quán ăn cũng đang dần thay đổi cách phục vụ của họ. Starbucks thông báo sẽ ngưng việc phục vụ nước cho ly cá nhân như một cách để phòng ngừa lây lan coronavirus. Một số cửa hàng khác cũng bắt đầu thực hiện việc lau chùi bàn ghế, vật dụng và quầy thu ngân thường xuyên hơn; một cửa hàng chuyên bán phô mai và rượu vang ở thành phố New York thậm chí còn đo nhiệt độ cơ thể của nhân viên trước khi họ bắt đầu ca làm. Claire Calvin - chủ nhà hàng tại Winston-Salem ở Bắc Corolina cho biết các nhân viên tại nhà hàng được thông báo thực hiện việc rửa tay mỗi tiếng một lần và tiến hành dọn dẹp các hệ thống vệ sinh ba lần trong mỗi ca làm. Cô ấy cũng cho tiến hành dịch vụ phục vụ ăn tối tại nhà khi biết rằng các khách hàng bắt đầu có khuynh hướng dùng bữa tại nhà thay vì ăn uống bên ngoài.
Các doanh nghiệp và nhà hàng châu Á trên khắp nước Mỹ đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì những tin đồn vô căn cứ cùng với suy nghĩ rằng người châu Á đều mang mầm bệnh. Alex Won trả lời Associated Press rằng: Thật đáng buồn khi mọi người có suy nghĩ như thế, và đây là lần đầu tiên các nhà hàng châu Á lại vắng khách đến vậy.
Làm việc tại nhà
Các doanh nghiệp cũng đã chuẩn bị cho trường hợp làm việc từ xa. Khu Seattle ở Mỹ - nơi đã trở thành tâm dịch bởi các ca tử vong do coronavirus xuất hiện tại đây, các tập đoàn lớn như Amazon và Facebook đã yêu cầu nhân viên làm việc tại nhà bắt đầu từ tháng Ba; các doanh nghiệp ở những thành phố khác cũng đã chuẩn bị cho trường hợp tương tự. Trường học ở khắp nơi trên thế giới cũng bắt đầu bị ảnh hưởng vì phải hoãn các lớp học hoặc phải cho học sinh học từ xa; việc này đã làm xáo trộn sinh hoạt của nhiều gia đình và khiến phụ huynh phải chật vật vì phải lập kế hoạch để vừa làm việc, vừa chăm sóc con cái.
Tuy vậy, một số người vẫn chủ động thích nghi với sự ảnh hưởng của dịch bệnh này. Tewodros Amare, tài xế Uber ở Oakland, California cho biết anh ấy không phải thay đổi quá nhiều bởi dịch corona này. Anh cũng chủ động hơn trong việc vệ sinh xe với khăn có chất khử trùng và từ chối những cuốc xe từ sân bay quốc tế San Francisco. Anh ấy cũng cho biết rằng anh sử dụng thêm gang tay cao su và khi có nhiều hơn hai khách đi xe, anh sẽ sử dụng khẩu trang.
Quảng cáo
Các trung tâm thể thao cũng thực hiện việc khử trùng
Nhiều người chọn hạn chế việc tập luyện tại các trung tâm thể thao và bắt đầu tập luyện tại nhà đã giúp cho những công ty kinh doanh dụng cụ thể thao gia tăng doanh số đáng kể, ví dụ như Peloton – công ty chuyên cung cấp xe đạp chuyên để luyện tập.
Thế nhưng nhiều trung tâm thể thao cũng cố gắng hạn chế việc mất khách bằng cách chủ động làm vệ sinh và khuyến khích khách hàng của họ tự chủ trong việc bảo vệ bản thân khỏi dịch bệnh bằng cách lau chùi các máy móc và thảm tập luyện. Jason Wallace, chủ Câu lạc bộ Title Boxing ở Louisville, Kentucky, nói với NBC rằng việc giữ vệ sinh tại phòng gym chắc chắn rất quan trọng vì đây là nơi có rất nhiều người ra vào trong ngày. Bên cạnh việc phun khử trùng bóng tập và túi tập, các thành viên ở những câu lạc bộ này cũng được yêu cầu rửa tay trước và sau khi tham gia các lớp tập; họ cũng được khuyến cáo nên ở nhà nếu cảm thấy không khỏe.
Cẩn thận hơn khi dùng phương tiện công cộng
Tàu điện ngầm, xe buýt và các loại phương tiện công cộng khác được coi như ổ vi khuẩn, vì vậy nên khẩu trang và gang tay cao su chính là cách phổ biến để phòng ngừa dịch bệnh đối với những người thường xuyên sử dụng các phương tiện này. Ở New York, tàu lửa và xe buýt được khử trùng ba ngày một lần, và chính phủ nói rằng họ đã chuẩn bị sẵn các biện pháp để phòng ngừa virus. Andrew Coumo, nhân viên thuộc văn phòng chính phủ New York cho biết xịt nước hoa là một giải pháp không tồi khi dùng xe buýt vì nó cũng là một dạng chất tẩy.
Quảng cáo
Nghe nhạc, xem stream các sự kiện tại nhà
Vào tháng trước, Pháp đã hủy bỏ các sự kiện với quy mô hơn 5000 người; điều này dẫn đến việc các buổi hòa nhạc và đại hội sẽ bị giảm thiểu đáng kể. Đây là một trong những nỗ lực nhằm hạn chế sự lây nhiễm virus corona. Đại nhạc hội Tomorrowland 2020 dự kiến tổ chức vào tháng này tại Pháp với sự góp mặt của Steve Aoki và Afrojack, đã bị hủy bỏ bởi lệnh cấm. Các nghệ sĩ khác, bao gồm ban nhạc BTS của Hàn Quốc, Louis Tomlinson và Queen đã hủy bỏ hoặc hoãn các buổi biểu diễn tại châu Á, Pháp và các địa điểm khác. Apple và Twitter đã rút khỏi các sự kiện được tổ chức tại tây nam vì dịch bệnh, Adobe cũng hủy bỏ hội nghị của họ, và Facebook thông báo họ cũng hủy bỏ hội nghị thường niên tại San Francisco.
Thay đổi các nghi thức tôn giáo
Uống rượu bằng chén thánh và bắt tay là các nghi thức phổ biến trong các Thánh lễ. Tuy nhiên, sự lây nhiễm coronavirus đã khiến các người đứng đầu Giáo hội phải thay đổi các nghi thức này. AP cho biết, Paul Etiennem - Đức Giám mục tại hạt Seattle đã đưa ra thông báo đến linh mục tại các giáo xứ rằng không nên chia sẻ rượu trong các Thánh lễ cho đến khi có thông báo tiếp theo, và giáo dân khi tham dự Thánh lễ nên nhận Bánh lễ bằng tay thay vì bằng miệng. Hơn nữa, giáo dân cũng được khuyến khích rằng khi tham dự Thánh lễ, trong khi diễn ra nghi thức ban bình an, giáo dân nên tránh bắt tay nhau. Tại Chicago, các linh mục, phó tế và những người được ủy quyền để ban bí tích ở giáo phận được yêu cầu phải rửa tay trước khi làm lễ và sử dụng dung dịch khử trùng để làm sạch tay trước và sau khi ban Bí tích Thánh thể.
Trong khi đó, các phương tiện truyền thông được sử dụng để truyền tải hình ảnh và video tại Quảng trường Mosque ở Mecca, Saudi Arabia. Những địa điểm nơi thường đông nghẹt khi diễn ra các nghi thức tôn giáo giờ đây cũng vắng bóng người. Chính phủ nước này đang nỗ lực thực hiện những việc cần thiết nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh khi nước này bắt đầu xuất hiện 5 ca nhiễm.
Chuyển sang sử dụng video call để liên lạc
Việc thăm người thân và bạn bè cũng được thay đổi. Thay vì đi bằng xe buýt hay lái xe qua nhà nhau, giờ đây mọi người chọn cách gặp nhau thông qua những cuộc gọi online. Ngành hàng không đã rơi vào khủng hoảng nhất định khi mọi người hoãn hoặc hủy các bay để tránh dịch. Các hãng hàng không trên thế giới, bao gồm United, Delta và Americans đã hoãn các chuyến bay và hủy một số tuyến bay; một số sân bay trên thế giới rơi vào tình trạng “vắng tanh như chùa bà Đanh.”
Theo NCB News