Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thấy gì từ thỏa thuận hợp tác đầy bất ngờ giữa Microsoft và Sony trong mảng game?

bk9sw
21/5/2019 11:5Phản hồi: 62
Thấy gì từ thỏa thuận hợp tác đầy bất ngờ giữa Microsoft và Sony trong mảng game?
Hồi tuần trước Sony đã đưa ra một quyết định gây chấn động đó là hợp tác với Microsoft để cùng nhau phát triển trong nhiều lĩnh vực từ điện toán đám mây, AI trong đó đặc biệt là sử dụng nền tảng Microsoft Azure cho các dịch vụ stream nội dung, video và stream game - thứ giống như Nvidia đang làm với GeForce Now hay Google với dự án Stadia.

Xbox_vs_PlayStation.jpg
Kenichiro Yoshida, chủ tịch kiêm CEO Sony và Satya Nadella, CEO Microsoft.
Hợp tác cùng nhau, cả 2 hướng đến mục tiêu mang lại trải nghiệm giải trí cải tiến cho người dùng toàn cầu, bao gồm việc xây dựng các nền tảng tốt hơn dành cho các nhà sáng tạo nội dung. Thêm vào đó, cả 2 cũng có thể sẽ hợp tác trong lĩnh vực bán dẫn, tiềm năng là phát triển các cảm biến ảnh mới kết hợp giữa công nghệ cảm biến của Sony và các công cụ AI của Microsoft trong Azure.

Thật sự quyết định trên khiến cả ngành công nghiệp game ngạc nhiên trong khi đội ngũ phát triển PlayStation của Sony tỏ ra rất sốc và thất vọng khiến các viên quản lý phải lên tiếng trấn an. Họ sốc vì PlayStation và Xbox vốn là kẻ thù không đội trời chung trên thị trường game console và họ còn đang phải đối mặt với rất nhiều tin đồn kiểu như ngày tàn của PlayStation sắp đến, Xbox Two sẽ thành công vang dội …

Theo một báo cáo trên Bloomberg thì thực tế Microsoft đã trở thành kẻ thống trị trên thị trường điện toán đám mây trong khi Sony vẫn tiếp tục tập trung vào các thiết bị điện tử bán lẻ. Azure có sức mạnh ngang hàng với Amazon Web Services và kết hợp lại thì 2 nền tảng này chiếm một thị phần đáng kể trên thị trường điện toán đám mây. Được biết tính đến năm nay thì Amazon vẫn đang duy trì vị thế dẫn đầu, thị phần cao hơn Microsoft 15%.


Google_Stadia.jpg
Google đã công bố dịch vụ chơi game Stadia, phát hành ngay trong năm nay tại Mỹ, Anh, Canada và châu Âu.
Thế nhưng nhìn lại thì việc Sony và Microsoft hợp tác cho thấy sự đổi mới về tư duy kinh doanh của Sony lẫn Microsoft. Cả 2 bây giờ đang hướng đến một đối thủ chung đó là Google Stadia.

Hiện tại mảng game của Sony chiếm 1/3 lợi nhuận công ty và trong tương lai khi tốc độ Internet nhanh hơn rất nhiều, đủ để chúng ta có thể stream game về chơi thay vì cài game vào PC hay laptop đòi hỏi cấu hình cao để chơi thì điều này sẽ ảnh hưởng đến mảng kinh doanh PlayStation của Sony. Tương tự, Xbox cũng đang phải đối mặt với mối đe dọa này nhưng hãng đang sở hữu hạ tầng cần thiết để đáp ứng nhu cầu đang lên của stream game. Xu hướng stream game gần như không thể tránh khỏi và việc 2 hãng hợp tác để tìm kiếm ưu thế cạnh tranh trước là điều dễ hiểu. Google thì đã công bố dịch vụ chơi game nền tảng đám mây Stadia, Nvidia cũng đang thực hiện điều tương tự với dịch vụ GeForce Now, đối thủ của Sony và Microsoft đã rõ ràng.

Geforce_Now.jpg
Nvidia là hãng đầu tiên công bố dịch vụ stream game, không cần phần cứng mạnh, chơi game từ đám mây nhưng đến nay vẫn chưa phổ biến.
Sony vẫn sử dụng Amazon cho PlayStation Network nhưng sau thỏa thuận hợp tác trên thì điều này có thể thay đổi. Tương lai của máy chơi game console có thể sẽ khác biệt hoàn toàn so với những gì chúng ta đã biết đến và đang trải nghiệm hiện tại. Lập trình viên lúc đó có thể sẽ rất vui bởi họ chỉ cần phát triển game trên một engine duy nhất, tương tự như Unity và phát hành trên nhiều nền tảng.

Thế nhưng loại hình chơi game từ đám mây hay stream game này vẫn chưa xuất hiện rộng rãi. Nvidia công bố GeForce Now từ gần 2 năm trước nhưng hiện tại chỉ mới hỗ trợ tại một số khu vực. Theo các chuyên gia trong ngành công nghiệp game thì đến năm 2023, thị phần của loại hình stream game chỉ chiếm khoảng 2%. Như vậy Sony và Microsoft vẫn có nhiều thời gian để chuẩn bị cho chiến lược mới.

Theo: CCN
62 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Phái nói là MS thời của Satya thay đổi hoà toàn triết lý, đưa MS trở nên quá mạnh
Từ 1 công ty sống nhờ Windows, Office, MS giờ đã open hơn trước 69 lần, mở rộng về nền tảng, đặt khách hàng làm trung tâm chứ không phải là sản phẩm của chính mình.
Tương lai MS sẽ còn rất rất mạnh (đã kịp găm ít cổ phiếu MS cách đây 2 năm he he)
Nypu
ĐẠI BÀNG
5 năm
@dac bài học xương máu rồi
@Nypu Mình thì kiếm được khá từ BTC vì mua từ khá sớm nhưng giờ thì ko nhảy vào nữa rồi
@dac Nể vl. Thế méo nào bác dứt ra dc ấy. :’(
@quyetbuu991 ngày xưa tui chơi mmo, luc bitcoin ms ra giá siêu rẻ vài $ 1bitcoin, mà lúc đó giá trị thấp quá nên ko care. vứt ví nào ko nhớ nữa. mail lục lại thì ko có. buồn
Thấy bầu trời Microsoft Azure ôm lấy tất cả
Xbox chơi chán lắm ! Mua rồi bán để mua playstation đây
vietxitin1
TÍCH CỰC
5 năm
@pin A chuẩn bác, mấy game multiplayer chơi trên xbox hơi bị ngon luôn.
@pin A Mình nhìn nhầm.
xdante
ĐẠI BÀNG
5 năm
@pin A Thôi ông ạ, game ex của ông kể toàn game hạng bét, ông so vs game ex ps4 xem có khác biệt k, gow , spiderman, uncharted, yakuza, the last of us, persona 5, nino kuni 2, horizon zero dawn, kể sơ sơ đã thấy ăn đứt mấy game indie của xbox r, ngồi đấy mà thủ dâm tiếp game ex của xbox ăn đc ps đi nhé, nhìn list đc mỗi thằng gear of ửa, halo là đáng chơi còn lại toàn game hạng bét cũng lôi ra kể
@xdante 20:08 hôm nay
Mấy bác băm gê quá.. em vote cho ps4 pro nhăn...,Nhưng em chỉ chơi pes là nhiều
em có mấy đĩa fighterZ,metro last light,daysgone.. mới được tặng nhưng k dùng bác nào thích em share giá giải trí cho...
Tuankts2.0
TÍCH CỰC
5 năm
Mấy năm nay SONY chán quá , chả có sản phẩm wow nào, ngủ thế đủ rồi tỉnh thôi SONY
Tuankts2.0
TÍCH CỰC
5 năm
@Xu Bin Mình đang nói mảng phần cứng bạn ơi
wormwon
TÍCH CỰC
5 năm
@Tuankts2.0 phần cứng thì may ảnh sony rất ngon mà bạn
Xu Bin
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Tuankts2.0 Mảng phần cứng chỉ mỗi Xperia là bết bát thôi, chứ mấy khác ngon mà tar
thuanvodoi
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Tuankts2.0 Con ếch ngồi đấy giếng
yldbk
TÍCH CỰC
5 năm
Rốt cục là thấy gì thế các bác, chữ dài luời đọc quá
kr_13
ĐẠI BÀNG
5 năm
@yldbk Mình cũng định trả lời nhưng chữ dài lười gõ quá 😃
Mong là kết hợp tinh túy lẫn nhau 😁
upload_2019-5-22_23-32-40.png

@Tuankts2.0 Bạn biết cái j về Sony mà kêu nó "đang ngủ" chưa chịu tỉnh? Mấy năm nay ko có sản phẩm wow chứ j, OK!

Bạn nêu thử tên công ty công nghệ nào đó có sản phẩm khiến bạn wow đi, kèm theo thành tựu sản phẩm của họ. Phần cứng hay phần mềm đều đc. Mình sẽ lấy đồ chơi của Sony ra để chơi. Để cho nhanh, lấy hữu hạn ra mắt trong năm 2018 đổ lại đến bây h là giữa năm 2019 thôi.

Mở bát cho nè:
https://sonyfan.vn/2019/04/the-nho-sxs-pro-x-toc-do-doc-10gbps-ghi-4-8gbps-gia-dat-hon-ca-iphone-xs-max-512gb/


Lí do sản phẩm này khiến mình wow nhé: mik vốn ko bik j về thế giới của dân quay phim, nên khi đọc thấy nó có cả cái thẻ nhớ tốc độ đọc 1250MB/s thì rất khủng khiếp. So vs mấy loại dân dụng mik biết lâu nay thì quá cùi. Và cái quan trọng nhất là mức giá khủng khiếp của nó, bản tiền nhiệm còn đắt hơn cả iPhone XS Max thì bản nâng cấp này bét cũng phải ngang hoặc hơn, cùng lắm thì rẻ hơn xíu nhưng giá kiểu j cũng phải cỡ ngàn đô trở lên.

Đó. Nhận ôm kèo tất cả các hãng âu mỹ hàn trung đài, bạn cứ kể thử để mình xem tiêu chuẩn bạn ntn mà sản phẩm Sony gần đây lại ko khiến wow đc. Chả nhẽ lại cao siêu thế?
@AmbitiousMan Ngoài cái mảng mobie quá củi bắp ra thì đồ sony đắt nhưng rất chất lượng 😆
thanh8
TÍCH CỰC
5 năm
@AmbitiousMan Trời đụ bạn đi rep dài dòng với loại đó làm gi
Ms bị cho ra rìa nhóm FAANG. Thế mà bh xem cân cmn 5 thằng kia 😁 top 1
VietDucHello
ĐẠI BÀNG
5 năm
@mimi_emyeu MS cân hết, Azure dự chẳng mấy cân luôn AWS
Tầm nhìn của anh CEO MS này rất khác biệt, biến mọi nền tảng của đối thủ thành nơi kiếm tiền và khách hàng mới là trọng tâm thay vì cứ chày cối cạnh tranh rồi tự chuốc lấy thất bại như quá khứ. Công nhận càng ngày MS càng mạnh, bác nào ôm lô cổ phiếu MS trước kia thì giờ chắc hốt bạc cmnr 😁
Tính ra thì lợi nhuận đưa họ đến với nhau thôi
PS5 chủ yếu chơi cloud à :3 hay là combo cả local + cloud nhể.
@Thực Tế Chủ yếu local thôi. Nền tảng hiện tại ngay cả ở những nước phát triển cũng chưa đủ để đáp ứng trải nghiệm tốt nhất
@Thực Tế nếu có thì phải có tốc độ mạng siêu nhanh mới êm nổi 😃
wormwon
TÍCH CỰC
5 năm
@Thực Tế Nếu bác nghiên cứu 1 tí về kĩ thuật thì sẽ hiểu được rằng stream 1 cái game nặng chà bá lửa đến mọi thiết bị qua đường truyền mạng vẫn rất khó khả thi
Mình cũng chơi cả Xbox one S và PS4 Slim..phải công nhận Xbox đồ họa đẹp hơn chút.. ..nhưng tìm mua đĩa xbox là một điều rất rất rất khó khăn. .còn Ps4 thì dễ tim mua game và trao đổi game hơn...
Nếu chỉ chọn 1. .thì mình chọn PS,4 ..còn muốn trải nghiệm.. Thì phải sưu tầm cả 3 dòng máy.( Xbox ,PS,Switch ) sẽ thấy mỗi dòng máy có cái hay của nó
provipr120
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Hêu Con Mình ko biết mắt bác có bị sao ko mà nhìn Xbox One S mà đẹp hơn PS4 Slim được hay thế. Còn One S cấu hình thua cả PS4 Fat, nếu b nói Xbox One X đẹp hơn PS4 Pro hay Slim thì đúng. Còn Xbox One S chả chạy nổi còn game nào lên được 1080p luôn ấy.
@provipr120 Ý mình là xem Đĩa Blu ray..One S nét hơn chút so với Slim.. Còn game thì chưa biết.. Vì tìm mấy tháng nay mới cod duy nhất 1 đĩa Odyssey ah
vietxitin1
TÍCH CỰC
5 năm
@provipr120 Mình chơi Xbox One S vẫn lên 4k HDR đây chỉ có cái fps nó thấp thôi
. Bác chưa chơi thử Xbox One S mà phán Xbox one S ko chạy được 1080P như đúng rồi, có thích PS nhưng cũng đừng thần thánh hóa nó.
provipr120
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vietxitin1 Chị tiết nào trong đây ghi Xbox One S chạy được 4K thế b? Và bạn cho mình cái nguồn nào nói nó chạy được game 4K đi, plz.
provipr120
ĐẠI BÀNG
5 năm
@vietxitin1 Và mình cũng chả thần thánh gì. Ai chả biết con Xbox One cấu hình thua còn PS4 (đời đầu cả 2) và còn One S với Slim cấu hình vẫn ý thế khác là mỏng hơn và bác kêu nó chạy đc 4K?? HDR thì máy nào cũng có.
phan van lan
ĐẠI BÀNG
5 năm
Làm thế nào để mua cổ phiếu của mỹ vậy bạn, củng đang đinh ôm cổ phiếu của amazon
@phan van lan Inbox
Sự kết hợp của 2 nửa quả bom nguyên tử
Ghê đấy
thỏa thuận hợp tác 2 thằng cùng phát triển, nhắm vào 2 thằng khác là Google và Amazon, cái nhóm FAANG gì đấy mà Microsoft không được vào 😁
chuyện này bình thường mà, thời đại hyrid, Apple ICloud xài của ai vậy, nó xài Azure, Amazon chứ đâu dù có cạnh tranh với mấy anh này. Tương tự các dịch vụ Apple music... hosting gì thì tới lui cũng xài 3 anh lớn này nhưng vẫn cạnh tranh sòng phẳng.:rolleyes:

Cty chuyên nghiệp mà cái gì ra cái đó, cung cấp dịch vụ hạ tầng thì ai nó cũng đối xử như nhau

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019