Thấy gì từ tin đồn chính quyền Trump buộc TSMC hợp tác chip bán dẫn với Intel?

Lư Thế Nghĩa
16/2/2025 20:9Phản hồi: 118
EditEdit
Thấy gì từ tin đồn chính quyền Trump buộc TSMC hợp tác chip bán dẫn với Intel?
Cách đây không lâu, tổng thống Mỹ vừa có bài phát biểu đe doạ áp thuế nhập khẩu tới 100% lên các con chip sản xuất tại Đài Loan. Mục đích của lời đe doạ trên là để lôi kéo các công ty về Mỹ sản xuất chip chứ không "đem tiền cho ngoại bang" nữa. Thông điệp này làm xôn xao không chỉ cộng đồng công nghệ nói riêng mà với cả giới tài chính lẫn các viên chức chính phủ có liên quan. Nhiều người còn quan ngại cả ảnh hưởng địa chính trị giữa Mỹ, Đài Loan và Trung Quốc (đại lục).

Nội dung tin đồn


Mới đây nhất, xuất hiện thông tin từ giới phân tích tài chính rằng chính quyền Trump đang thúc đẩy cả IntelTSMC cùng lập liên doanh gia công chip bán dẫn tại Mỹ. Cả 2 công ty sẽ đồng sở hữu liên doanh này nhưng vận hành chính sẽ do TSMC cầm trịch.

intel-tsmc.jpg

Chia sẻ trên Twitter/X, nhà phân tích Tristan Gerra viết: "Đang có những cuộc trao đổi từ chuỗi cung ứ Á châu rằng chính phủ Mỹ sẽ có khả năng can dự vào chuyện sau - TSMC sẽ gửi kỹ sư tới các nhà máy 2/3 nm của Intel, áp dụng những kiến thức mà công ty (Đài Loan) đang có để đảm bảo nhà máy cũng như các dự án sản xuất tiếp theo từ Intel trở thành thực tế. Các nhà máy này có thể sẽ tách ra độc lập thành 1 thực thể liên doanh được sở hữu bởi TSMC và Intel, nhưng vận hành bởi TSMC. Thực thể mới này sau đó mới nhận được trợ cấp từ CHIPS Act.

Trong khi chưa có xác thực chắc chắn nào và quá trình hoàn tất dự án này có thể rất tốn thời gian, chúng tôi cho rằng bước đi này rất có cơ sở. Nó kéo dài tiếp tầm nhìn của CEO Intel tiền nhiệm (Pat Gelsinger) về năng lực cốt lõi và sản xuất của công ty này. Nhìn về lâu dài, Intel sẽ được hưởng lợi từ nguồn trợ cấp dồi dào và sẽ tập trung vào việc thiết kế nền tảng sản phẩm. Trong khi đó một nhà máy độc lập có thể thu hút được các công ty không fab nhằm đa dạng hoá mô hình sản xuất lệ thuộc vào đại lý".

Nói cách khác theo ngôn ngữ quen thuộc, đây là một liên doanh sản xuất kèm "chuyển giao công nghệ". Chỉ là thay vì người da trắng trước nay nắm giữ công nghệ thì giờ đây da vàng "đi dạy" da trắng cách làm chip.

Thách thức về công nghệ


Tuy những thông tin trên thoạt nghe cũng "bùi tai" đúng không nào? Nhưng "nói" thường dễ hơn "làm". Và mọi sự thay đổi đều có 2 mặt. Hiện tại cả nhà máy của Intel lẫn TSMC đều dùng công nghệ EUV do ASML cung cấp, song không có nghĩa việc sản xuất chip của cả 2 là như nhau. Trong khi in litho là công đoạn trọng yếu nhất thì không có nghĩa chỉ in litho là đủ để thành hình con chip. Chúng ta cần có xử lý wafer, phủ photoresist, khắc acid, bay hơi hoá học, lắng đọng phân tử... Một chi tiết cần biết thêm khác là chỉ lớp transistor dưới cùng dùng công nghệ in litho mới nhất, còn các lớp kim loại liên kết ở trên vẫn dùng các node cũ hơn. Và mỗi hãng sẽ có tuỳ chỉnh số lớp vật liệu bán dẫn tuỳ theo ý mình.

Nói nôm na là một nhà bếp nhà hàng có thể nấu được hầu hết mọi món ăn trên đời. Song không phải đầu bếp nào cũng nấu được tất cả các món. Vô tay đầu bếp Pháp nó khác mà vô tay đầu bếp Tàu lại khác, món Thái lại không giống món Hàn cũng chả giống món Ý. Mỗi món lại có công thức hâm nấu, tẩm ướt, sơ chế, cắt thái riêng. Thậm chí ngay cùng 1 nước như Việt Nam ta, cách nấu của 3 miền cũng có khác biệt chứ đừng nói tới tô phở được nấu bên kia đại dương nó có như tô phở "truyền thống". Ai hay xem các clip so sánh ẩm thực các nước hẳn cũng hiểu được chuyện này.

tsmc-ban-dan.jpg
Cùng 1 node bán dẫn còn đã có nhiều dị bản thì khác công ty sẽ còn lắm bất đồng

Quay lại Intel và TSMC, dù cùng là EUV, thì dây chuyền Intel 3, 4, 18A nói riêng cũng đã có khác biệt, chưa cần nói tới N5, N5P, N4P, N3, N3E, N3X. Vấn đề ở chỗ nếu wafer và photoresist, các loại hoá chất (bí mật công nghệ) mà 2 bên dùng khác nhau thì vấn đề sẽ thế nào? Liệu các kỹ sư Intel có chấp nhận "bỏ hết" những gì tự nghiên cứu được để dùng "tài liệu nội bộ" của người Đài Loan không? Nói rộng hơn nếu thứ hoá chất mà TSMC dùng không có ở Mỹ hoặc có mà chi phí quá đắt thì Intel có chấp nhận chuyển sang để dùng không? Nên nói thì dễ hơn làm là vậy.

Bên cạnh đó, cứ cho kỹ sư Intel "chấp nhận cúi đầu răm ráp" nghe "giáo huấn" của TSMC, thì không phải ngày một ngày hai là họ làm chủ được công nghệ. Một thành ngữ quen thuộc là "tập luyện để thành thục" (practice makes perfect), nhưng quá trình này rất tốn thời gian. Kể cả khi đầu bếp Âu đang học cách làm món Á thì họ cũng phải làm đi làm lại nhiều lần để ra đúng vị "nguyên bản". Sai sót là không thể tránh. Mọi sự thay đổi trong quá trình sản xuất đều có thể làm phát sinh lỗi. Đó là chưa nói có những công đoạn cần tới những thiết bị chuyên môn riêng TSMC đang có nhưng Intel không có (và ngược lại). Bản thân kỹ sư TSMC khi không tìm được thiết bị "quen tay" thì khó đảm bảo đầu ra sản phẩm "như ý" được. Nó cũng tương tự ở xứ hàn đới mà tìm những gia vị chỉ nhiệt đới mới có...

Quảng cáo


Thách thức về kinh doanh


Nói gì nói, Intel và TSMC trước mắt vẫn là đối thủ (dù Intel vẫn đang thuê hãng Đài Loan gia công vài sản phẩm). Lý do gì mà TSMC phải "cầm tay chỉ việc" cho đối thủ? Nhìn về lâu dài, người được hưởng lợi là nước Mỹ chứ không phải người Đài Loan. Một khi liên doanh này chạy ổn thì nó lại đẻ ra câu chuyện "trò phản thầy" quen thuộc. Dù TSMC vẫn sở hữu liên doanh song nhìn chung nó sẽ làm giảm đơn hàng cho các nhà máy bên kia đại dương. "Mang sản xuất về cho Mỹ" cũng đồng nghĩa với giảm sản xuất ở nơi khác. Từ quan điểm tư bản mà nói, chẳng ai lại chấp nhận điều này.

Một vấn đề khác nữa là CÁI TÔI của từng doanh nghiệp. Mặc dù Intel có đang thua kém TSMC thật, nhưng nhìn rộng trên toàn thế giới, Intel vẫn có trình độ bán dẫn chẳng kém công ty nào khác (Samsung, GlobalFoundries, UMC, SMIC...). Hàng chục năm dẫn đầu về bán dẫn nó tạo ra một thứ văn hoá doanh nghiệp. Và văn hoá tạo thành CÁI TÔI. Những tập đoàn càng lâu đời thì CÁI TÔI càng lớn. Khi CÁI TÔI quá lớn nó sẽ khiến cho người ta có tâm lý "cứng đầu", khó tiếp thu cái mới hoặc "khó dạy". Vậy nên kể cả là chính quyền Trump muốn không có nghĩa nhân viên Intel cũng muốn.

company-culture.webp
Văn hoá doanh nghiệp là một vấn đề đau đầu không phải dễ giải quyết

Ngoài ra cần bổ thêm ngoài nhà máy ở Mỹ thì Intel còn các cơ sở khác ở Ireland và Israel. Trong khi tin đồn nói về việc "chuyển giao công nghệ" ở Mỹ thì không rõ TSMC có bị yêu cầu thực hiện việc tương tự ở các nước kia hay không. Song khả năng đó khá thấp vì việc nâng cấp thiết bị sản xuất thường xảy ra kiểu cuốn chiếu chứ không đồng thời trên cả hành tinh (bản thân các công ty vẫn cần các nhà máy cũ tiếp tục làm việc để sinh lợi nhuận). Điều này dẫn tới sự chia rẽ về văn hoá sản xuất giữa nhà máy ở Mỹ và phần còn lại (nếu TSMC thực sự phải "dạy" Intel).

Phản ứng từ Đài Loan


Ngay sau khi tin đồn này xuất hiện, đã có những lời phản đối từ cư dân xứ Formosa. Nó không chỉ là vấn đề nắm giữ công nghệ mà còn là chuyện chính trị quốc gia. Hầu như ai ở đây chắc cũng hiểu mối quan hệ giữa Đài Loan và Đại lục như nào nên mình không nhắc lại. Với dân Đài Loan, TSMC gần như là quốc bảo và được xem là "Lá chắn Silicon" nhằm giữ chân Mỹ khỏi mối đe doạ bên kia eo biển. Một khi công nghệ chủ chốt đã về tay Mỹ thì "Lá chắn" hết linh nghiệm. Một loạt bài viết được đăng lên với tiêu đề kiểu:

Quảng cáo



Hãy lo ngại cho TSMC! Cả chén cơm sắp bị cướp đi mất
Mỹ đòi TSMC cứu Intel bằng hợp tác liên doanh, chuyển giao công nghệ: Đài Loan xong rồi!
Đối thủ thành đồng bọn? TSMC và Intel cùng hợp lực trở thành công ty bán dẫn Mỹ (USSMC)


TSMC-Taiwan2 Silicon Shield copy.jpg
TSMC được xem là "bùa bảo hộ" của Đài Loan trước Đại lục

Hầu hết các bài viết đều chỉ ra rằng mối hợp tác này chả có lợi gì cho TSMC ngoài việc làm hại cho đảo quốc. Một số còn chỉ trích việc TSMC đầu tư 65 tỷ USD xây nhà máy ở Mỹ cũng như cuộc họp tài chính Q1 mới đây được tổ chức tại Mỹ (mọi năm ở Đài Loan) là dấu hiệu cho thấy công ty này đang dần bị kéo về phía xứ cờ hoa.
118 bình luận

Xu hướng

Bây giờ công nghệ gia công vẫn còn có giá thì tranh thủ đổi chác lấy kèo gì thơm thơm , đợi đến lúc Mẽo nó tự ái quyết tâm đuổi kịp và vượt lên thì mất cả chì lẫn chài .
@Cuhoaudam Mỹ làm giá cao ngất ngưởng thì ai mua 😃
@Cuhoaudam mất cả chì lẫn chài là khi Mỹ lấy tiền đè người. Mua đứt luôn công nghệ hoặc mua chuộc các nhà khoa học đầu ngành về. Chứ bảo nghiên cứu phát được ngay thì bây giờ khó lắm. Tại thế giới phẳng rồi, Mỹ cũng k còn là nơi duy nhất có thể đến của các nhà khoa học nữa.
@Cuhoaudam Dẫn đầu mà dễ thế thì đã chả phải hạ mình đi "xin xỏ" đàn em.
@Cuhoaudam Nhìn con vẹo ukr mà rút kinh nghiệm. Đớp của nó được ko dễ đâu.
Xin lỗi nhưng để anh đua với TQ thì anh em phải cho a xin tí huyết.
Hết sức bth. Công nghệ lõi đó giờ Mỹ nắm, bọn khựa đài cũng từ công nghệ lõi này mà TSMC nên giờ giao nộp lại là hợp lý
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 Lõi gì thế. Loilon ấy hả
@sốt-siêu-vi-sốt-phát-ban-2024 lõi gì ông thần, lõi 14nm++++ hả
@Kidszone intel yêu dấu rác rưởi của m chuẩn bị bán thân rồi nè hâhhaha https://www.crn.com/news/components-peripherals/2025/intel-becomes-takeover-target-of-tsmc-broadcom-reports
@Kidszone cứu cứu ntn ?? cứu bằng cách để cho đối thủ mua cổ phần cty à hâhhahahaahha cứu bằng cách không nhận được 1 xu CP My từ thời Trump à hâhhaha . m nên nhớ 1 điều AMD với TSMC là cty đối tác lâu dài với nhau đừng có mang so sánh với intel rác rưởi của m hâhhaahhaha .Chip ACTS thời Trump đâu . Trump cứu intel đâu hâhhahahahaah . elon musk chắc đang hả hê với intel vì đợi cay mua chip atom intel rác rưởi trên xe tesla . hâhhahahahahahaahha
@Kidszone hâhhahahahahaha t hả hê quá . 20% rồi tới 30% rồi tới 40% hâhhahahahahahahaha lợi nhuận vào túi TSMC hâhhahahahaa này thì tiến trình intel hâhhahahaaj
IMG-3419.jpg
@Kidszone hâhhahahhahahahaha ôi Nhục quá hâhhahahahahahahahahahahaha
IMG-3422.jpg
Practice makes perfect làm nhớ tới chuỵ Bảy và bầy Ricons
Chưa rõ đầu đuôi ra sao nhưng nếu đây là thật thì có lẽ là 1 hiệp ước Plaza 2.0 rồi, trước kia là với ngành bán dẫn Nhật.
Thấy cái gì ngon thì vơ vét vào chứ có gì đâu. Bản chất bao năm nay rồi.
@Still Alove Chưa lấy được vốn mà
@nphew402 Uca bú b mẽo rồi.
@metallicaqa91 Trước khi đòi thông não ai thì mày phải đọc hiểu tao nói gì đã. Mày là đứa vào sau, xen vào vấn đề tao nói với người khác, thì mày phải đọc hiểu kỹ vấn đề đang nói là gì. Vấn đề chính trong câu cmt của tao, thằng kia kêu thỏa thuận khoáng sản chỉ gồm có viện trợ trước đây, tao kêu là thỏa thuận này hoa kỳ đưa ra còn là còn gồm cả các khoản viện trợ sau này cho ukraine, và còn cả vấn đề an ninh cho ukraine sau này. Mấu chốt trong lời nói của tao là "thỏa thuận khoáng sản KHÔNG chỉ để chi trả cho các viện trợ trước đây" như nó nói, mày hiểu vấn đề, ý nghĩa lời tao nói là gì chưa?

Còn về chuyện thỏa thuận như nào tao ko bàn sâu, vì chưa có cụ thể chi tiết về bản thỏa thuận, ở đây cùng lắm chỉ đoán mò. Mày nghĩ trước khi tao rep mày tao chưa xem zelensky nói gì mà dẫn link vào làm gì? Toàn bộ những gì mày đưa được chỉ là câu nói của zelensky "theo quan điểm của tôi, nó chưa sẵn sàng để bảo vệ và vì lợi ích của chúng tôi", câu này chả chứng tỏ được là thỏa thuận không có vấn đề an ninh, mà như tao nói trên là có thể theo zelensky hoa kỳ cần rõ ràng hơn, đảm bảo hơn hoặc lợi ích chưa đủ với zelensky. Trước khi đòi thông não ai mày đọc hiểu cho kỹ đã. Cuộc thỏa thuận khoáng sản giữa 2 bên thì vẫn chưa chốt và vẫn chưa được công bố, t chưa nói được gì. Nên trên tao đã nói rồi, đồng ý hay ko, lợi ích như nào t ko bàn, ko phải vấn đề chính hay luận điểm của t ở đây, nhầm lẫn 2 vấn đề. Còn mà muốn thì ít nhất phải để khi kết thúc, cụ thể thỏa thuận đc công bố ra đã.
@nphew402 Tao hoàn toàn hiểu mày nói gì nên tao mới thông não cho mày. Thoả thuận hoàn toàn k có phần cung cấp thêm vũ khí hay bảo đàm an ninh. Nó chỉ đơn thuần là Ukr phải trả nợ chiến phí mà Mỹ đã cung cấp. Tao cung cấp rất nhiều thông tin từ các bài báo khác nhau

Nếu mày có phản biện vui lòng cung cấp dẫn chứng cụ thể

Nguồn thông tin thêm

https://dantri.com.vn/the-gioi/ong-zelensky-he-lo-ly-do-tu-choi-ky-thoa-thuan-khoang-san-voi-my-20250219164651478.htm
LYSM
TÍCH CỰC
17/02/2025
Kể ra thằng Mỹ cũng điếm thật, vừa dụ vừa doạ, doạ ko đc thì cướp 😁😁😁
@LYSM Bản chất nó là vây, từ đợt đập huwei là biết rồi, điếm lắm. Chứ để xổg đến bây giờ thì coi như phế, cố cấm vận để chờ intel đi lên nhưng không ngờ thằng con báo quá.
@LYSM ko điếm sao làm top 1 server được pa, Mỹ ra deal thôi, các chú Taiwan muốn được Mỹ bảo kê về quân sự thì phải chuyển giao công nghệ gia công chip của TSMC qua phía Mỹ thôi, mà chuyển giao xong còn được bảo kê nữa hay ko thì hên xui =))
@LYSM Lịch sử Nhật vương lên top 1 bị nó đập, bây giờ tới lượt thằng TQ :V
@LYSM Theo mình là thế giới này có 3 thằng Mỹ - Nga - Trung nó cùng nhau diễn, diễn xong thì nhảy vào ăn chia, ai củng có phần cả, Trung thì thầu xây dựng, Mỹ thì Thầu khoáng sản, Nga thì ăn chia với Mỹ, khác gì coi 1 trận đá banh đâu, người coi thì cỗ vũ nhiệt liệt, chứ các ông chủ dàn xếp tỷ số thì có thằng cụ nào biết 😆
Hoàng đế Trump.
Rồi cũng sẽ thua Trung Quốc thôi, níu kéo cũng đến thế!
Hơi giống kiểu Trung Quốc bắt các tập đoàn chuyển giao công nghệ ở mấy công ty liên doanh nhỉ :v
Trung quốc nó thèm khát đài loan ...mỹ ko muốn như vụ u cà bất ngờ trở tay ko kịp.
Gọi là hợp tác nhưng thực chất là ép TSMC chuyển giao công nghệ thôi.
@Nguyễn Chí Danh Ko ép nhưng yêu cầu ? Rồi là ko ép dữ chưa ?
Cười vô mặt
@zipder yêu cầu mua 20% cổ phần intel fab . chứ đâu có ép buộc là phải làm việc chung với intel . đâu có ép buộc chuyển giao công nghệ cho intel ???
@Nguyễn Chí Danh Mua cổ phần rồi chả nhẽ để sống chết kệ nó. Để nó sống thì phải chia sẻ, chuyển giao công nghệ không nó chết thì mất tiền đầu tư ấy.
@quangvu0612 Trump bậy rồi.
Trump nên bảo là: TSMC nên "tự nguyện" liên hệ hợp tác với Intel để cả 2 cùng phát triển
tsmc mà mất công nghệ vào tay mẽo thì cái đảo tw bay màu trong phút mốt
@Kidszone hâhhahahahaha . mấy tin rác rưởi từ 1 thằng ở trọ như m à hâhhahahahahahahaha ôi tội nghiệp Trump cứu intel bằng cách để intel bán thân cho đối thủ hâhhahahahaahahah mà éo ị cho intel 1 xu nào hâhhahahahahaha
IMG-3416.jpg
@Nguyễn Chí Danh 😃😃 Non và xanh lắm cưng.hahhaha
IMG-4102.JPEG
@Kidszone Nhục Nhã quá hâhhahahahahahahaha Vua Chip Bán dẫn hâhhahahahahahahahaa ôi thật tội nghiệp thằng intel nô sống ở nhà trọ mà tưởng nó sống ở villa hâhhahahaahaha
IMG-3420.jpeg
IMG-3421.jpg
IMG-3422.jpg
@Nguyễn Chí Danh INTEL tội gì bán thân nếu có thể khai phá sản 6 lần như Trump ấy! Nhưng mà hỏi GPT hay DeepSeek nó bảo chớ nên không thể học tập thiên tài kinh tế vì mất uy tín thì bể lắm.

Việc Intel cân nhắc khai phá sản (đặc biệt là Chương 11 để tái cấu trúc) nhằm tránh bị mua lại là một chiến lược phức tạp, cần phân tích kỹ lưỡng dựa trên bối cảnh kinh doanh và pháp lý. Dưới đây là các điểm chính:

1. Bài học từ việc Donald Trump khai phá sản
- Bối cảnh khác biệt: Các vụ phá sản của Trump chủ yếu liên quan đến bất động sản và sòng bạc (ví dụ: Trump Taj Mahal, Trump Plaza), áp dụng Chương 11 để tái cấu trúc nợ, giữ quyền kiểm soát doanh nghiệp. Đây là công cụ pháp lý phổ biến tại Mỹ, cho phép công ty tiếp tục hoạt động trong khi đàm phán với chủ nợ.
- Mục đích: Tận dụng luật pháp để "reset" tài chính, không phải thất bại hoàn toàn. Tuy nhiên, điều này đi kèm rủi ro về uy tín và niềm tin thị trường.

2. Tình hình của Intel
- Thách thức hiện tại:
- Cạnh tranh khốc liệt với AMD, TSMC, Samsung trong sản xuất chip.
- Chậm trễ trong công nghệ bán dẫn (ví dụ: tiến trình 7nm, 5nm).
- Áp lực từ các công ty thiết kế chip tự định hướng (Apple, Amazon).
- Tài chính: Dù lợi nhuận giảm (doanh thu 2023 khoảng 54 tỷ USD, giảm so với 2021), Intel vẫn có dòng tiền mạnh và tài sản lớn (nhà máy, công nghệ). Nợ dài hạn khoảng 40 tỷ USD (2023), nhưng chưa đến mức mất khả năng thanh toán.

3. Tại sao khai phá sản có thể không phải giải pháp tối ưu?
- Rủi ro về niềm tin:
- Khách hàng (như Dell, HP) và đối tác có thể chuyển sang đối thủ nếu nghi ngờ khả năng cung ứng lâu dài của Intel.
- Thị trường chứng khoán phản ứng tiêu cực, khiến giá cổ phiếu lao dốc.
- Ngành bán dẫn đòi hỏi đầu tư dài hạn: Phá sản làm gián đoạn R&D, gây thiệt hại lớn trong cuộc đua công nghệ.
- Can thiệp chính phủ: Intel là công ty chiến lược quốc gia (Mỹ). Chính phủ có thể hỗ trợ thông qua đạo luật CHIPS hoặc khoản vay ưu đãi thay vì để phá sản.

4. Giải pháp thay thế cho Intel
- Tái cấu trúc không cần phá sản: Cắt giảm chi phí, tập trung vào lĩnh vực lợi nhuận cao (chip AI, máy chủ), hoặc bán bớt tài sản phi cốt lõi.
- Hợp tác chiến lược: Liên doanh với đối thủ (ví dụ: Samsung, TSMC) để chia sẻ công nghệ và cơ sở sản xuất.
- Tận dụng chính sách hỗ trợ: Đạo luật CHIPS & Science Act (2022) cung cấp 52 tỷ USD để phục hồi ngành bán dẫn Mỹ.
- Thay đổi lãnh đạo: CEO Pat Gelsinger đang thúc đẩy kế hoạch IDM 2.0, đầu tư mạnh vào xưởng đúc chip (foundry) để cạnh tranh với TSMC.

5. Kịch bản phá sản sẽ xảy ra khi nào?
Chỉ khi Intel:
- Mất khả năng trả nợ ngắn hạn (dù hiện tại không phải).
- Thị phần sụp đổ nhanh do công nghệ lỗi thời.
- Không nhận được hỗ trợ từ chính phủ hoặc nhà đầu tư.

Kết luận
Intel không cần khai phá sản ở thời điểm này. Công ty cần tập trung vào:
- Đẩy nhanh tiến trình sản xuất (vd: chip Intel 18A).
- Tận dụng chính sách của Mỹ để mở rộng nhà máy.
- Củng cố quan hệ với khách hàng lớn.

Phá sản Chương 11 là "con dao hai lưỡi" — chỉ phù hợp khi doanh nghiệp hoàn toàn bế tắc. Với tiềm lực và vai trò chiến lược, Intel vẫn có thể phục hồi mà không cần đến biện pháp cực đoan này.
kệ ai nói gì nói, ngày nào dân còn xếp hàng dài xin visa, dân nhập cư lậu tìm mọi cách vào được mỹ, mấy thằng chữi mỹ mua nhà bên mỹ thì tao vẫn tin nước mỹ số 1
Hehe chiêu bài cây gậy và củ cà rốt anh xài miết trăm năm nay. hehe thôi kê. Thời sự thế giới nó giống như một đám trẻ chơi với nhau. Đứa có sô cô la lêu lêu ae ngô luộc. Thằng to khỏe dọa bợp tai kẻ yếu gầy. hê hê. viva mỹ quốc
Tsmc là thứ duy nhất giúp đài loan đc bảo vệ. Nếu mất, mỹ nó bán rẻ đài loan cho tq chiếm trong 1 nốt nhạc.
Chưa kể nhiệm kỳ trump chỉ có 4 năm, câu giờ hết 4 năm ng khác lên thay thì chính sách lại thay đổi 100%
@SieuSaiyanRose chính sách của Trump là chính sách của cả đảng CH chứ có phải của mình ổng đâu, 4 năm sau người của đảng CH lên làm tổng thống thì chính sách vẫn nhất quán thôi. Trump ra chính sách gì cũng phải bàn bạc với ban bệ cố vấn của đảng CH và bộ sậu chính quyền hết rồi chứ ko phải muốn làm j là làm đâu.

còn khả năng 4 năm sau người của đảng DC lên nắm quyền thì chính sách mới đổi, cơ mà sau phốt Biden với Kamala thì hơi khó đấy.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2026 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 351/56 Lê Văn Sỹ, P. Nhiêu Lộc, Tp HCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025