Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thế giới smartphone giờ chỉ là cuộc đua camera, chẳng còn đa dạng!

Lê Huyền Vân
12/4/2023 2:3Phản hồi: 88
Thế giới smartphone giờ chỉ là cuộc đua camera, chẳng còn đa dạng!
Smartphone bây giờ ngày càng thiếu đi sự đa dạng, hầu hết các hãng đều tập trung vào việc phát triển camera, nâng độ phân giải lên con số khủng để ấn tượng và ngoại hình máy thay đổi hay không cũng phụ thuộc vào các thiết kế camera. Thực tế, cụm camera trên smartphone ngày càng to hơn và chiếm nhiều diện tích hơn, điều đó đã trở thành xu hướng chung của thế giới điện thoại trong nhiều năm nay.


Chúng ta đã từng có 1 thế giới smartphone đa dạng và nhiều cảm xúc


Còn nhớ, các đây cũng tầm 10 năm thôi chứ không xa, chung ta vẫn còn 1 thế giới smartphone với rất rất đa dạng các kiểu dáng, phong cách. Những chiếc máy độc lạ, có thể sử dụng theo nhiều cách như điện thoại cong kiểu LG Flex hay Samsung Galaxy Round, BlackBerry 10 với kiểu dáng tròn trịa,... Càng trở về trước, thế giới điện thoại càng có nhiều thiết kế đa dạng hơn mà nó khiến người dùng nhớ mãi và mỗi khi nhắc về như một cái gì đó rất hay, thú vị và nhiều kỷ niệm.

Smartphone.3.jpg
Samsung Galaxy Round

Smartphone.2.jpg
LG Flex

Smartphone.4.jpg
BlackBerry 10

Smartphone.7.jpg
HTC TyTN II

Nói chung là rất nhiều cách để các hãng tạo sự ấn tượng và khác biệt cho smartphone của mình. Chứ không chỉ là 1 chiếc smartphone dạng thanh tỷ lệ loanh quanh 20:9 và tìm cách làm cho mặt lưng nhiều màu sắc, phản quang theo nhiều kiểu và hơn hết là cố gắng gắng lên cụm camera thật to.

Smartphone với các cuộc đua camera trở thành xu hướng


Xu hướng chung bây giờ là “cuộc đua camera phone”, trang bị phần cứng camera mạnh, phần mềm nhiều tính năng ấn tượng để thu hút và là yếu tố quan trong trong việc làm truyền thông. Mấy năm nay, mỗi chiếc smartphone khi được giới thiệu có rất ít những điểm nhấn, tập trung giới thiệu camera và tính năng camera là chủ yếu. Đơn giản, nếu không tập trung vào khoản chụp ảnh, hình ảnh thì nói về điều gì? Cấu hình nâng cấp là điều tất yếu rồi.

Khi internet, công nghệ và MXH càng phát triển, việc tiếp nhận và chia sẻ thông tin hình ảnh video trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bất cứ ai cũng có thể trở thành nhà sáng tạo nội dung, chia sẻ hình ảnh và clip tự quay dưới nhiều hình thức ngắn, dài. Một chiếc smartphone bây giờ đã có thể được sử dụng nhanh để đáp ứng nhu cầu mà không cần đến máy ảnh, cách mà nhiều TikToker hay Youtuber đang làm. Chỉ cần 1 chiếc điện thoại là có thể trở thành người nổi tiếng bất cứ lúc nào.

Quảng cáo


Có lẽ, để đi theo xu thế chung và đáp ứng các nhu cầu liên quan về đến hình ảnh như vậy mà các hãng sản xuất smartphone đã không ngừng tập trung phát triển camera trên điện thoại.

Cuộc đua số lượng camera


Smartphone.1.jpg
Trong 1 thời gian dài, chúng ta đã quá quen với việc sử dụng smartphone với 1 camera sau và 1 camera trước. Đến năm khi khái niệm camera kép ra đời và bắt đầu hầu hết smartphone đều ra mắt theo. Và rồi, đến lúc smartphone có 3 camera với việc đáp ứng đa dạng nhu cầu sử dụng, mỗi ống kính đảm đương 1 vai trò nhằm tăng chất lượng hình ảnh. Thậm chí như Nokia 9 PureView với tận 7 chấm ở mặt lưng, trang bị 5 camera 12MP. Những năm chạy theo xu hướng số lượng camera phone đó, người ta còn quan ngại và nói vui rằng 1 ngày nào đó mặt sau của điện thoại sẽ chi chít lỗ 😃

May mắn là xu hướng chạy đua số lượng “lỗ” đã tạm dừng lại, nhưng đến nay, việc ra mắt 1 chiếc smartphone mới chỉ có 1 camera sau sẽ khá lạ.

Cuộc đua tăng độ phân giải và kích thước cảm biến


Sau khi dừng lại việc làm cho mặt lưng máy trở nên nhiều lỗ với nhiều ống kính. Mặt lưng của điện thoại tưởng chừng như dễ thở hơn, nhưng không phải vậy. Mặt lưng máy và nửa trên của máy càng trở nên nặng nề hơn với nhiều kiểu thiết kế cụm camera đồ sộ.

Smartphone.6.jpg

Quảng cáo


Giờ đây, hình ảnh 1 chiếc điện thoại với cụm camera thật lớn nằm tràng hết chiều ngang máy, hay ống kính dày cọm, chiếm nhiều diện tích lưng máy đã trở nên quá bình thường và thậm chí đó mới là xu hướng. Mình không phủ nhận cách làm của các hãng đã và đang giúp cho camera trên smartphone được tốt hơn, chất lượng hơn, khả năng chụp ảnh tốt hơn rất nhiều. Nhưng ngược lại, máy càng có camera mạnh lại càng thô.

Từ 12MP, giờ thế giới Android đã có smartphone với độ phân giải lên hẳn 200MP bằng công nghệ gộp điểm ảnh. Còn những smartphone tầm trung hay cận cao cấp thành ít nhất cũng 64MP hay 108MP để làm yếu tố thu hút. Thậm chí, Apple tưởng chừng bất biến với 12MP cho tất cả các ống kính giờ cũng nhảy vào cuộc với việc nâng camera của iPhone 14 Pro và Pro Max lên 48MP. Điều đó cho thấy, tăng độ phân giải là một thứ quan trong ở smartphone và là xu hướng tất yếu.

Kích thước cảm biến được nâng lên 1" đang là xu hướng mới mà các hãng Android đua nhau để áp dụng trên những chiếc flagship mới của mình. Hiện, đếm sơ qua chúng ta đã có 5 chiếc flagship dùng cảm biến 1" với các đại diện Leica Phone 1 và 2, Sony Xperia Pro - I, Xiaomi 12S Ultra, vivo X90+, OPPO Find X6 Pro. Mỗi máymang 1 kiểu thiết kế cụm camera riêng nhưng điểm chung vẫn là đồ sộ và thô kệch so với tổng thể. Tuy có cùng kích thước 1" nhưng không phải con máy nào cũng cho chất lượng tốt.

https://tinhte.vn/thread/lai-noi-ve-camera-1-tren-smartphone-xiaomi-vivo-ngon-sony-leica-bo.3631956/

Lại nói về camera 1” trên smartphone: Xiaomi, Vivo ngon, Sony, Leica bỏ

Tăng kích thước cảm biến để mang lại chất lượng ảnh tốt hơn là điều rất cơ bản và có thể áp dụng không chỉ ở máy ảnh lớn mà cả smartphone. Trong cơn cạnh tranh gắt gao ở thị trường điện thoại quá trời tiền thì các hãng đã làm điều tưởng chừng không…
tinhte.vn


https://tinhte.vn/thread/lai-noi-tiep-ve-cau-chuyen-cam-bien-1-inch-cac-hang-san-xuat-da-lua-chung-ta-nhu-the-nao.3629448/

Lại nói tiếp về câu chuyện cảm biến 1 inch: Các hãng sản xuất đã "lừa" chúng ta như thế nào?

Để mình nói cho anh em một sự thật nhé, có bao giờ anh em mở phần ống kính của máy ảnh ra và xem cảm biến của nó trông như thế nào không? Và sẽ thật bất ngờ nếu chiếc máy của anh em đang được quảng cáo là “sử dụng cảm biến lên đến 1 inch” nhưng khi…
tinhte.vn


Màn hình gập có lẽ sẽ là niềm hy vọng mới về một thế giới điện thoại trở lại với sự đa dạng, nhiều cảm hứng hơn về mặt ngoại hình, có nhiều cái để nói hơn.
88 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

điện thoại 2 camera là đủ, cam chính và cam tele. 10tr thì thêm cái chống rung quang học nữa, tầm giá rẻ nhồi lắm camera đúng là phế, phí tiền người mua.
@O.R.A.N.G.E tele ít ng xài vì chất lượng chả bao nhiêu, còn xóa phông thì khác, nhu cầu chụp ảnh bt hầu như ai cũng xài
@D.H.17 chống rung quang học ois+5 trục nữa thì bá đạo bác nhỉ
@O.R.A.N.G.E Cam chính vốn góc đã rộng rồi cam ultrawibe không những bị méo hình nặng mà còn giảm chất lượng ảnh nghiêm trọng. Trong khi đó cam Tele hữu ích khi muốn chụp macro hay chụp vật thể ở xa rõ nét mà còn không bị méo hình.
@zFlashz Cam nào chụp góc siêu rộng cũng méo nhiều tới méo vừa
Ngày xưa, khi iphone ra mắt thì người ta thích nó vì sự tối giản, gọn gàng, 1 thiết kế liền khối. Và khi smartphone đạt đến sự tối giản nhất có thể, với chỉ 2 tấm kính úp vào nhau, thì không còn chỗ cho sự sáng tạo nữa, vì nếu sáng tạo sẽ phá vỡ sự tối giản quen thuộc.
tnk24
ĐẠI BÀNG
một năm
@SieuSaiyanRose Làm hình tròn, hay tam giác là độc lạ ngay ấy mà. 🤣
metalmit
ĐẠI BÀNG
một năm
Người dùng tham lam và không hiểu về công nghệ nên hay đòi hỏi linh tinh. Ngày xưa internet of thing nó chưa phát triển thì mỗi hãng còn làm 1 kiểu khác nhau được, chứ giờ sao làm nổi.

Lấy ví dụ về các app chúng ta hay dùng đi, dev nó tối ưu app cho màn hình tỉ lệ X rồi, tự nhiên lòi ra 1 ông lạc quẻ sử dụng màn hình tỉ lệ Y thì dev nó sao mà chiều nổi. Xong người dùng quay ra chửi app như ton tặc, rate 1 sao. Tội dev.

Cái nữa là giới hạn của công nghệ và áp lực phải ra mắt sản phẩm mới hàng năm. Để nghiên cứu và phát triển 1 cái mới nó tốn rất nhiều thời gian, không thể năm nào cũng ra cái mới được. Thế nên hãng A nó mới giữ thiết kế vài năm đổi 1 lần. Không phải nó ki bo, mà là sức sáng tạo đéo đâu ra mà đẻ sòn sòn mãi được. Cái gì nó cũng sẽ tới giới hạn, kể cả cái đẹp.

Giờ mà vợ bắt mỗi đêm phải 1 tư thế mới thì đố ông nào duy trì được liên tục quá 1 tháng. Xong vợ chê nhàm chán không biết đổi mới thì các ông thấy sao?
duyvua
TÍCH CỰC
một năm
@metalmit Một phần mình nghĩ do sự quá lớn mạnh của Apple nữa. Các hãng khác thi nhau sáng tạo mà doanh số vẫn lẹt đẹt, thằng Apple vẫn một mình một ngựa nên đâm ra nản, giờ làm đơn giản đánh vào ngách những người chán Ios và dòng trung rẻ tiền hơn.
@metalmit ví dụ trực quan sinh động và thực tế vl.
John_Doe
ĐẠI BÀNG
một năm
@duyvua nokia cũng 1 thời bất bại và cái kết, k sáng tạo thì chỉ có thể ăn hôi quá khứ vài năm thôi, k thể mãi mãi được
@John_Doe sáng tạo quá b ây ^^
Mộc9
ĐẠI BÀNG
một năm
😆)) có chống rung là đủ rồi.
John_Doe
ĐẠI BÀNG
một năm
@Mộc9 chả mấy người cần chống rung, ai thật sự cần thì mua phụ kiện là xong
@John_Doe Chống rung rất quan trọng bạn nhé. Dù sao tay bạn cũng khó giữ im như đặt được, nên chụp chống rung ngon hơn nhiều. Đặc biệt có quay video thì rõ luôn.
@flower_cutter Bác sai lầm, bác lấy dt đi quay, đó là 1 góc rất nhỏ, nhiều người dùng dt quay nhưng cố định, còn di động vạn mới có 1. Và đem nhu cầu chụp đẹp so với quay thì chắc 100 hay 1000 vs 1.
Nên họ bỏ qua nhóm cực nhỏ cần di động khi quay. Vì cần thì mua cái chống rung đi hiệu quả gấp 100 lần, chứ như Sony, thân máy có chống rung, len chống rung,...1 đống chống rung không ăn nổi cái steadicam đơn giản giá 5-6tr gắn vào. Trong khi mua nó kèm chống rung di kèm giá đội lên gấp 2-3 cái steadicam đó.
Còn st cho dt còn rẽ hơn, có hơn triệu có đồ sài.
@MinhDuclx Quay phim mà máy để yên thì thước phim đó hầu như vứt đi thôi.
@ducleminh uh thì vứt - chả cãi nổi dân pro nhưng là baby chicken pro.
Lên tiktok xem bao clip động, bao clip tĩnh. Coi truyền hình 10 phút liên tục xem bao động bao tĩnh.
Đúng góc di động rất hay, nhưng hay nhất đó dành cho đa phần flycam, còn lại thì...di động liên tục xem có mấy.
Mà thôi tôi dỡ chả rành tranh cãi với pro.b c như u
cái gì kiếm được tiền thì làm thôi, đa dạng mà lợi nhuận không tốt thì ai làm.
Chạy đua phần cứng thôi chứ phần mềm vẫn rất chậm, thậm chí cải lùi, vd như Ip từng đua song mã với Sam mà nay đến ip14prm chụp còn thua cả đám đt tàu. Cam đt thì cứ lấy Sam chụp là bao ngon khỏi lo nghĩ nhiều.
@MID217 Sao vậy ?
@Dragao_ct92
@Dragao_ct92 bot tốt đó
@Dragao_ct92 Nói cải lùi phần mềm mà đi so sánh cái phần cứng, tréo ngoe quá.
Mà phần mềm thì công nhận riêng từng phần của SS rất ngon. Nhưng tổng thể như hạch. Vì ráp vá nên cái nầy đá cái kia. Trong khi tụi Táo mất SJ thì đúng là cái phần mềm có đi xuống nhưng cũng có chỗ đi lên, bù qua lại vẫn lên, hơn xa tụi SS chất đống lên nhau nên đi xuống.
VD tả cô gái : mắt to tròn, má hồng. Ông vẽ mắt rất to tròn, ông vẽ má cực hồng. Ai cũng rất đẹp. Nhưng ráp vô ra hình con pikachu chứ không phải cô gái nữa.
NHL8
ĐẠI BÀNG
một năm
Lại khóc thuê rồi, Lỗi là do thị trường à? vcl..
tnk24
ĐẠI BÀNG
một năm
Chỉ cần công nghệ pin phát triển thôi. Nhu cầu sử dụng điện thoại giờ chỉ sử dụng một số tính năng cơ bản .
Cũng là lẽ tất yếu vì sự phổ biến của mạng xã hội.
Thị trường màn hình gập:
- vivo, OPPO, Xiaomi, Samsung, Huawei, Honor, Motorola đã tham gia
- OnePlus, Google, Techno sắp tham gia
- realme đã gợi ý về việc sắp ra mắt

===> Chuẩn bị sôi động lại thôi 😃
@vn_ninja Tecno tham gia rồi bác nhé 😁
Tecno Phantom V Fold 😃
https://youtube.com/shorts/skBcKv2pd2A?feature=share
Nhớ thời HTC HD2, thèm nhỏ dãi
Suy nghĩ về thị hiếu sam thì đúng nhưng hành động sai. Làm đt gập thì để lại vết nhăn, muốn màn to rõ thì lại giảm pin. Khi nào bác sam cho thấy sự đột phá pin và màn hình không bị nếp nhắn thì sam sẽ đọt phá doanh số
@CdqHung1901 Màn mà không bị nhăn thì A nó nhảy vào rồi 😁
ios đợt này chả ra hồn gì cả
Hồi xưa có con HTC TyTN xài đã thiệt. Giờ nhìn lại thấy nhớ
Bây giờ cần điện thoại dùng được các chức năng cơ bản tốt, lướt web tốt! Thế là ok 😃

Camera thì cứ phải dùng máy ảnh chụp, máy quay phim quay videos thì chất lượng mới ok 👌 chứ dùng điện thoại chỉ ăn sẵn thôi 😃
Cười vui vẻ
Chấp nhận đt dày lên. Camera mạnh hơn, pin lớn hơn, v..v !
Mrbinhta
ĐẠI BÀNG
một năm
Chính xác luôn
Chỉ cần làm như xz2, màn to hơn, lưng nhám hơn 1 chút là ok. Chi chít lỗ làm cái gì.
Do bọn android chạy đua thôi chứ iphone đời nào chạy đua ba cái vớ vẩn như vậy
@dấu-tên-nhưng-sinh-năm-1981 Méo chạy đua mà càng ngày cụm camera trên iPhone càng to ra (năm này to hơn năm trước). Độ phân giải cảm biến cũng lên tới 50MP, kích thước cảm biến cũng to ra theo hàng năm =))))
Chưa nói tới CPU, rồi GPU rồi bộ nhớ ngày càng mạnh với và nhanh thuộc hàng top thị trường.
Nói chung Apple cũng chạy đua cấu hình và Camera bỏ mẹ ra ấy chứ
@quangtaiqn phải luyện skill chứ ba , k luyện mấy thằng kia max skill đập cho vỡ mồm à
Cười vô mặt

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019