Ngày 27/10 vừa rồi, The Information có một bài viết qua đó cho rằng Apple và Foxconn, một trong những đối tác lớn nhất trong chuỗi cung ứng của Apple, đang có mối quan hệ không mấy êm ấm. Suy cho cùng, Foxconn cũng là đơn vị chế tác thiết bị công nghệ và điện tử lớn nhất thế giới, và cũng có được danh tiếng ở mức tương xứng. Nhưng nếu đã nói đến tỉ suất lợi nhuận, thì Foxconn còn lâu mới so sánh được với đối tác lớn của họ, là Apple. Để sở hữu thiết bị Apple, anh em sẽ phải bỏ một khoản tiền không nhỏ chút nào. Chính điều đó đã giúp Apple thu về khoản lợi nhuận khổng lồ hàng quý, hàng năm.
Đó, theo The Information, cũng chính là nguyên nhân khiến cho mối quan hệ giữa Apple và Foxconn trở nên xấu đi. Theo nhiều nguồn tin, tỷ suất lợi nhuận của Apple là 40%, còn Foxconn thì trầy trật ở ngưỡng tỷ suất lợi nhuận một con số, trong khi nhà chế tác nổi tiếng thế giới cố gắng tìm kiếm những giải pháp khác để tăng lợi nhuận. Tuy nhiên về phần Apple, những giải pháp ấy có thể rất đáng ngờ.
Cáo buộc từ phía The Information là, trước mỗi giai đoạn sản xuất quy mô lớn chuẩn bị cho việc ra mắt sản phẩm mới, Foxconn sẽ công bố số liệu lao động họ cần để Apple biết, và theo The Information, hoàn toàn có khả năng Foxconn khai khống lượng nhân công họ thuê để Apple trả thêm tiền.
Không chỉ dừng lại ở đó, Foxconn cũng sử dụng chính những thiết bị và dây chuyền sản xuất do Apple cung cấp để lắp ráp thiết bị cho những đối thủ của Apple, thứ mà không một ai có thể đồng tình. Cũng có nguồn tin cho biết rằng Foxconn đang hời hợt trong quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm cho Apple. Điều này khiến Apple phải có những biện pháp mạnh tay để theo dõi đối tác của chính họ, từ nhân viên Foxconn cho đến lịch trình làm việc hàng ngày để đảm bảo quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm diễn ra như yêu cầu của Apple.
Theo The Information, có khả năng Foxconn đã áp dụng chiến lược đốt cháy giai đoạn tương tự như mô tả trên đây khi sản xuất chiếc AirPods Pro cho Apple. Quá trình kiểm tra chất lượng sản phẩm hời hợt của Foxconn khiến Apple hoàn toàn không hài lòng một chút nào, nhất là khi sản phẩm là một cặp tai nghe giá 249 USD, không rẻ chút nào. Vẫn chưa rõ liệu Apple và Foxconn đã đạt được tiếng nói đồng thuận hay chưa, nhưng thật sự không khó để tin rằng Apple luôn muốn chiếm thế thượng phong trong quá trình đàm phán, điều này đồng nghĩa với việc nếu Foxconn quá cứng rắn, Apple hoàn toàn có thể tìm đến những đối tác khác trong chuỗi cung ứng để thuê họ lắp ráp iPhone, iPad hay AirPods.
Theo The Information, WCCFTech