Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


[Kickstarter] The Lowline: Dự án xây dựng công viên dưới lòng đất ở New York

Nam Air
2/7/2015 9:25Phản hồi: 46
[Kickstarter] The Lowline: Dự án xây dựng công viên dưới lòng đất ở New York
The-lowline (8).jpg
Bên dưới lòng đất thành phố New York có một hệ thống tàu điện ngầm bỏ hoang từ năm 1948 tới nay, ga tàu này nằm dưới đường Delancey, phía đông thành phố. Nhận thấy kiến trúc bên dưới vẫn còn rất tốt nên nhóm The Lowline đang huy động vốn cho dự án cùng tên, biến nơi này thành 1 công viên dưới lòng đất đầu tiên trên thế giới, sử dụng nguồn năng lượng mặt trời.

Trước mắt, The Lowline muốn xây dựng một phòng thí nghiệm ứng dụng công nghệ quang năng bên dưới lòng đất, ngay vị trí đường tàu điện ngầm bị bỏ hoang, sau đó tiến hành triển lãm các công nghệ này ra công chúng. Sau khi bước 1 hoàn tất, họ sẽ tiến hành xây dựng công viên xanh đầu tiên trên thế giới nằm dưới lòng đất. The Lowline cho rằng thành phố New York có ít mảng xanh hơn các thành phố khác trên thế giới, đặc biệt là khu vực phía đông thành phố, do đó dự án xây dựng một công viên dưới lòng đất sẽ rất thích hợp để tạo mảng xanh cho thành phố, đây cũng sẽ là một địa điểm tham quan hấp dẫn khách du lịch.

The-lowline (5).jpg
  • Làm sao để lấy ánh nắng cho công viên dưới lòng đất?
Ý tưởng của nhóm đó là sử dụng nhiều tấm gương kích thước lớn để phản chiếu ánh sáng mặt trời chiếu xuống mái của The Lowline, rồi "chuyển hướng" lượng nắng này xuống bên dưới lòng đất thông qua các đường ống. Nhờ lượng áng sáng tự nhiên này mà họ sẽ có thể trồng được đủ các loại cây thật chứ không cần phải sử dụng cây cỏ nhân tạo.

The-lowline (2).png

Trước mắt nhóm này cho biết họ cần 200.000$ để xây dựng phòng lab nghiên cứu về công nghệ quang năng và việc ứng dụng nó, cũng như việc trồng cây bên dưới lòng đất có khả thi hay không. Do đó họ đang gây quĩ cho chương trình này trên Kickstarter, hiện số tiền thu được là gần 127.000$, hi vọng họ có thể thực hiện được dự án này.

The-lowline (3).jpg
Trẻ em đang tìm hiểu "ống dẫn ánh sáng" fiber optics.

The-lowline (7).jpg

Hình ảnh ga năm 1930.​

The-lowline (1).jpg
Và năm 2013, lúc đã bị bỏ hoang.

The-lowline (1).png
Ống dẫn ánh sáng được lắp trên trần để làm đèn chiếu sáng

The-lowline (2).jpg The-lowline (4).jpg The-lowline (6).jpg The-lowline (9).jpg The-lowline (10).jpg

Theo Thelowline
46 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Wantobe
ĐẠI BÀNG
9 năm
Phải rồi, đâu như chốn này, nhiều cây quá, chặt bớt vài ngàn cây 1 lúc cho nó thông thoáng đường phố.
minhtuan_bm
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Wantobe tớ thích bạn 😔(
panduit
CAO CẤP
9 năm
@Wantobe image.jpg
@Wantobe Thì cũng đang theo gót chân của Mỹ năm nào... những năm 80 - 90 Mỹ cũng đã loại gần 90% cây xanh ở New York để xây high building :rolleyes: và cơ cấu lại khu vực dân cư... đừng so sánh cái kết quả của bước 2 với hiện trạng của việc đang làm bước 1 nhằm tiến đến bước 2 chứ ;)
chắc qua đây sống thôi 😁
s.club2
TÍCH CỰC
9 năm
Thế giới thật rộng lớn !
ks hoang an
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thít roài đấy
Đúng là thành phố đắt đỏ và đáng sống nhất thế giới nhỉ 😁...tận dụng từng mét vuông đất...
@Cupertino và tốn tiền, Mỹ đất rất dư giã tại sao phải làm dưới mặt đất. Nhất là ở mấy nước ôn đới họ rất thích ánh mặt trời.
@hieupy89 Vì cả thành phố new york hết chỗ xây công viên rồi bạn ah, nên giờ tận dụng thôi còn hơn là bỏ hoang rất lãng phí...
Việt Nam có royal city đấy thôi,
Cơ bản nó cũng chỉ là khu rửa tiền, nên giá vé đắt vãi
Tad Upin
ĐẠI BÀNG
9 năm
@quocanh_ltk Royal có trồng cây bên dưới đâu,mà vào ngắm thôi sẽ không mất tiền 😁
@quocanh_ltk Royal city đâu phải là công viên.
thật khâm phục. 100 năm trước họ đã có tầu điện ngầm
kungfu9
CAO CẤP
9 năm
Thật tuyệt vời,...
phamlong
TÍCH CỰC
9 năm
Vẫn thua xa các nước dầu mỏ bây giờ
Red Man
TÍCH CỰC
9 năm
Việt Nam phải bỏ biết bao nhiêu tiền ra để chặt bớt cây trong khi Mỹ lại muốn trồng cây ngay cả dưới lòng đất? Điên thật rồi 😁
@Red Man các thập nien trưỡ mỹ nó cũng phá hết cây đó thim :D nên tìm hiểu nhé
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
rồi sẽ có lúc bề mặt bị sa mạc hóa và con người phải trốn dưới lòng đất, và tạo dựng nên một kiến trúc tổ ong 😁

ilikeit_114
ĐẠI BÀNG
9 năm
@N.E.M vai~~ cả tô ông .. kkkk.
Liên quan: phải 20 năm nữa cây đường Ng Huệ mới đẹp nhỉ 😔
@cosmos47 Hôm qua mới đi, đường Nguyễn Huệ chuyển cây chỗ khác về trồng cây cũng to lắm chứ ko nhỏ đâu bạn, chừng 2 năm nữa là um tùm thôi.
@luanth Bót cho b 10 năm thôi. Cây cũ hàng chục năm nó mới to được.
Mà 1 hàng đủ nhiều loại cây thấy tạp tạp.
@luanth 2 năm um tùm chắc cây bàng hay trứng cá vậy? cây gỗ đòi 2 năm lớn =))
@kool_boyjuly Giờ trồng cây lấy bóng trên phố người ta ưu tiên lựa cây cho tán rộng phát triển nhanh chứ không kiểu cây lấy gỗ như xưa. Với cây gốc lớn rồi, đẵn cành rồi bứng bầu gốc từ chỗ khác sang trồng, với là cây rễ chùm chứ không rễ cọc, cho nên qua tầm 2 mùa là um tùm là hoàn toàn có cơ sở.
@cosmos47 20 năm nữa có khi lại đang trồng cây mới bạn ơi.
sondthai96
ĐẠI BÀNG
9 năm
Năm 19xx Mẽo nó đã có tàu điện ngầm để đi
Hà Nội 2015 vẫn chưa có :oops:
Đắng thật
@sondthai96 Sắp có trên cao rồi bạn ơi, xong trên cao thế nào cũng đào tiếp dưới đất thôi.. (trên hết chỗ kiếm chác rồi)
Tàu điện ngầm 1930 vn ơi bao giờ mi có 2015 rồi.
Ruiz
CAO CẤP
9 năm
😁 bọn mỹ rẩy chết rồi nên mới chui xuống đất
ilikeit_114
ĐẠI BÀNG
9 năm
d e c h! 1930 đa có nhà ga dưới lòng đất rồi. giờ VN chua thấy đâu. đi trước 100 năm hơn luôn cà. :eek:
N.E.M
CAO CẤP
9 năm
@ilikeit_114 1946 việt nam đã xây dựng hầm ngầm mang tên địa đạo củ chi :v
@ilikeit_114 1930 lúc đó cả thế giớ nó đánh nhua còn thằng mẽo nó ở nhà đi kích bẩn rồi bán đồ , time thì rảnh voãi sao mà k xây được :v

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019