Theia - Thiết bị dẫn đường cho người khiếm thị, có thể thay thế cho chó dẫn đường

Hassler
8/8/2020 3:25Phản hồi: 27
Theia - Thiết bị dẫn đường cho người khiếm thị, có thể thay thế cho chó dẫn đường
Với nhiều người khiếm thị việc nuôi 1 chú chó được huấn luyện để vừa làm bạn vừa làm người dẫn đường là 1 điều rất tốt do những tương tác giữa chủ và vật nuôi sẽ đem lại sự cân bằng về cảm xúc. Tuy vậy với những người bị dị ứng nặng với lông động vật thì việc nuôi chó dẫn đường là 1 điều không thể. Vậy nên các sinh viên của trường đại học Loughborough, Vương quốc Anh đã nghĩ ra 1 thiết bị cầm tay có khả năng thay thế việc dẫn đường của các chú chó này.

Thiết bị có tên Theia dựa trên công nghệ con quay hồi chuyển gyroscope để đưa người dùng đi đúng hướng. Cách sử dụng cũng na ná với kiểu chúng ta dùng tay điểu khiển để chơi game VR, cái khác là việc định hướng sẽ được quyết định bằng hệ thống bản đồ được tinh chỉnh để có thể đưa ra đường đi phù hợp và an toàn cho người khiếm thị. Một công nghệ mà anh em xài iOS đang rất hóng trên iPhone 12 sắp tới là công nghệ Lidar (đo khoảng cách bằng laser cũng được áp dụng trong thiết bị này. Theo thiết kế Theia không cần dùng đến hướng dẫn bằng giọng nói, thế nên sẽ không gây ra các tiếng ồn không cần thiết, người dùng chỉ cần cầm thiết bị và học qua 1 chút là có thể xài được ngay.

Theia-1.jpg

Theia-2.jpg
Một vài hình ảnh và mẫu của Theia

Hiện tại dự án mới ở các bước thử nghiệm ban đầu và 1 thiết bị prototype đã được làm để hiện thực hóa các trải nghiệm. Từ mẫu thử nghiệm này nhóm nghiên cứu sẽ thử việc Lidar đo có chuẩn không, các chức năng về vẽ và tích hợp bản đồ như Google Maps cũng như các hướng dẫn khác cũng sẽ được thử nghiệm luôn. Mong rằng nhóm nghiên cứu sẽ thành công để giúp những người khiếm thị có thêm 1 lựa chọn khác trong việc đi dường.

Có 1 đoạn video demo tính năng của Theia, anh em có thể xem dưới đây



Tham khảo Đại học Loughborough
27 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

khoa học công nghệ ngày càng phát triển vượt bậc. như vậy người khiếm thị có thể giảm bớt khó khăn trong việc đi đường rồi
Ngon
Một thiết bị hữu ích cho người khiếm thị
@thaido_design Các cụ nói Giàu hai con mắt, có hai bàn tay.
Khiếm thị thiệt thòi nhất
@YPMVSTAFF Thương lắm bác. Hix thật sự tay chân thiếu còn đỡ hơn cửa sổ tâm hồn bị thiếu hix
langtu17719
ĐẠI BÀNG
4 năm
Quá thông minh
Vthanhlv
ĐẠI BÀNG
4 năm
Cái này mới thực sự là hưu dụng
Trông gọn gàng mà tiện quá, không rườm rà phiền phức như cái gậy
Mavinuio
TÍCH CỰC
4 năm
Làm thành thiết bị đeo trên người thì tốt hơn, chứ cầm cái này ra đường thì tếu quá
anh523110
TÍCH CỰC
4 năm
@Mavinuio Bản đầu tiên lúc nào mà chả cục mịch. Dần dần sẽ thon gọn như ROG Phone 3 đó thui :v
Gọn gàng, tiện lợi quá
Một phát minh rất có ích cho nhân loại.
Mr Dulo
CAO CẤP
4 năm
Hay quá
làm cái mà lắp được trên đầu,hoặc trước ngực cũng hay
Irisiioo
TÍCH CỰC
4 năm
Lắp đc như kiểu dây lưng được thì càng tốt. Mang theo trên người tiện lợi, quét luôn bán kính 5–10m thì càng ngon.
Nếu làm cái này đeo lên trán như đèn pin là ổn.
Đang hình dung là có 1 viên bi tì vào trán nhằm thể hiện 4 hướng trái phải, trên dưới. Viên bi nào hoạt động thì rẽ hướng đó.
Cấp độ thì 3 nấc (rung 1,2,3 lần) báo hiệu góc độ chếch khi rẽ.
Phát minh hay quá
trước mình có xem tv về mắt nhân tạo Argus II dạng 1 đôi kính cho những người có thị lực kém, những người bị viêm võng mạc sắc tố, bị mù vì hỏng các tế bào kích thích ánh sáng. Điện cực được cấy vào trong mắt bệnh nhân. Người bệnh sau đó được đeo một loại kính tích hợp một camera và một bộ xử lý video cầm tay. Tuy không giúp người mù nhìn thấy theo nghĩa thông thường. Nó chỉ giúp bệnh nhân khiếm thị phân biệt được những vạch, đường bao của vật. Nó cũng giúp họ phân biệt được những vùng sáng, tối, bóng mờ của người, ô tô và một vài chữ hoặc số lớn.

Mật độ cảm biến và độ phân giải hình ảnh của camera có thể sớm đạt được ngang với con mắt thật. Nhưng việc kết nối hình ảnh độ phân giải cao thu được trực tiếp với não và thần kinh thị giác để cho ra hình ảnh như mắt thật hiện nay vẫn là trở ngại. Về máy trợ thính/cấy ghép ốc tai hay máy đọc chữ giúp người câm, tương tự máy cho tiến sĩ Hawking hiện cũng có rồi. Có thể tương lai cần kết nối trực tiếp với não tạo ra tiếng nói trên loa thay vì gõ chữ text to speech. Và cần thêm những chân tay giả bionic sinh học, nhìn bề ngoài "realitic" hơn, có thể điều khiển trực tiếp bằng ý nghĩ với chip ko dây gắn trong não hoặc là bộ phận chân tay giả kết nối trực tiếp với đầu mút thần kinh của chi bị đứt để truyền tín hiệu điều khiển. (Mình ko nói đến công nghệ sinh học, tế bào gốc này kia để tái tạo chi như cũ thì hơi xa xôi quá 😁) Mong 1 tương lai mà người tàn tật có thể có cuộc sống toàn vẹn như 1 người bình thường
image.jpg
@nicolasdoan Cái này cũng hay quá bạn ơi
Hâm Đơ
ĐẠI BÀNG
4 năm
Chó thất nghiệp rồi sao. Không biết có được trợ cấp thất nghiệp hay lên bàn nhậu đây
Reah
TÍCH CỰC
4 năm
Ồ, vãi nồi. Arduino kìa.
spy179
TÍCH CỰC
4 năm
mẫu này còn to quá, tối giản hơn nửa thì đẹp
Ôi sinh viên trường người ta 😃

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019