Các bé sinh non thường sẽ phải nằm trong các lồng ấp và được gắn đủ các thể loại dây đo các dấu hiệu sinh tồn vào người nhìn rất thương. Đại học Northwestern vừa mới phát triển 1 bộ các cảm biển không dây linh hoạt có thể giúp ghi lại các chỉ số như cách hiện các cảm biến có dây đang làm, ngoài ra còn có thêm vài chức năng khác mà kiểu truyền thống không có.
Các bộ cảm biên thế hệ mới này ngoài việc đo đủ các thông số cơ bản như phiên bản dây lòng thòng gồm nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ, nồng độ oxy trong máu thì nó còn có thể theo dõi được cử chỉ của bé, mỗi khi cử động hay hơi nghiêng người cũng sẽ được phát hiện. Ngoài ra bộ cảm biến mới còn ghi được tiếng nhịp tim, tiếng khóc và các dấu hiệu sinh học liên quan đến âm thanh khác, nó còn đưa được 1 ước lượng tương đối chính xác về nhịp tâm thu của trẻ.
Bộ cảm biến sử dụng công nghệ pin bên trong được các nhà nghiên cứu khẳng định khá rẻ để sản xuất, vì thế nên việc ứng dụng chúng ở các khu vực yếu về y tế cũng rất ổn. Hơn nữa những miếng dán này còn có thể đem xài trên các bà mẹ mang thai hay người đang nằm viện khác chứ không chỉ bó gọn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh.
Việc bố mẹ các bé khó có thể ôm ấp con mình khi muốn và cả các bác sỹ cũng khó khăn để tiếp cận trẻ do nhiều dây rợ lằng nhằng sẽ được giải quyết với hệ thống này. Hiện tại nó đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm tại 2 bệnh viện nhi ở Kenya và Zambia, các kết quả thu được cũng đã được công bố trên tạp chí Nature Medicine. Mong rằng nó sẽ sớm ra kết quả cuối cùng va được áp dụng rộng rãi hơn.
Các bộ cảm biên thế hệ mới này ngoài việc đo đủ các thông số cơ bản như phiên bản dây lòng thòng gồm nhịp tim, nhịp thở, nhiệt độ, nồng độ oxy trong máu thì nó còn có thể theo dõi được cử chỉ của bé, mỗi khi cử động hay hơi nghiêng người cũng sẽ được phát hiện. Ngoài ra bộ cảm biến mới còn ghi được tiếng nhịp tim, tiếng khóc và các dấu hiệu sinh học liên quan đến âm thanh khác, nó còn đưa được 1 ước lượng tương đối chính xác về nhịp tâm thu của trẻ.
Bộ cảm biến sử dụng công nghệ pin bên trong được các nhà nghiên cứu khẳng định khá rẻ để sản xuất, vì thế nên việc ứng dụng chúng ở các khu vực yếu về y tế cũng rất ổn. Hơn nữa những miếng dán này còn có thể đem xài trên các bà mẹ mang thai hay người đang nằm viện khác chứ không chỉ bó gọn trong việc chăm sóc trẻ sơ sinh.
Việc bố mẹ các bé khó có thể ôm ấp con mình khi muốn và cả các bác sỹ cũng khó khăn để tiếp cận trẻ do nhiều dây rợ lằng nhằng sẽ được giải quyết với hệ thống này. Hiện tại nó đã được đưa vào sử dụng thử nghiệm tại 2 bệnh viện nhi ở Kenya và Zambia, các kết quả thu được cũng đã được công bố trên tạp chí Nature Medicine. Mong rằng nó sẽ sớm ra kết quả cuối cùng va được áp dụng rộng rãi hơn.
Tham khảo Northwestern University.