Một báo cáo của Jon Peddie Research cho biết thị trường chip đồ họa bán ra trong Q1 2010 (quí dương lịch) đã có sự tăng trưởng mạnh mẽ, cao hơn 44% so với cùng kì năm ngoái (Q1 2009 chỉ cao hơn Q1 2008 11%), với sự dẫn đầu của 3 nhà sản xuất là Intel, nVIDIA và ATi (AMD), chiếm hết 98,5% thị phần, các hãng sản xuất chip đồ họa khác chia nhau chỉ 1,5% còn lại.
Như thường lệ, Intel vẫn là hãng dẫn đầu lượng chip đồ họa được bán ra toàn TG, với các sản phẩm tích hợp có trên bo mạch chủ, BXL họ Clarkdale (cho máy để bàn), Arrandale (cho MTXT), với doanh thu 1,761 tỷ $. Tuy tăng về doanh số, nhưng thị phần của Intel lại bị sụt giảm đáng kể, chỉ còn 43,5% so với 51,1% của năm 2009. Với nVIDIA, họ đã bán được 982 triệu $ chip đồ họa, nâng thị phần từ 26,5% lên 31%. Và cuối cùng là ATi, thu về 409 triệu $ tiền bán chip đồ họa, giúp tăng thị phần lên 24% so với 21,7% cùng kì năm ngoái.
Một BXL Intel Clarkdale có tích hợp chip đồ họa
Như thường lệ, Intel vẫn là hãng dẫn đầu lượng chip đồ họa được bán ra toàn TG, với các sản phẩm tích hợp có trên bo mạch chủ, BXL họ Clarkdale (cho máy để bàn), Arrandale (cho MTXT), với doanh thu 1,761 tỷ $. Tuy tăng về doanh số, nhưng thị phần của Intel lại bị sụt giảm đáng kể, chỉ còn 43,5% so với 51,1% của năm 2009. Với nVIDIA, họ đã bán được 982 triệu $ chip đồ họa, nâng thị phần từ 26,5% lên 31%. Và cuối cùng là ATi, thu về 409 triệu $ tiền bán chip đồ họa, giúp tăng thị phần lên 24% so với 21,7% cùng kì năm ngoái.
Một BXL Intel Clarkdale có tích hợp chip đồ họa