Thiên đường của động vật hoang dã tại vườn quốc gia đảo Moneron

Hoàng Hải.
28/3/2023 5:7Phản hồi: 8
Thiên đường của động vật hoang dã tại vườn quốc gia đảo Moneron
Những bức ảnh mà anh em sắp xem bên dưới đây được chụp bởi nhiếp ảnh gia Dmitry Kokh. Anh là một “tay máy” chuyên “săn lùng” các hình ảnh về thiên nhiên hoang dã dứoi nước và hoàn toàn bị thu hút, đắm chìm trong vẻ đẹp của một hòn đảo thuộc Nga - Moneron.

Hòn đảo này cách hải phận Nhật Bản không xa, cách đảo Hokkaido khoảng 56 dặm về phía bắc và anh em hoàn toàn có thể thấy được đảo Rishiri từ đảo Moneron nếu thời tiết trong xanh. Đây là một hòn đảo rất nhỏ với chỉ 30km vuông, không có người sinh sống và là “ngôi nhà” của một hệ động thực vật phong phú như tảo, chim biển, hải cẩu, voi biển, cá, sao biển khổng lồ, sứa…

thien_nhien_hoang_da_moneron_tinhte-3.jpg

Năm 2006, Moneron trở thành vườn quốc gia biển đầu tiên của Nga và lúc cao điểm, hòn đảo này có đến… 30 khách du lịch. Trước đây, tầm đầu thế kỷ 20 thì từng có khoảng 2000 người sống trên đảo và thuộc quyền kiểm soát của Nhật, tuy nhiên, sau thế chiến thứ 2, Moneron trở thành địa phận thuộc tỉnh Sakhalin, Liên Xô rồi thành một hòn đảo hoang. Chính điều này đã góp phần cho hệ sinh thái của đảo trở nên phong phú.

thien_nhien_hoang_da_moneron_tinhte-19.jpg


Nước của Moneron tuyệt đẹp nhờ màu xanh ngọc từ dòng hải lưu Tsushima kết hợp với thác, đồng cỏ, các dòng sông suối nhỏ và các vách đá. Kokh từng cho rằng vùng biển này sẽ khá lạnh nhưng nhờ có dòng nước Tsushima, nhiệt độ ấm hơn, các động vật thường chỉ thấy ở vùng cực nam cũng sẽ về đây sinh sống.
thien_nhien_hoang_da_moneron_tinhte-2.jpg thien_nhien_hoang_da_moneron_tinhte-4.jpg
Sứa biển khổng lồ Aurelia Limbata

thien_nhien_hoang_da_moneron_tinhte-11.jpg
Nhìn nó mập vậy chứ nó là một trong những động vật có số má ở khoản tốc độ dứoi nước đó anh em

thien_nhien_hoang_da_moneron_tinhte-15.jpg
Kokh chơi đùa với hải cẩu

thien_nhien_hoang_da_moneron_tinhte.jpg
Sao biển Plazaster borealis

8 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Đây là đường thực sự, thiên nhiên tuyệt vời chứ ko phải thiên đường XHCN.
ctrl c
TÍCH CỰC
một năm
@airwalker quay đầu là bờ
Khôn như mày :D
Puppet
ĐẠI BÀNG
một năm
Hình như mấy hòn đảo trên hokaido cp Nhật muốn đàm phán mua lại của Nga nhưng sau vụ cấm vận thì bị từ chối luôn thì phải. Nga có mấy vùng hải ngoại mà chỉ cần chuyển ít đồ vào thôi là những nước xq toát hết mồ hôi!
@Puppet nga rộng lớn thật,nên tài nguyên cũng bao la bát ngát luôn
okangel
ĐẠI BÀNG
một năm
"ngôn nhà" nghĩa là gì vậy các bác, lại còn trong ngoặc kép, hay từ mới mà mình không biết nhỉ @@
@okangel Mình đã sửa, cám ơn bạn
Thiên nhiên hùng vĩ đẹp thật sự ae ạ 😆
dòm thằng nga to đùng thằng tq chỉ còn chút ét khio so với nga mà giờ phải thành chư hầu anh tập

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019