Ở Mỹ, để kiểm định chính thức thiên thạch, người dân thường liên hệ rất nhiều nơi và dễ dàng :
Các trường đại học có khoa địa chất (ví dụ: University of New Mexico, Arizona State University, University of Arizona).
Meteoritical Society (meteoritical.org) — có danh sách các chuyên gia và phòng thí nghiệm nhận phân tích.
Bảo tàng khoa học tự nhiên (như Smithsonian National Museum of Natural History) — họ có thể giới thiệu đến các nhà nghiên cứu.
Điều này tạo nên THỊ TRƯỜNG MINH BẠCH, thúc đẩy việc mua bán thiên thạch rất phổ biến, khiến thiên thạch trở thành HÀNG HÓA CÓ GIÁ TRỊ CAO. Nên thật dễ hiểu nó được quan tâm và săn đón như xổ số, vì vậy việc phát hiện thiên thạch rơi được công bố rộng khắp đầy đủ nhất .. thêm nữa là do diện tích Mỹ rất rộng ..