TTBC 2025

TTBC 2025


Thiết bị cấy ghép não giúp một phụ nữ bị liệt “nói” được sau 18 năm

Frozen Cat
4/4/2025 10:28Phản hồi: 9
EditEdit
Thiết bị cấy ghép não giúp một phụ nữ bị liệt “nói” được sau 18 năm
Cách đây 18 năm, một phụ nữ tại Mỹ đã không thể nói được sau khi bị đột quỵ. Nhưng một thiết bị cấy ghép não đã giúp bà truyền đạt suy nghĩ của mình thành lời nói.

Người phụ nữ này được các bác sĩ phẫu thuật để lắp đặt một thiết bị cấy ghép giao diện não-máy tính (BCI), nằm trên khu vực chịu trách nhiệm về lời nói của não. Thiết bị này phát hiện các tín hiệu thần kinh liên quan đến lời nói. Những tín hiệu này thường được tạo ra ở vùng vỏ não điều khiển các cơ dùng để phát âm, kể cả khi khả năng nói bị suy yếu.

Thiết bị cấy ghép sẽ gửi những tín hiệu đến máy tính, rồi dùng thuật toán để giải mã thành từ hoặc câu nói. Sau đó hệ thống sẽ tổng hợp lời nói và phát qua loa để giúp bà nói ra suy nghĩ của mình.



Nhóm nghiên cứu đã ghi lại hoạt động não bằng các điện cực khi người phụ nữ tưởng tượng coi mình đáng lẽ sẽ nói những câu gì. Để mọi thứ được tự nhiên, họ dùng một máy tổng hợp giọng nói của bà từ trước khi bị đột quỵ để tái tạo âm thanh. Đồng thời một mô hình AI sẽ dịch các tín hiệu não đó. Hệ thống này gửi từng đơn vị âm thanh nhỏ vào máy ghi cứ sau mỗi 80 miligiây, nên không phải chờ hết một câu mới xử lý câu tiếp theo. Việc giải mã giọng nói nhanh như vậy sẽ giúp thiết bị bắt kịp tốc độ của một cuộc trò chuyện bình thường mà không bị gián đoạn.

Nghiên cứu này được tài trợ một phần bởi Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) và vẫn cần thêm thời gian để hoàn thiện. Theo Anumanchipalli, đồng tác giả cuộc nghiên cứu, thì trong vòng 10 năm nữa nó mới có thể được dùng rộng rãi cho các bệnh nhân.

Theo ABC, AP.
9 bình luận

Xu hướng

10 năm nữa, giờ đang ngâm cứu,
hay quá, cái này nếu được phổ biến là giúp được biết bao nhiêu người: khiếm thính, thực vật và cả các bạn đa tật dạng vừa khiếm thị, mà còn khiếm thính song song.
Đấy. Bác sĩ ngta làm việc có ích như vậy mà bữa Tú Tệ kêu có là bác sĩ hay ko bác sĩ cũng ko bằng giữ giới. Móa, Phọt sống nói chiện nghè hài cốt vãi !
Chưa biết thật hay chỉ là xạo, có khi lại là một Theranos mới
@spamspam Theranos đưa ra 1 giải pháp xét nghiệm không có thật, không dùng được, mang tính lừa đảo. Còn đây là demo thật, người thật việc thật.
@nghaimin Thế thì bạn nhầm to

Theranos:

- Xuất phát từ một ý tưởng, giải pháp
- Đã được đầu tư lên đến 700tr$
- Tạo ra tập đoàn trị giá 10 tỷ $ (wiki)
- Được sự đầu tư từ nhiều nhà đầu tư lớn
- Được sự ủng hộ của chính phủ Hoa Kỳ (đặc biệt tổng thống Biden)
- Đã có phòng thí nghiệm, có rất nhiều demo trước nhà đầu tư, cơ quan quản lý y tế Hoa Kỳ, thậm chí có cả chứng nhận các kiểu
- Đã có nhà máy, sản phẩm chính thức
- Sản phẩm đã được đưa ra sử dụng thực tế đến người dùng cuối
- Sản phẩm có sự hợp tác với các nhà thuốc, bệnh viện


Còn cái trong bài viết:
- Có tài trợ từ một cơ quan nào đó
- Mới chỉ đưa ra được một demo và một lời hứa hẹn 10 năm nữa

Tại sao tôi phải tin đây là một demo thật, người thật, việc thật sau khi chứng kiến Theranos?
@spamspam tại sao bác cần tin vào cái này?? Tại vì nếu không có niềm tin, thì cái ý tưởng này hay cái nghiên cứu này không có tiền để mà theo đuổi mấy cái họ đang làm, nếu ai cũng như bác, nôm na là đầu tư mạo hiểm á. Mà đã không được nuôi dưỡng bằng niềm tin ròi thì chắc chắn sẽ méo thành hiện thực. Thà bỏ tiền ngu với thời gian để có câu trả lời chắc chắn còn hơn là "nếu được đầu tư tới nơi tới chốn thì nó sẽ thành hiện thực rồi" ở tương lai
cũng như trên, người ta đầu tư, tốn tiền ngu rất nhiều vô mấy phòng nghiên cứu để có được vài cái thành hiện thực, nếu không thì thuốc men, vaccine, ý tưởng táo bạo, công nghệ,... đều không bao giò thành hiện thực được
@Lonely08 Thế người ta nói gì cũng tin hả bác. Người ta bảo người ta nghiên cứu được thuốc trị được mọi loại ung thư, nay cần 1tr$ để xây nhà máy sản xuất thì auto chuyển khoản hả bác
@spamspam cái bác đang nói là tin tưởng mù quáng, và mình méo có nói về cái vấn đề đó. Bác làm như ai cũng tiêu cực như bác ý, và ai cũng đủ ngu để chịu mất tiền như bao nhiêu vụ thất bại vậy...
còn ở đây giống như là đánh bạc nhưng biết được tiềm năng của nó, đáng để đánh cược, tính toán được bản thân đứa cho tiền có thể chịu lỗ được bao nhiêu nếu nó không thành công. Đây cũng là nguồn động lực cho nhưng nhà khoa học có thiện chí muốn tạo dựng ra cái mới và có tiền để làm điều đó, cho dù nó méo thành công đi chăng nữa. Không như thế thì ai mà chịu làm vì méo có tiền, ai mà chịu đầu tư vì lúc nào cũng mất tiền...

Xu hướng

Bài mới








  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2025 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Xuân Hoà, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép cung cấp dịch vụ MXH số 134/GP-BVHTTDL, Ký ngày: 30/09/2025