Thiết bị đeo đầu có thể phát hiện ra không khí ô nhiễm và tự che miệng người dùng

ND Minh Đức
30/1/2015 5:30Phản hồi: 57
Thiết bị đeo đầu có thể phát hiện ra không khí ô nhiễm và tự che miệng người dùng
SHertrich_JFO_fog_side-800x500.jpg
Ô nhiễm môi trường một trong những mối nguy hiểm mà con người đang đối mặt, đặc biệt là tại những thành phố lớn với đầy khói bụi từ hàng triệu phương tiện giao thông. Nhiều thiết bị đã được phát triển nhằm bảo vệ con người khỏi bầu không khí ngày càng ô nhiễm này. Và một trong số đó là thiết bị đeo đầu Jacobson’s Fabulous Olfactometer (JFP) với khả năng "tự che miệng người đeo" khi phát hiện ra không khí đang ở mức ô nhiễm cao.

Về cơ bản, thiết bị này có nguyên lý hoạt động tương tự như một hành vi của động vật có vú gọi là flehmen. Hành vi này được thực hiện thông qua một cơ quan trên cơ thể người có tên là vomeronasal. Đây là một bộ phận tìm thấy trong hệ khứu giác của lưỡng cư, bò sát và động vật có vú. Nó hoạt động như một thụ thể hóa học, giúp phát hiện ra pheromone (một loại chất hóa học do đồng loại tiết ra). Khi động vật có vú phát hiện ra được loại hóa chất này, nó sẽ nâng môi trên lên và để lộ ra cơ quan này.


Lấy cảm hứng từ hành vi flehmen, trên đỉnh của chiếc mũ JFP được trang bị 2 cảm biến nhằm đánh giá nồng độ các hạt nhỏ (khói) và CO2 trong không khí. Khi xác định nồng độ của 2 yếu tố này tăng cao, chiếc mũ sẽ hiểu là không khí đang ô nhiễm và nó sẽ kích hoạt bộ bánh răng, từ đó 2 "cánh tay" sẽ chuyển động và đè môi trên của người đeo xuống. Thông tin do cảm biến thu thập được sẽ chuyển sang xử lý bởi một bộ Arduino.

Nhóm thiết kế cho biết dự án đã bắt đầu hình thành trong thời gian làm việc tại Phòng thí nghiệm nghệ thuật và khoa học truyền thông thuộc Đại học Thanh Hoa, Bắc Kinh. Nhóm thiết kế đã được ban lãnh đạo tại đại học này cấp kinh phí phát triển nhằm phục vụ cho dự án truyền thông và văn hóa đô thị tại đây.

Tham khảo Engadget, Susannahertrich
57 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

unlimits
TÍCH CỰC
9 năm
Nó mà bị hack thì nó bịt luôn miệng người dùng chết ngạt luôn
@unlimits mũi để làm gì ?
unlimits
TÍCH CỰC
9 năm
@_-=TinhTế=-__-=SắcXảo=-_ Thông thường mà gập không khí ô nhiễm ta sẻ làm gì bịt miệng hay mũi
dzung.tt
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đứng cạnh 1 ông hôi miệng, chắc cái mũ kẹp cho què mỏ nhỉ =))
Nếu ko đọc bài nghĩ ở Nhật bổn!
Sao ko che mũi . Miêng lúc nào cũng ngậm rồi che làm gì. Dư thừa :p
demen72
TÍCH CỰC
9 năm
@dmt4uchejt Đúng thế, cần bịt mũi chứ đâu cần bịt miệng? Thiết bị nhảm thật ^.^
thiết bị vớ vẩn nhất năm
@Bảo Lovi Chỉ cần cảm biến báo hiệu bằng chuông chẳng hạn, còn che thế nào do khổ chủ tự quyết!
enix
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tào lao thật, cái miệng khi cần nói chuyện mới mở ra chứ bth có ai mở ra để gió lùa vào ah?
Còn ô nhiễm như VN thì khẩu trang 24/24 mà quất tới, còn kỹ nữa thì chơi tới cái này:
thiết bị nhãm vãi....
lonelyboycs
ĐẠI BÀNG
9 năm
Đeo cái này ở VN thì nó đè bẹp mỏ mình mất.
Có một thiết bị thông minh hơn mà dân mình vẫn dùng có tên là khẩu trang. =))
baodng
TÍCH CỰC
9 năm
Che mũi ko che đi che miệng?
huy9988
CAO CẤP
9 năm
Đeo cái này ở VN nó phập vô miệng liên tục là rụng răng luôn o_O
Mặt lạ UVA là quá đủ nếu không khí có độc, khói
xuanthuy1003
ĐẠI BÀNG
9 năm
thế thì phải tháo cái này khi miệng tiếp xúc những chỗ bẩn mà vẫn muốn động vào hả?
😁 ý tưởng rất là điên rồ...
Thiết bị nhảm nhất trong ngày. Mang khảu trang thấy còn tốt hơn
công ty này nên cân nhắc làm quần cho chị em khi gặp nguy hiểm cũng nên...
Chắc cái này dành cho người thiểu năng không biết tự ngậm miệng lại.
cái thiết bị gì kỳ -_-
@thuy110 để cứu hộ cháy rừng, cháy nhà, cháy chung cư . người dân bình thường không ai có nhu cầu đeo cái này ra đường
wingzero
ĐẠI BÀNG
9 năm
Thớt hình như có sự hiểu nhầm ở đây. Theo link gốc thì thiết bị này dùng để cảnh báo tác hại của môi trường cho những ng xung quanh bằng cách gây ấn tượng. Tức là khi có ô nhiễm thì nó sẽ kéo môi lên, giống như con ngựa khi hí vậy. Ngược lại với tiêu đề của bài viết. Theo cách hiểu của mình thì đây cũng tương tự như phong trào nude vì môi trường đang khá hot gần đây.
@wingzero Không bạn ah, nó lấy ý tưởng từ nguyên lý đánh mùi của con đực và con cái ở động vật thôi bạn. Sau đó là ép 2 cánh tay xuống miệng, hành động này chắc chắn đã cảnh báo rồi nhưng nó sẽ ép càng mạnh nếu môi trường càng ô nhiễm. 😁
wingzero
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ndminhduc Jacobson's Fabulous Olfactometer
Two air chemical sensors worn at the forehead register small particles and CO2 levels. This data is fed into an Arduino board. When a dangerous threshold is overridden, the two stepper motors on either side of the head set the gears in motion and the upper lip is pulled upwards. This way, the head-mounted device enables its wearer to ‘sense’ airborne chemicals and as a warning signal, the device modifies his/her face similar to flehmen.

Mình dịch nguyên văn nhé:
bla bla bla... Khi nồng độ vượt quá mức nguy hiểm, 2 motor bước ở 2 bên sẽ quay và môi trên sẽ bị kéo UPWARDS = LÊN TRÊN. bla bla bla...

http://www.susannahertrich.com/jacobsonsfabolfactometer.php
@wingzero bạn xem clip để hiểu rõ hơn nhé 😃 Thân.
wingzero
ĐẠI BÀNG
9 năm
@ndminhduc Bạn ơi, bạn vào link nó có ghi đầy đủ mà, ngay cả khi coi clip từ 0:57-1:08 bạn cũng thấy rõ ràng là nó kéo cái môi lên. Đặc biệt là ở 1:06 nếu để ý kĩ sẽ thấy là nó có 1 cái kẹp ở dưới miệng để kẹp môi trên và kéo. Đó là mình làm theo yêu cầu của bạn là coi clip. Chứ nếu bạn dịch cả bài như mình đưa bạn sẽ hiểu liền à. Nói nhiều thế này mình cũng thấy mình quá rảnh. Nhưng mà đúng là rảnh thiệt. Đang nợ cái vụ CVN mà ngồi đây gõ tào lao...

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019