Những ngày gần đây miền Bắc bắt đầu bước vào tình trạng thời tiết mà dân gian gọi là nồm, hay đơn giản là độ ẩm không khí ở mức cao hoặc rất cao. Mức độ ẩm cao này cho cảm giác rất khó chịu, dính dính, sờ vào cái gì cũng ẩm ướt, quần áo thì lâu khô và ẩm mốc. Mình liệt kê vài giải pháp mình biết, anh em đang dùng giải pháp nào hay thì chia sẻ luôn nhé.
Mình liệt kê giải pháp này đầu tiên vì mình dùng nó cả năm luôn. Quần áo giặt xong là cho vào máy sấy chứ không phơi ngoài trời. Nó đặc biệt hữu dụng vào những ngày này, khi mà độ ẩm không khí ở ngoài trời có thể lên tới hơn 90%, còn trong nhà cũng dễ dàng đạt mức 80%. Độ ẩm cao khiến nước ở quần áo khó bốc hơi, nó ở lại thời gian càng lâu thì càng gây ra những mùi khó chịu. Với máy sấy thì chỉ cần hơn một tiếng là có quần áo khô để mặc rồi. Mình dùng máy giặt riêng và máy sấy riêng, cả hai đều là Electrolux.
Hầu như máy điều hòa nào cũng có chế độ này, tên nó là Dry (khô), anh em tìm đến chế độ đó để sử dụng, icon thường có hình giọt nước. Ở chế độ này, máy điều hòa không làm lạnh không khí, mà chỉ hút không khí và giữ lại một phần độ ẩm nhất định. Nó giúp không khí khô đi khá nhanh và hiệu quả. Mình đang thử bằng máy điều hòa Daikin thì độ ẩm trong phòng mình giảm khoảng 10% sau 30 phút (từ 80% xuống 71%, đo bằng cảm biến Homepod mini). Dĩ nhiên tính hiệu quả tùy thuộc vào diện tích phòng, phòng nhỏ thì hút ẩm nhanh hơn.
Hiệu quả nhất vẫn là máy hút ẩm, vì nó sinh ra để hút đi lượng lớn độ ẩm, và chúng ta nhìn thấy kết quả bằng mắt. Một số máy lọc không khí có cả chế độ hút ẩm bên cạnh bù ẩm nhưng mình nghĩ hiệu quả nhất vẫn là máy hút ẩm độc lập. Nó sẽ hút không khí vào, giữ lại đổ ẩm và thổi không khí khô ra ngoài, độ ẩm ngưng tụ thành nước sẽ được chứa trong bình đi kèm. Chúng ta có thể thiết lập mức ẩm để rồi cái máy nó sẽ giữ lại đúng mức đó cho chúng ta, vì khô quá cũng không tốt. Tùy vào diện tích sử dụng mà chúng ta chọn công suất cho phù hợp vì nếu máy bé quá mà phòng khách to thì hút sẽ không hiệu quả, giảm được ít %.
Kiểu thời tiết nồm xuất hiện vào cuối đông nên nhiều người thường tận dụng luôn máy sưởi ấm để giảm ẩm. Nó có thể giảm độ ẩm của không khí nhưng lại gây ra vấn đề là tăng nhiệt độ phòng. Thường thì những ngày này nhiệt độ giao động 24-25 độ và nếu bật máy sưởi thì làm tăng nhiệt độ lên, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị cho mùa hè, quần áo đang mặc vẫn là mùa đông. Vì thế mình thấy đây là giải pháp không hiệu quả bằng chế độ Dry của điều hòa.
Quần áo chăn gối ẩm, nhà ướt át, cà phê, cigar mốc, thiết bị điện tử ảnh hưởng nên mình khuyên anh em nên sử dụng một giải pháp nào đó. Tùy vào không gian và nhu cầu để chọn cái nào, có thể là bật điều hòa ở chế độ Dry hoặc mua máy hút ẩm. Đây là khoản đầu tư giá trị vì thời tiết nồm ẩm diễn ra hàng năm, tức là năm nào cũng phải dùng khoảng 1 tháng. Nó sẽ giúp không khí trong nhà khô hơn, dễ chịu hơn và không bị ảnh hưởng tới đồ đạc trong nhà.
Máy sấy quần áo
Mình liệt kê giải pháp này đầu tiên vì mình dùng nó cả năm luôn. Quần áo giặt xong là cho vào máy sấy chứ không phơi ngoài trời. Nó đặc biệt hữu dụng vào những ngày này, khi mà độ ẩm không khí ở ngoài trời có thể lên tới hơn 90%, còn trong nhà cũng dễ dàng đạt mức 80%. Độ ẩm cao khiến nước ở quần áo khó bốc hơi, nó ở lại thời gian càng lâu thì càng gây ra những mùi khó chịu. Với máy sấy thì chỉ cần hơn một tiếng là có quần áo khô để mặc rồi. Mình dùng máy giặt riêng và máy sấy riêng, cả hai đều là Electrolux.
Máy lạnh/điều hòa chế độ hút ẩm

Hầu như máy điều hòa nào cũng có chế độ này, tên nó là Dry (khô), anh em tìm đến chế độ đó để sử dụng, icon thường có hình giọt nước. Ở chế độ này, máy điều hòa không làm lạnh không khí, mà chỉ hút không khí và giữ lại một phần độ ẩm nhất định. Nó giúp không khí khô đi khá nhanh và hiệu quả. Mình đang thử bằng máy điều hòa Daikin thì độ ẩm trong phòng mình giảm khoảng 10% sau 30 phút (từ 80% xuống 71%, đo bằng cảm biến Homepod mini). Dĩ nhiên tính hiệu quả tùy thuộc vào diện tích phòng, phòng nhỏ thì hút ẩm nhanh hơn.
Máy hút ẩm

Hiệu quả nhất vẫn là máy hút ẩm, vì nó sinh ra để hút đi lượng lớn độ ẩm, và chúng ta nhìn thấy kết quả bằng mắt. Một số máy lọc không khí có cả chế độ hút ẩm bên cạnh bù ẩm nhưng mình nghĩ hiệu quả nhất vẫn là máy hút ẩm độc lập. Nó sẽ hút không khí vào, giữ lại đổ ẩm và thổi không khí khô ra ngoài, độ ẩm ngưng tụ thành nước sẽ được chứa trong bình đi kèm. Chúng ta có thể thiết lập mức ẩm để rồi cái máy nó sẽ giữ lại đúng mức đó cho chúng ta, vì khô quá cũng không tốt. Tùy vào diện tích sử dụng mà chúng ta chọn công suất cho phù hợp vì nếu máy bé quá mà phòng khách to thì hút sẽ không hiệu quả, giảm được ít %.
Máy sưởi
Kiểu thời tiết nồm xuất hiện vào cuối đông nên nhiều người thường tận dụng luôn máy sưởi ấm để giảm ẩm. Nó có thể giảm độ ẩm của không khí nhưng lại gây ra vấn đề là tăng nhiệt độ phòng. Thường thì những ngày này nhiệt độ giao động 24-25 độ và nếu bật máy sưởi thì làm tăng nhiệt độ lên, trong khi chúng ta chưa chuẩn bị cho mùa hè, quần áo đang mặc vẫn là mùa đông. Vì thế mình thấy đây là giải pháp không hiệu quả bằng chế độ Dry của điều hòa.
Bảo quản đồ, thiết bị điện tử
Quần áo chăn gối ẩm, nhà ướt át, cà phê, cigar mốc, thiết bị điện tử ảnh hưởng nên mình khuyên anh em nên sử dụng một giải pháp nào đó. Tùy vào không gian và nhu cầu để chọn cái nào, có thể là bật điều hòa ở chế độ Dry hoặc mua máy hút ẩm. Đây là khoản đầu tư giá trị vì thời tiết nồm ẩm diễn ra hàng năm, tức là năm nào cũng phải dùng khoảng 1 tháng. Nó sẽ giúp không khí trong nhà khô hơn, dễ chịu hơn và không bị ảnh hưởng tới đồ đạc trong nhà.