Thiết kế điện thoại bây giờ quá nhàm chán so với hơn 15 năm trước
Có thể do nhu cầu người dùng thay đổi, hoặc do các nhà sản xuất đã "mặc định" định hướng sản phẩm cho người dùng là phải như vậy.
Nhớ lại trước đây, chúng ta có hàng loạt lựa chọn theo phong cách riêng. Nokia từng sở hữu dải sản phẩm smartphone chạy hệ điều hành Symbian với hàng chục mẫu mã trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp; hay dòng chuyên chơi nhạc XpressMusic và bộ sưu tập thời trang L’amour đầy sang chảnh…
Các thương hiệu khác như Sony Ericsson hay Samsung cũng có dải sản phẩm phong phú, mạnh mẽ không kém. Ít lựa chọn sản phẩm một chút thì có Motorola, Siemens (nhưng cái nào cũng chất)… Thậm chí, mảng smartphone thời đó cũng cực kỳ đa dạng vì mỗi thương hiệu lại mang một ngôn ngữ thiết kế riêng: từ Symbian, Palm OS cho đến Windows Mobile, và cũng có những chiếc điện thoại gập đỉnh đỉnh như E90 hay gập kiểu Sony có cái P9910i
Tựu trung lại, thị trường lúc bấy giờ cho phép người dùng có quá nhiều lựa chọn điện thoại đẹp, xịn và giàu tính năng. Còn hiện tại, hầu hết chỉ là dạng thanh, gần đây có thêm điện thoại gập và một số ít kiểu Camera Phone, nhưng nhìn chung tỉ lệ chúng giống nhau là quá cao.
Điện thoại ngày nay có phần cứng quá mạnh mẽ để đáp ứng mọi nhu cầu. Apple thậm chí có thể mang chip điện thoại lên máy tính xách tay và bán với giá rất cạnh tranh.
Nếu phần cứng đã mạnh như vậy, tại sao các hãng không chạy đua để làm nên những chiếc điện thoại thời trang hơn? Những chiếc máy mà 10, 15 hay 20 năm sau người ta vẫn nhớ đến, giống như cách chúng ta đang hoài niệm về những chiếc điện thoại đỉnh cao của những năm 2000.
khó, tốn kém, bây giờ 99% chủ yếu cái màn to bự cho người ta trải nghiệm số, đa phương tiện…. ngày xưa chỉ nghe gọi nhắn tin cơ bản trên cái màn đủ nhìn, máy nào cũng chỉ vậy, nên vỏ ngoài sáng tạo khác nhau quá đẹp
do ngày xưa hạn chế về mặt phần cứng nên chỉ có thể chọn 1 điểm trội cho sản phẩm của mình để làm điểm nhấn, trong khi hiện tại thiết kế tối ưu cho việc tiêu thụ nội dung nên chỉ có 1 hướng để đi thôi, tương lai có thêm gập phổ biển chứ chả còn hướng thiết kế nào khác tối ưu đâu.
Giờ màn nhỏ thì vô tích sự thôi. Vẫn có nhiều máy thiết kế đổi mới mà, Fold, LG WIng, camera thò thụt, thiết kế module... nhưng có ai mua đâu. Nói chung thị trường quyết định thôi. Vài ông lớn tiếng mở mồm đò da dạng nhưng khi có máy lạ thì chả ai mua
Một phần là do người dùng bây giờ ít ai quan tâm đến thiết kế, vì điện thoại bây giờ không còn là 1 thứ dùng để khẳng định vị thế. Hãy nhìn sang thế giới đồng hồ thì thấy ở đó vẫn có những sản phẩm vô cùng độc đáo. Thêm nữa là các hãng như Apple, Samsung... cũng không chịu 'phá cách' mà ưu tiên lợi nhuận, trong khi những hãng có thiết kế độc lạ như Google Pixel, Unihertz , Nothing hay Sony....thì lại bán được ít sản phẩm.
tôi nghĩ 1 phần giờ thiết kế điện thoại nó cũng chững lại do thiết kế đã quá tối ưu cho sử dụng nữa. Ngày trước thì đề cao sự mới lạ, chấp nhận dày, tròn, vuông. Chắc 30-40 năm lại quay lại như xu hướng thời trang
Thiết kế điện thoại bây giờ quá nhàm chán so với hơn 15 năm trước
Có thể do nhu cầu người dùng thay đổi, hoặc do các nhà sản xuất đã "mặc định" định hướng sản phẩm cho người dùng là phải như vậy.
Nhớ lại trước đây, chúng ta có hàng loạt lựa chọn theo phong cách riêng. Nokia từng sở hữu dải sản phẩm smartphone chạy hệ điều hành Symbian với hàng chục mẫu mã trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp; hay dòng chuyên chơi nhạc XpressMusic và bộ sưu tập thời trang L’amour đầy sang chảnh…
Các thương hiệu khác như Sony Ericsson hay Samsung cũng có dải sản phẩm phong phú, mạnh mẽ không kém. Ít lựa chọn sản phẩm một chút thì có Motorola, Siemens (nhưng cái nào cũng chất)… Thậm chí, mảng smartphone thời đó cũng cực kỳ đa dạng vì mỗi thương hiệu lại mang một ngôn ngữ thiết kế riêng: từ Symbian, Palm OS cho đến Windows Mobile, và cũng có những chiếc điện thoại gập đỉnh đỉnh như E90 hay gập kiểu Sony có cái P9910i
Tựu trung lại, thị trường lúc bấy giờ cho phép người dùng có quá nhiều lựa chọn điện thoại đẹp, xịn và giàu tính năng. Còn hiện tại, hầu hết chỉ là dạng thanh, gần đây có thêm điện thoại gập và một số ít kiểu Camera Phone, nhưng nhìn chung tỉ lệ chúng giống nhau là quá cao.
Điện thoại ngày nay có phần cứng quá mạnh mẽ để đáp ứng mọi nhu cầu. Apple thậm chí có thể mang chip điện thoại lên máy tính xách tay và bán với giá rất cạnh tranh.
Nếu phần cứng đã mạnh như vậy, tại sao các hãng không chạy đua để làm nên những chiếc điện thoại thời trang hơn? Những chiếc máy mà 10, 15 hay 20 năm sau người ta vẫn nhớ đến, giống như cách chúng ta đang hoài niệm về những chiếc điện thoại đỉnh cao của những năm 2000.
Chiều cao màn hình không khả dụng cho nội dung này. Vui lòng xoay dọc màn hình thiết bị.
Thiết kế điện thoại bây giờ quá nhàm chán so với hơn 15 năm trước
Có thể do nhu cầu người dùng thay đổi, hoặc do các nhà sản xuất đã "mặc định" định hướng sản phẩm cho người dùng là phải như vậy.
Nhớ lại trước đây, chúng ta có hàng loạt lựa chọn theo phong cách riêng. Nokia từng sở hữu dải sản phẩm smartphone chạy hệ điều hành Symbian với hàng chục mẫu mã trải dài từ phân khúc phổ thông đến cao cấp; hay dòng chuyên chơi nhạc XpressMusic và bộ sưu tập thời trang L’amour đầy sang chảnh…
Các thương hiệu khác như Sony Ericsson hay Samsung cũng có dải sản phẩm phong phú, mạnh mẽ không kém. Ít lựa chọn sản phẩm một chút thì có Motorola, Siemens (nhưng cái nào cũng chất)… Thậm chí, mảng smartphone thời đó cũng cực kỳ đa dạng vì mỗi thương hiệu lại mang một ngôn ngữ thiết kế riêng: từ Symbian, Palm OS cho đến Windows Mobile, và cũng có những chiếc điện thoại gập đỉnh đỉnh như E90 hay gập kiểu Sony có cái P9910i
Tựu trung lại, thị trường lúc bấy giờ cho phép người dùng có quá nhiều lựa chọn điện thoại đẹp, xịn và giàu tính năng. Còn hiện tại, hầu hết chỉ là dạng thanh, gần đây có thêm điện thoại gập và một số ít kiểu Camera Phone, nhưng nhìn chung tỉ lệ chúng giống nhau là quá cao.
Điện thoại ngày nay có phần cứng quá mạnh mẽ để đáp ứng mọi nhu cầu. Apple thậm chí có thể mang chip điện thoại lên máy tính xách tay và bán với giá rất cạnh tranh.
Nếu phần cứng đã mạnh như vậy, tại sao các hãng không chạy đua để làm nên những chiếc điện thoại thời trang hơn? Những chiếc máy mà 10, 15 hay 20 năm sau người ta vẫn nhớ đến, giống như cách chúng ta đang hoài niệm về những chiếc điện thoại đỉnh cao của những năm 2000.
khó, tốn kém, bây giờ 99% chủ yếu cái màn to bự cho người ta trải nghiệm số, đa phương tiện…. ngày xưa chỉ nghe gọi nhắn tin cơ bản trên cái màn đủ nhìn, máy nào cũng chỉ vậy, nên vỏ ngoài sáng tạo khác nhau quá đẹp
do ngày xưa hạn chế về mặt phần cứng nên chỉ có thể chọn 1 điểm trội cho sản phẩm của mình để làm điểm nhấn, trong khi hiện tại thiết kế tối ưu cho việc tiêu thụ nội dung nên chỉ có 1 hướng để đi thôi, tương lai có thêm gập phổ biển chứ chả còn hướng thiết kế nào khác tối ưu đâu.
Giờ màn nhỏ thì vô tích sự thôi. Vẫn có nhiều máy thiết kế đổi mới mà, Fold, LG WIng, camera thò thụt, thiết kế module... nhưng có ai mua đâu. Nói chung thị trường quyết định thôi. Vài ông lớn tiếng mở mồm đò da dạng nhưng khi có máy lạ thì chả ai mua
Một phần là do người dùng bây giờ ít ai quan tâm đến thiết kế, vì điện thoại bây giờ không còn là 1 thứ dùng để khẳng định vị thế. Hãy nhìn sang thế giới đồng hồ thì thấy ở đó vẫn có những sản phẩm vô cùng độc đáo. Thêm nữa là các hãng như Apple, Samsung... cũng không chịu 'phá cách' mà ưu tiên lợi nhuận, trong khi những hãng có thiết kế độc lạ như Google Pixel, Unihertz , Nothing hay Sony....thì lại bán được ít sản phẩm.
tôi nghĩ 1 phần giờ thiết kế điện thoại nó cũng chững lại do thiết kế đã quá tối ưu cho sử dụng nữa. Ngày trước thì đề cao sự mới lạ, chấp nhận dày, tròn, vuông. Chắc 30-40 năm lại quay lại như xu hướng thời trang