Thomas Edison từng cho rằng con người sẽ không thể thực hiện 1 cuộc gọi xuyên Đại Tây Dương

MinhTriND
16/8/2018 4:52Phản hồi: 95
Thomas Edison từng cho rằng con người sẽ không thể thực hiện 1 cuộc gọi xuyên Đại Tây Dương
Thomas Edison là một nhà phát minh vĩ đại của nhân loại, nhưng dù cho thông minh như thế nào, việc tiên đoán tương lai rõ ràng là chuyện gì đó rất khó khăn. Năm 1894, Edison đưa ra dự đoán rằng con người sẽ không thể thực hiện được một cuộc gọi xuyên Đại Tây Dương.

Khoảng 30 năm sau, “lời tiên tri” của ông được cho là ngớ ngẩn khi vào năm 1927, cuộc gọi đầu tiên xuyên Đại Tây Dương được thực hiện thành công. Trong một cuộc phỏng vấn diễn ra ngày 28/10/1894 với phóng viên tờ Galveston Daily News, Edison trình bày ý kiến của mình và đưa ra lý giải phức tạp rằng cần một loại cáp đặc biệt nào đó để cuộc gọi như vậy có thể thực thi.

Minh chứng cho việc con người sẽ không thể gọi điện xuyên qua Đại Tây Dương, Edison cho rằng loại nhựa bao bọc dây cáp (vốn chiết xuất từ cây Gutta-percha) sẽ bị nhiễm điện và gây cản trở sóng âm. Đối với điện thoại, có đến hai hoặc ba nghìn sóng âm được tạo ra tại một thời điểm, do đó, bất kỳ sự ngăn cản nào xảy ra trên đường truyền cũng ảnh hưởng đến toàn bộ cuộc gọi.

edison.jpg

Cuộc gọi điện thoại xuyên Đại Tây Dương đầu tiên được thực hiện vào ngày 7/1/1927 giữa hai đầu dây ở London và New York. Chất lượng cuộc gọi được xem như một mớ hỗn độn, nhưng về cơ bản, nó vẫn khả thi. Cuộc gọi đã được tiến hành bằng phương thức dội sóng vô tuyến chứ không phải thông qua một sợi cáp cực dài xuyên đại dương.

Cuộc nói chuyện mang tính lịch sử này diễn ra giữa W.S. Gifford, chủ tịch AT&T (New York, Mỹ) và Evelyn P. Murray, người đứng đầu Tổng cục Bưu điện Anh ở London. Gifford bắt đầu cuộc gọi với một thông điệp được chuẩn bị trước đó: “Ngày hôm nay là kết quả sau nhiều năm nghiên cứu và thử nghiệm. Chúng tôi đã mở một đường truyền điện thoại giữa New York và London. Điều đó nghĩa là người dân của hai thành phố lớn này có thể nói chuyện với nhau từ xa nhằm trao đổi quan điểm và những sự thật như thể họ đang đối mặt với nhau. Không một ai có thể thấy trước tầm quan trọng của thành tựu khoa học và tổ chức mới nhất này”.

Edison qua đời năm 1931, chỉ vài năm sau khi cuộc gọi xuyên Đại Tây Dương đầu tiên được thực hiện thành công. Mặc dù không có một phát minh nào liên quan đến công nghệ điện thoại ngày nay và thậm chí phủ nhận điều có thể thực hiện, trong kho sáng chế đồ sộ của mình, Edison có một thứ khiến chúng ta ngỡ ngàng: một chiếc điện thoại dùng để trò chuyện với ma.

Nguồn: Gizmodo
95 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Ôi lại lời tiên tri làm tôi nhớ đến bà Vanga, toàn bị người Việt mình nhét chữ vào mồm! 😁
@Hfydtchv Nhưng điện DC lại là cốt lõi của các thiết bị điện tử 😁
@Hfydtchv Thật ra những ý tưởng của Tesla đi trước nhân loại cả thế kỷ ấy chứ, ngoài điện ac ra thì còn có truyền tải điện năng không cần dây mà đến giờ vẫn chưa ai làm được. Nếu ông và Edison mà chịu hợp tác với nhau thì không biết nhân loại còn phát triển được đến mức nào nữa, Edison thì có tiền, Tesla thì có tài. Tiếc là mọi người nhận ra tài năng của Tesla quá muộn để ông chết trong nghèo đói và bệnh tật.
@batrung2906 Thì một ông mang tầm vi mô, một ông mang tầm vĩ mô :D
Hfydtchv
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Hero of Newage Chính xác thì Edison đố kị với tài năng của Tesla.
Với đầu óc kinh doanh thì ông không thể suy nghĩ như một nhà khoa học đi trước thời đại được ;)
duckvy
TÍCH CỰC
6 năm
Ông ấy cũng đc mà.
@Q Hưng Phạm Edison là doanh nhân vĩ đại, Tesla mới là nhà phát minh vĩ đại :v
bkb_ct
TÍCH CỰC
6 năm
@Hero of Newage Kiến thức của bác tốt quá
Hfydtchv
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Q Hưng Phạm Rất nhiều người nhớ về Edison như là người phát minh ra bóng đèn điện. Edison là người cải tiến thời gian sử dụng của bóng đèn điện chứ ông không phát minh ra nó.
chim say
TÍCH CỰC
6 năm
Haz. Ông có phải chúa trời đâu. Nên nói sai cũng đâu có gì
tranlevu
ĐẠI BÀNG
6 năm
Đúng thôi tại đối thủ tri kỉ củng từng là trợ lý của ông ta tin là nó có thể.
Yasuko
TÍCH CỰC
6 năm
Con người không biết được tương lai đâu, cho dù có giỏi giang siêu phàm đi chăng nữa cũng thế? Nhiều khi coi phim viễn tưởng nhiều quá lại cứ nghĩ con người bá đạo lắm.
@vinhanboy con người sẽ chết =)) mà ko biết dc tương lai à
duckvy
TÍCH CỰC
6 năm
@vinhanboy Hồi mới 15 tuổi, không bao giờ mình nghĩ sẽ có thể thao tác trên màn hình điện thoại như bây giờ, ko nghĩ điện thoại sẽ truy cập internet đc. Hồi 20 tuổi, mình ko nghĩ sẽ có mạng 3g tốc độ cao, hồi 25 tuổi, ko nghĩ sẽ có 4g, giờ 30t, đã thấy có đủ hết. Mình mà còn sai huống gì ông Edison😃

Hoá ra mình cũng ngang ngửa Edison về cái khoản tiên đoán.
Ít nhất ông ấy cũng đúng được 30 năm mà hehe
Nói sai là bình thường thôi có gì đâu. Mà thích tesla hơn, tesla best hơn nhiều.
_hmpc_
ĐẠI BÀNG
6 năm
@nobleded Mik đâu có nói thế đâu bạn chỉ là mik thấy như vậy và mọi người thường như tới Edison đầu tiên
@nobleded Ngta nhớ Edison là vì ổng kiên trì, hồi đó chả ai thử hàng ngàn lần để hoàn thiện ắc qui oto điện cả, sợi tóc bóng đèn cũng thế, ổng cũng là ng đầu tiên áp dụng qui trình công nghiệp mà sau này bạn ổng là henry ford áp dụng vào sx oto đấy, ổng cũng là ng đặt nền móng phát triển bê tông, giảm chi phí xd, nchung ổng làm những thứ ban đầu giá cao trở nên rẻ hơn nhiều, với hồi đó số bằng sáng chế của ổng nhiều nhất tg hơn 1700 bằng ở mỹ chưa kể châu âu và nhiều nc khác, ngoài ra ổng cũng thực hiện thí nghiệm về sóng vô tuyến mà hồi đó ổng quan sát tia điện mà ổng gọi là etheric force, và cho là có thể dùng để truyền điện xuyên atlantic mà ko cần cáp thí nghiệm lâu trước thời gian bài đưa ra, và chả có tài liệu nào làm rõ là ổng phát biểu như trên cả, ko những thế theo trợ lí của ổng, ổng còn bán phát minh về liên lạc vô tuyến điện cho marconi, người thực hiện cuộc gọi xuyên đại tây dương
@nobleded Ngoài ra ổng còn phát minh ra máy quay phim, máy thu âm, còn đây là bằng phát minh máy vô tuyến điện https://earlyradiohistory.us/465971.htm
nobleded
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Yuusha fuyuki 1. tôi có nói Thomas Edison không có ảnh hưởng đâu?

2. là đang nói đến vấn đề ảnh hưởng đến nhân loại thì cả 2 như nhau.
chứ đâu có nói đến mức độ nổi tiếng
thomas ngoài phát minh còn là doanh nhân tất nhiên là nổi tiếng hơn rồi
Đơn giản mà, Tại vì Nikola Tesla nói có! =))
_hmpc_
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Hoàng Hải Huy 😃
Cũng giống cờ u hờ iếp hiếp dự đoán iphone bá đạo vậy thôi mà 😆)
Kinh nghiệm rút ra là cứ nói đại là điều gì cũng có thể làm, khi tương lai làm được thì lời mình nói trở thành tiên tri đúng đắn
@Methylamine Steve Jobs cũng từng tiên tri là điện thoại 4in là tiêu chuẩn, thiết bị cảm ứng không cần đến bút....
ninggiangboy
ĐẠI BÀNG
6 năm
@quocanh_ltk 3,5in nhé
@quocanh_ltk Cái đó là phán chứ không phải tiên đoán
mykolor
TÍCH CỰC
6 năm
@quocanh_ltk Thời điểm 2007 thì cái đt 3'5 inch cũng thuộc loại to rồi bác (làm cái 6 inch ai mua). Lúc đó dùng đt lướt web, xem film hầu như chưa được chú trọng trên đt. Sau này 3G-4G, đường truyền wifi ngày càng mạnh hơn thì nhu cầu lướt web, xem film, game 3D mới phát triển mạnh trên đt. Thì màn hình ngày càng to ra là bình thường. Như thời trang, cái đẹp mỗi thời kỳ tiểu chuẩn khác nhau thôi.
@mykolor thế thì lão đó đừng phán láo
tjeuco89
ĐẠI BÀNG
6 năm
Có ai tin là có ma thật không?
@tjeuco89 Có. Xin dám khẳng định rằng đa số người Việt mình tin vào những thứ hoàn toàn ko có thật. Ma chỉ là 1 trong số đó thôi
@Trịnh Quang Duy Đúng rồi, ma cọ gì đây, thương con ng sợ ma vào ban đêm nhưng thực chất là sợ bóng tối mới đúng, vì nhưng chuyện xấu con ng hay thực hiện vào ban đêm lắm
IQ52
TÍCH CỰC
6 năm
hồi bé Edison đc nhắc đến nhiều trong sách vở nên cảm giác thiên tài vl, sau này biết Tesla và biết những góc tối của Edison thì đâm ra éo ưa nổi Edison. Quan điểm cá nhân, ai fan Edison thì bỏ qua cmt này.
CaauCa
ĐẠI BÀNG
6 năm
@IQ52 một fan Tesla vào like ủng hộ
nanokin
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tương lai mà. Ai biết trước ngày mai đâu. Đi qua fcho 1 like. Thank cuối tuần vv
99v9.9999
TÍCH CỰC
6 năm
Lỡ lời =))
ngoanrazo
TÍCH CỰC
6 năm
Ông Tesla mới là thiên tài, ổng cống hiến cuộc đời vì khoa học chứ không kinh doanh
@ngoanrazo Nhưng có tiền vẫn tốt hơn, ít nhất là thoải mái, tự do hơn.
lethanh231
TÍCH CỰC
6 năm
Quan trọng là lời nói đó phát ra từ một người có tầm ảnh hưởng nên được ghi nhớ.
Thì Job cũng từng nói 3.5 inch là chuẩn... Mới đây thôi... 😁
Xanh Biếc
ĐẠI BÀNG
6 năm
@Bão Sài Gòn Đấy là chiến lược của jobs để màn hình bé xíu của iphone thời đấy k thất thế trước hàng loạt đối thủ màn hình to khác.
Steve Jobs là chúa nói đánh lạc dư luận, vào lúc bắt đầu làm dự án iphone thông tin bị rò rì ra ngoài, ông đã trả lời với báo chí rằng "Apple không bao giờ đụng tới mảng điện thoại" rồi bất ngờ 2007 ra mắt iphone đi ngược lại lời nói của ông 😃
Chuyện thường thôi!
Cũng như ngày trước Samsung, Nokia, Blackberry cũng nghĩ rằng ko có cái điện thoại nào mà màn hình chiếm trọn mặt trước, ko có bàn phím ... thôi (cho đến khi iPhone xuất hiện)
quang_35
TÍCH CỰC
6 năm
@QuanLyNhaNghi Tương lai bất định
duckvy
TÍCH CỰC
6 năm
@QuanLyNhaNghi Nhưng trước khi iphone xuất hiện thì đã có nhiều máy như vậy ra đời rồi, dòng PDA như O2 chẳng hạn.
titankrotos
ĐẠI BÀNG
6 năm
Tách khỏi hoàn cảnh thì bất cứ câu nói nào cũng trở thành ngu ngốc. Một câu nói chỉ xem xét trên hoàn cảnh thời đại câu nói ấy được đưa ra.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019