Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thống kê Liên Hiệp Quốc: 90,5% nhựa trên toàn cầu sẽ không bao giờ được tái chế!

ND Minh Đức
19/12/2018 18:15Phản hồi: 59
Thống kê Liên Hiệp Quốc: 90,5% nhựa trên toàn cầu sẽ không bao giờ được tái chế!
Chín mươi chấm năm phần trăm - 90,5% lượng nhựa trên thế giới sẽ không bao giờ được tái chế. Đó chính là con số đáng sợ được công bố bởi Hiệp hội thống kê hoàng gia Anh và đã được Liên Hiệp Quốc chọn làm báo cáo thống kế công bố toàn cầu trong năm nay, tiếp tục dóng lên hồi chuông báo động về tình hình rác thải nhựa mà loài người phải đối mặt trong hiện tại và tương lai.

Trên thực tế, từ lâu người ta đã nhận thức và báo động về tình hình rác thải nhựa trên thế giới. Qua từng năm, tình hình lại càng trở nên xấu đi, bất kể bao nỗ lực của các tổ chức chính phủ, các cơ quan truyền thông,… luôn tuyên truyền về việc hạn chế rác thải nhựa. Nhiều hình ảnh đáng sợ về ảnh hưởng trước mắt có thể nhìn thấy được của rác thải nhựa đến đời sống sinh vật biển, rừng, trên không,… Và tất nhiên, cuộc sống xung quanh của từng người trên Trái Đất này cũng đầy rác thải nhựa.

Kỳ thực, sẽ rất khó để vấn đề có thể giải quyết nếu mỗi người không tự hình thành ý thức về việc sử dụng nhựa trong mọi tình huống của đời sống hàng ngày. Đã có quá nhiều hình ảnh về ảnh hưởng của rác thải nhựa, từ hình ảnh của chiếc ống hút kẹt vào mũi một con rùa biển tội nghiệp, xác của nhiều loại sinh vật biển bị mắc phải nhựa, những hạt vi nhựa trong ruột của mọi con rùa biển, trong nước mà bạn đang tiếp xúc hàng ngày,… Hy vọng rằng những hình ảnh, những con số biết nói này sẽ phần nào giúp từng người có một ý thức nghiêm túc hơn về cách ứng xử với nhựa trong từng hành vi mỗi ngày.


infographic_nhua_Tinhte.png

Tham khảo WP
59 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thôi xong đời tui rùi..
@adagioleonard Cứ vui vẻ đi bác. Đời vẫn cho phép mà.
Mình đang cố gắng không dùng ống hút, không dùng ly nhựa... chứ đi biển gặp mấy cái đó oải quá.
@cuhiep Cái sự tiện lợi đang giúp ích nhiều cho chúng ta nhưng nó cũng giết chết chúng ta , sx ra một cái ly nhựa nhanh và rẻ gấp cả trăm lần một cái ly thân thiện môi trường .
@uthalinh nhìn xung quanh, đi đâu cũng thấy nhựa, nó quá dễ dàng, quá rẻ...
LinkSon
ĐẠI BÀNG
5 năm
Và hầu hết dân việt nam hàng ngày cứ thức uống tiện lợi, túi nhựa các kiểu 😔 chắc mấy bạn đấy ko quan tâm việt nam là top các nước thải nhựa ra biển, cứ sống cho đã trước mắt :(
TTK1508
ĐẠI BÀNG
5 năm
@LinkSon Câu đứa nào đấy bạn đi hỏi ng nhà ae bạn xem ý thức hơn ai, cái kiểu mua đc 1 vài thứ thân thiện vs môi trường rồi nghĩ m ý thức và thượng đẳng hơn ng khác à 😆 hay như là ra đường gặp ăn xin rồi cho người ta vài đồng bạc lẻ rồi nghĩ mình là bồ tát sống vậy 😃) cho xin thống kê các nc thải đồ ra biển coi hay nói mồm ko bằng chứng, nên bớt tự nhục đi
LinkSon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@RF Hiến Nguyễn uhm cũng vì mấy cái tiện ích tào lao như vậy mà bì nhựa cứ phải tiêu dùng hằng ngày ấy, đúng chả khác ko phải ý thức thì ko tiếp thu nổi chứ sao nữa 😆)
LinkSon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@TTK1508 dù gì cũng hơn cả khối đứa biết mà cũng chả làm 😃)) mình cũng ko phải người làm từ thiện gì mà để lên giọng bồ tát, toàn làm quá 😃))
LinkSon
ĐẠI BÀNG
5 năm
@CBR600R thì cũng một phần thôi bạn 😃 trong khi bạn có thể thấy hằng ngày những việc phụ huynh chở con đi học nhưng vẫn vô tư quăng rác nhựa xuống đường vậy, dẫn đến con trẻ cứ hay bắt chước theo
Cái này phụ thuộc vào các chị ve chai, đồng nát , nếu các chị ấy nhặt nhiều thì lượng rác thải nhựa sẽ ít đi thôi . Mà đấy là nói ở VN nhé , nhưng bây giờ giá ve chai rẻ quá cho nên lượng rác thải nhựa mới bừa bãi như vậy .😃😁
Gnoc 9
TÍCH CỰC
5 năm
@uthalinh ve chai, đồng nát chỉ thực hiện thu gom. Nó có xử lý cái gì đâu mà liên quan
coi7247
ĐẠI BÀNG
5 năm
@uthalinh Cạn lời..bạn xem bao nhiêu ng xả rác và bao nhiêu ng nhặt ve chai, và ve chai họ ưu tiên nhặt kim loại rồi mới tới chai nhựa, còn túi bóng đựng rác, ống hút thì ai nhặt ? Từ cá nhân mình đã, bớt được chừng nào hay chừng đó: đi chợ lấy ít bao bóng thôi, cái gì bỏ chung được thì bỏ vào, đi ra ngoài uống nc mía, dừa..nếu rảnh rỗi thì uống tại chỗ luôn đi, đỡ 1 cái ly, 1 ống hút, 1 bao bóng đựng...
@robot9xvt ng ta thu gom để bán lại cho các cơ sở xử lý tái chế chứ k ng ta bỏ tiền ra mua lại của bạn làm mắm à
Đọc xong và nhìn quoanh mình thì thấy đồ dùng khắp nơi nhựa ko à.
Có Pro nào mang lại giải pháp để cứu thế giới này ko nhỉ.
@tranvutruong K phải cái gì nhựa cũng nên hạn chế. Những thứ đồ dùng bằng nhựa như tủ nhựa, ghế nhựa, muỗng nhựa...là những thứ có lợi đấy. Dùng rất lâu mới vứt. Nhựa làm ô nhiễm môi trường là nhựa có vòng đời sử dụng rất ngắn như ly nhựa, túi nhựa...
Giải pháp cứu thế giới là học về ô nhiễm môi trường và dạy lại cho thế hệ mới sinh ra đời biết, và thực hành liên tục cho đến khi chết 😁
MantiCore1
TÍCH CỰC
5 năm
Tẩy chay quán cafe nào dùng ly nhựa thôi anh em 😔
tdt.lol
TÍCH CỰC
5 năm
Đây là chín mươi chấm 5 à ta 90,5???
Muốn giảm rác thải nhựa phải dùng găng tay của thanos, chứ chơ vào ý thức của dân mấy nước đang phát triển thì ko có đâu 😃
Sản xuất thì rẻ và nhanh hơn tái chế. Nhựa nó quá tiện lợi nên chính nó cũng đang tàn phá trái đất. Thói quen và sự tiện lợi đã ăn sâu vào đời sống. Nếu muốn thay đổi thì phải bắt đầu từ cấp chính phủ bắt thay thế hết đồ nhựa. Đến thg Starbuck mà vẫn còn bán ly nhựa ầm ầm. Cầm bình ra highland nó còn ko thèm bán.
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
Đôi nét mình đang sống bên Đài Loan
* chổ mình đa số rất ít thùng rác ngoài đường đến công viên củng chẳng thấy nhưng đường lúc nào củng sạch.
* khi đi siêu thị thì đa số tự đem túi theo đựng đồ hoặc lấy thùng giấy có sẵn ở siêu thị nếu không thì phải mua túi ni lông chứ không miễn phí.
* khi đi mua nước uống có ly nhựa uống xong sẽ cầm theo về nhà hoặc chổ làm mới bỏ rác và đa số mang ly ở nhà theo mua nước uống.
* rác sử dụng ở nhà được phân loại ra chứ bỏ lẫn vào thì bị phạt nặng.
* thêm cái không liên quan là bô xe máy mỗi năm phải thay 1 lần không thì củng bị phạt.
Chung quy lại là do ý thức là chính vứt đồ ngoài đường quá nhiều.
Macole
ĐẠI BÀNG
5 năm
@Thạch 42 Bạn vứt thùng rác thì đỡ 1 phần trôi ra sông ra biển nhưng nó vẫn phải đem chôn, và đất chôn rác sẽ thành đất chết thôi.
Thạch 42
TÍCH CỰC
5 năm
@Macole Thế bạn ủng hộ vứt rác đầy đường 😁, đã dùng nhựa thì bít nó ảnh hưởng môi trường rồi nhưng cái ý thức gôm gọn phân loại nó vẫn hơn là chổ nào củng vứt. Còn bạn thích vứt đâu thì vứt đó là chn của bạn thôi.
bravemoon177
ĐẠI BÀNG
5 năm
Nói đâu xa tinhte xã rác cũng nhiều à
Hay
Mr Seen
CAO CẤP
5 năm
nói chơi cho vui chứ nghĩ kĩ lại thì căng thiệt rồi đấy
tại sai vẫn sản xuất đồ nhựa? why?
@vn_ninja Vì nó rẻ và bền. Thủy tinh thì dễ vỡ, sứ cũng dễ vỡ, làm lại lâu công hơn. Kim loại thì nặng và không giữ nhiệt được tốt...
Quản k dc thì cấm luôn cho nó nhanh😁. Cấm các hàng quán, siêu thị...cho k cái túi nylon, phải bán mà giá đắt lòi ra thì k ma nào dùng thì lấy đâu ra rác nhựa. Nc uống bằng chai nhựa bán đắt hơn chai thủy tinh vào. Đánh thuế mấy nghìn % sản phẩm nhựa dùng 1 lần nà... Túm lại đánh vào túi tiền ng tiêu dùng là hạn chế dc ngay
Bé na 2007
ĐẠI BÀNG
5 năm
Chung tay vì cộng đồng . Mọi người hãy nói không với túi lilon , để bảo vệ trái đất
Ai đi siêu thị tại Vn sẽ bik , sử dụng bịch vô tội vạ cả khách hàng và cả siêu thị . Trung bình 1 lần đi siêu thị cả bịch trong lẫn bịch ngoài trên dưới 10 cái nhân lên 1 ngày bik bao nhiêu người chưa kể chợ, quán xá...
nnt_Gaulois
ĐẠI BÀNG
5 năm
"chín mươi chấm năm", nhưng khi viết số thì lại là 90,5 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019