Thông tin cá nhân cựu chủ tịch TSMC bị lộ vì cơ sở dữ liệu China Airlines bị hack

P.W
15/1/2023 15:4Phản hồi: 25
Thông tin cá nhân cựu chủ tịch TSMC bị lộ vì cơ sở dữ liệu China Airlines bị hack
Hãng hàng không China Airlines của Đài Loan vừa xác nhận cơ sở dữ liệu của họ bị hacker tấn công và ăn trộm. Điều kỳ lạ là, những tên tội phạm công nghệ cao không đòi China Airlines trả tiền chuộc, mà lấy lượng dữ liệu này để gây sức ép với hãng hàng không phải quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu hành khách là thành viên của hãng, tuân thủ theo luật bảo vệ quyền riêng tư tại nhiều quốc gia. Thậm chí hacker còn ủng hộ những người bị ảnh hưởng, có dữ liệu bị rò rỉ đâm đơn khởi kiện China Airlines để đòi bồi thường.

Trong lượng dữ liệu đầy nhạy cảm đó, có cả dữ liệu cá nhân của nhà sáng lập kiêm cựu chủ tịch TSMC, tiến sĩ Morris Chang. Bên cạnh đó, dữ liệu của nhiều yếu nhân khác cũng được cho là đã nằm trong tay hacker, từ các chính trị gia của cả Đài Loan lẫn các nước khác, doanh nhân và người nổi tiếng trong ngành truyền thông.

Cuối tuần vừa rồi, China Airlines đã ra thông báo chính thức xác nhận việc hệ thống của họ bị tấn công, cơ sở dữ liệu bị rò rỉ. Tuy nhiên có nguồn tin nói rằng những thông tin được hacker tiết lộ trên mạng internet không trùng khớp với dữ liệu trong máy chủ của China Airlines, dẫn tới những đồn đoán rằng lượng dữ liệu cá nhân này không đến từ cơ sở dữ liệu của hãng hàng không Đài Loan.

Đáng chú ý hơn cả là tuyên bố của các hacker, nói rằng họ đang nắm trong tay dữ liệu cá nhân của 3 triệu hành khách từng di chuyển trên các chuyến bay của China Airlines.

Bên cạnh tiến sĩ Chang, còn có cả thông tin cá nhân của nhiều cái tên khác như chủ tịch hiện tại của TSMC, tiến sĩ Mark Liu, nhà sáng lập Foxconn Terry Gou, phó chủ tịch Foxconn Lai Qingde, chủ tịch Mediatek Ming-Kai Tsai và chủ tịch Delta Electronics, Hai Yingjun.

Theo WCCFTech
25 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

@ ict
TÍCH CỰC
một năm
Lướt tiêu đề tưởng ở TQ
@ncn_nguyen Thấy tên thì rất TQ nhưng lại là Đài Loan 😆))
@prettyb0y Một nước China nhưng hai chính phủ đặt tên hiệu khác nhau
tetekh
TÍCH CỰC
một năm
@prettyb0y China là tên của Đài, được công nhận trước cả Tàu Tập hiện tại.
@ncn_nguyen Ai chả biết
Bọn hàng không mà bị leak data thì xác định ăn kiện lẫn ăn đủ 😁
Đài quan tâm tôn trọng lãnh đạo các công ty k thua j hàn nhỉ. Mất 1 ng như mất đi báu vật v
hacker tốt bụng là đây. xin cảm ơn, mới đi China Airlines từ VN sang Mỹ và về đợt CES vừa rồi.
@cuhiep Áhihi Ýhaha.
C06C779D-6FF5-491E-86B4-192B1D366995.gif
@cuhiep Tay hơi nhanh nhỉ... tốt bụng mà lại tiết lộ moẹ thông tin cá nhân bị lộ lên internet 😁
@cuhiep Tốt 🤣 nói chơi hay nói thiệt vậy ? Mấy chục chiếc phản lực bay qua bay lại không dám thả bom. Thả 1 trái là xác định đi luôn nền kinh tế. Nên chơi trò hủy diệt hãng hàng không bằng cách để khách hàng kiện để giảm uy tín rồi dần chết để không có giao dịch thương mại. Nó cũng đang chơi bài này với đông cam đông lào đấy. Sau đó phụ thuộc vào nó. Nó vui thì có cháo ăn nó buồn thì ăn bo bo. Vậy mà vẫn bu bám vào nó. Làm ít cho sản phẩm tốt lấy USD không chịu mà cứ thích làm nhiều lấy ndt 🤣
Tiến sĩ nhìn phúc hậu thật.
Con mồi TSMC là cái TQ thèm khát nhất mà, họ mà có cái được ngang TSMC rồi, thì Biden hết sách.
Ec sao không đặt là Taiwan Airlines
Hay nhỉ

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019