Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thông tin Kinh tế Thế giới Tuần qua: AstraZeneca bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận từ vắc-xin covid-19

Lê Q Khánh
19/11/2021 0:54Phản hồi: 12
Thông tin Kinh tế Thế giới Tuần qua: AstraZeneca bắt đầu tìm kiếm lợi nhuận từ vắc-xin covid-19

1 - Shell, Toshiba, và Johnson & Johnson tái cấu trúc

Shell đã công bố một sự thay đổi lớn về cấu trúc công ty, với kế hoạch chuyển địa chỉ chịu thuế từ Hà Lan sang Anh, phá bỏ cấu trúc cổ phiếu đôi và xóa “Royal Dutch” khỏi tên pháp lý của tập đoàn này. Gã khổng lồ dầu mỏ đang chịu áp lực tăng lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Việc chuyển cơ sở thuế sang Anh giúp công ty này tự do hơn trong việc mua lại cổ phần. Shell đang có một số đơn vị lớn, chẳng hạn như bộ phận thăm dò và tìm kiếm toàn cầu, tại Hà Lan. Tuy nhiên, chính phủ Hà Lan cho biết họ “ngạc nhiên một cách không thoải mái” trước tin này.

busi6_1.jpg

Toshiba đã đưa ra các đề xuất chính thức để tách tập đoàn thành ba công ty, một động thái được đưa ra ngay sau quyết định chia tách tương tự của General Electric. Tập đoàn Nhật Bản này muốn đặt các mảng kinh doanh hạt nhân, cơ sở hạ tầng và kỹ thuật của mình trong một công ty, thành lập một công ty khác về quản lý tài sản để giám sát việc nắm giữ công nghệ của họ và thành lập một công ty mới cho chip và các thiết bị nhỏ của mình. Trong khi đó, một số cổ đông muốn Toshiba bán mình cho một công ty mua cổ phần tư nhân.

Trong một diễn biến khác, Johnson & Johnson, một tập đoàn lớn khác, cho biết họ sẽ tách bộ phận y tế người tiêu dùng thành một lĩnh vực kinh doanh riêng biệt, để tập trung vào dược phẩm và thiết bị y tế.

2 - Đức tiếp tục làm phật lòng Nga vụ Nord Stream 2

Giá khí đốt tự nhiên lại tăng ở châu Âu, sau khi cơ quan quản lý năng lượng của Đức tạm thời đình chỉ chứng nhận đối với đường ống Nord Stream 2 mới, đường ống này vận chuyển khí đốt của Nga đến Tây Âu. Nhiều nguồn cung hơn đến từ Nga sẽ giúp giảm bớt tình trạng khủng hoảng năng lượng của lục địa này, nhưng cơ quan quản lý nói rằng nhà điều hành đường ống không ở trong "tình trạng tuân thủ luật pháp Đức".


busi6_2.jpg

3 - Kinh tế Nhật suy giảm

Nền kinh tế Nhật Bản đã suy giảm 0,8% trong quý thứ ba so với ba tháng trước đó, một đòn giáng vào tân thủ tướng Kishida Fumio, trước khi ông công bố một gói kích thích lớn. Đầu tư kinh doanh giảm mạnh trong quý do các vấn đề chuỗi cung ứng toàn cầu ảnh hưởng đến các nhà xuất khẩu của Nhật Bản. Chi tiêu của người tiêu dùng cũng giảm trong bối cảnh covid-19 quay trở lại.


busi6_3.jpg

4 - Lạm phát hàng năm ở Anh tăng

Tỷ lệ lạm phát hàng năm ở Anh đã tăng lên 4,2% vào tháng Mười, mức cao nhất trong một thập kỷ và tăng từ 3,1% vào tháng Chín. Điều này chủ yếu là do chi phí năng lượng cao hơn và sự thiếu hụt chuỗi cung ứng, nhưng thị trường lao động ngày càng xiết lại đã làm tăng thêm áp lực lạm phát. Số lượng người có việc làm tăng mạnh trong tháng Mười, làm dấy lên lo ngại rằng nhiều người trong số 1 triệu người vẫn nằm trong kế hoạch cho nghỉ làm tạm thời của chính phủ, kết thúc vào tháng Chín, sẽ mất việc làm. Tỷ lệ công việc còn trống vẫn còn ở mức kỷ lục, điều này thường dẫn đến mức lương cao hơn để thu hút nhân viên.


5 - Tổng thống Joe Biden cay cú với các công ty dầu khí

Joe Biden cáo buộc các công ty dầu khí có “hành vi chống người tiêu dùng”, cho rằng họ đang tăng giá xăng dầu vì lợi nhuận, và yêu cầu Ủy ban Thương mại Liên bang điều tra. Tổng thống đang chịu áp lực chính trị do giá xăng tại các trạm bơm tăng cao.

busi6_4.jpg

6 - Walmart và Target bội thu

Walmart đã có một quý bội thu về doanh số bán hàng và cho biết các kệ hàng của họ sẽ ngập tràn hàng hóa cho mùa mua sắm Giáng sinh. Nhà bán lẻ khổng lồ này nhận thấy rằng người mua sắm đang dần trở lại với thói quen trước đại dịch, với nhiều người hơn trong số họ ghé thăm các cửa hàng ngoài đời so với một năm trước. Target cũng đã phát hành một báo cáo thu nhập tương tự.

Quảng cáo


busi6_5.jpg

7 - Các công ty sản xuất xe điện tiếp tục tăng giá trị

Chỉ một tuần sau khi IPO, Rivian, nhà sản xuất xe điện do Amazon hậu thuẫn, đã đạt giá trị vốn hóa thị trường 153 tỷ USD, vượt qua Volkswagen về giá trị. Giá cổ phiếu của công ty này sau đó giảm 15%, làm mất vị trí dẫn đầu của nó so với VW. Lucid, hãng sản xuất ô tô điện hạng sang, đã vượt qua Ford về giá trị thị trường. Rivian và Lucid vẫn chưa tạo ra lợi nhuận, nhưng các nhà đầu tư đang đặt cược rằng cổ phiếu của các công ty này sẽ hoạt động tốt như Tesla, mặc dù chúng cũng có thể biến động tương tự.

busi6_6.jpg

8 - Nvidia bị điều tra

Chính phủ Anh đã ra lệnh điều tra toàn bộ về việc Nvidia đề xuất mua lại Arm, một nhà thiết kế chip của Anh, một phần vì lý do an ninh quốc gia. Nvidia, nhà sản xuất chất bán dẫn có giá trị nhất của Mỹ, sau đó đã tiết lộ rằng Ủy ban Thương mại Liên bang của Mỹ đã “bày tỏ quan ngại” về thỏa thuận này, vốn cũng đang được điều tra ở Liên minh châu Âu.


busi6_7.jpg

9 - AstraZeneca đang tìm kiếm lợi nhuận từ vắc-xin covid-19

AstraZeneca đang tìm cách kiếm lợi nhuận ở mức “vừa phải” từ các đơn đặt hàng vắc-xin covid-19 mới của họ. Nhà sản xuất thuốc này đã hợp tác sản xuất vắc-xin của mình với Đại học Oxford, và đã bán vắc-xin này mà không có tỷ suất lợi nhuận (không giống như các công ty đối thủ). Vắc-xin của AstraZeneca không chỉ đã được sử dụng hầu hết ở châu Âu, mà còn ở các nước đang phát triển, nơi được bán với giá gốc.

Quảng cáo



busi6_9.jpg

10 - Rũ bỏ xiềng xích email

Các trang tin tức đã bị thu hút về một bộ luật được phê duyệt luật gần đây ở Bồ Đào Nha theo đó cấm người sử dụng lao động liên hệ với nhân viên của họ ngoài giờ làm việc, kể cả qua email. Các công ty cũng sẽ phải trả một số chi phí cho làm việc từ xa, chẳng hạn như hóa đơn năng lượng cao hơn của nhân viên và không thể giám sát nhân viên tại nhà. Có vẻ như nhân viên văn phòng ở Bồ Đào Nha không có gì để mất, ngoài xiềng xích email của họ.

busi6_8.jpg
12 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

VN dầu khí cũng không hẳn là ít nhưng toàn phải xuất khẩu nguyên liệu thô qua Sing rồi nhập lại xăng thành phẩm, nên thành ra giá cũng bị phụ thuộc quá
Im lặng đi
tươi vui
ĐẠI BÀNG
2 năm
@kehuydietngo Và Sing cười chúng ta ng...Nói vậy thôi chứ xuất thô đánh thuế xuất khẩu, nhập thành phẩm đánh thuế nhập khẩu, nộp vào ngân sách. Chứ sản suất trong nước sao thu 2 thuế đó được, khôn lắm chứ bộ
Khiem Lee
ĐẠI BÀNG
2 năm
@tươi vui Thuế cao thì giá xăng bán ra cao, đâu cũng vào đó, ích nước hại nhà
nhìn mấy hãng kia giàu vcl ra mà astra ko mún cũng lạ
m thấy cái mục tin kinh tế này nó thuốc lào thế lào ấy.
rồi tiêu đề hình cái xe, & nhấn mạnh vào Astra..
mấy cái này là bt hay do m ko bt vậy mn?
@c0mmand0 không sao nhé. nhiều thông tin hơn thui mà.
tuhoanganh
ĐẠI BÀNG
2 năm
Trump đang ký đầu trung đông với Nga ngố ngon thì khứa Biden lên đảo lộn hết
@tuhoanganh mỗi đời tổng thống mỗi khác. thiệt là...
@tuhoanganh chủ nghĩa bảo hộ dưới thời Trump cũng là 1 phần gây ra tình trạng hiện tại mà, việc tách ra khỏi các khối liên minh + áp các hàng rào thuế quan các loại + đứt gãy chuỗi cung ứng mới làm mọi việc tệ hơn như này
Biden tệ quá. Chính trị hoá FBI chưa đủ, giờ còn vũ khí hoá ủy ban thuong mại cho lợi ích phe nhóm của lão.
Nga chỉ có 2 món xuất khẩu chính là dầu mỏ khí đốt và vũ khí,nay dầu khí đắt đỏ đề nghị vua Putin đừng giảm lương quan chức nữa.
ồ tin hot nhất chắc là Astra bắt đầu đang tìm kiếm lợi nhuận dần 😁

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019