Thorstein Heins nói về tương lai của BlackBerry 10 và RIM

babybungbu
11/7/2012 23:50Phản hồi: 240
Thorstein Heins nói về tương lai của BlackBerry 10 và RIM

Trái ngược với những công ty đang ăn nên làm ra như Apple và Samsung, thị trường viễn thông di động thế giới năm nay cũng chứng kiến nhiều cuộc khủng hoảng của các tên tuổi lớn, một trong số đó là Research in Motion (RIM). Tất cả những gì chúng ta biết về RIM, tính đến thời điểm này, đều là thông tin xấu. Quý 1 lỗ nặng, hệ điều hành mới BlackBerry 10 tiếp tục hoãn đến năm sau, công ty chuẩn bị có đợt giảm biên chế lớn là những mảng tối trên bức tranh kinh doanh của RIM trong nửa đầu 2012. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn mới đây với The Verge, giám đốc điều hành Thorstein Hein đã có những chia sẻ thú vị về RIM, BlackBerry 10, thị trường và những kế hoạch tương lai của công ty.

Mở đầu buổi phỏng vấn, Thorstein nhấn mạnh rằng RIM vẫn có thể duy trì được số lượng khách hàng hiện có, hay thậm chí là tăng thêm, nhờ vào các dòng BlackBerry 7 hiện nay. "Tôi nghĩ những gì mà RIM đã làm cho đến nay đều nhằm mục đích xác định đúng đối tượng khách hàng muốn sử dụng một thiết bị BlackBerry", ông nói. Trong nội bộ công ty, RIM gọi những khách hàng như thế với cái tên "những con người BlackBerry". Vị lãnh đạo cho rằng việc nhận dạng và phục vụ đúng đối tượng khách hàng là điều tối quan trọng. "Dòng BlackBerry 7 vẫn có khả năng đáp ứng tốt phân khúc khách hàng này, nhưng trước công chúng chúng tôi vẫn muốn chỉ ra rằng họ sẽ là những người dùng phù hợp của BlackBerry 10. RIM muốn hết lòng phục vụ đối tượng khách hàng trên".

Giống như các điều hành cấp cao khác của RIM, Thorstein rất kiệm lời khi đề cập đến chi tiết, song ông khẳng định rằng RIM sẽ đem đến cho người dùng một trải nghiệm BlackBerry hoàn toàn mới và tốt hơn trên các dòng sản phẩm của năm 2013.

Thorstein thừa nhận rằng công ty của ông đã có những quyết định sai lầm, đặc biệt là trong chiến lược cạnh tranh. Ông đưa ra những nhìn nhận về sự thay đổi xu hướng trên thị trường điện thoại thông minh, rằng "RIM từng thống trị phân khúc smartphone bàn phím QWERTY phục vụ thị trường người dùng doanh nhân và doanh nghiệp, song ở phân khúc smartphone thuần cảm ứng, mọi chuyện hoàn toàn ngược lại". Cũng chính từ thực tế này mà RIM phát triển lên BlackBerry 10 "hệ điều hành mới của chúng tôi sẽ thay đổi tất cả".

Liên quan đến BlackBerry 10, vị lãnh đạo của RIM cũng đề cập đến khả năng sẽ bán bản quyền hệ điều hành cho các đối tác phần cứng có quan tâm. Khi được hỏi cụ thể về khả năng HTC mua bản quyền sử dụng BlackBerry 10, Thorstein không che dấu mà cho biết "đó là một phần trong kế hoạch lớn mà chúng tôi đang xem xét". Tuy nhiên, ông muốn "BlackBerry 10 phải là một nền tảng điện toán di động phục vụ đa dạng nhiều phân khúc, chứ không chỉ là điện thoại hay máy tính bảng".

Có lúc, Thorstein dường như đã hé lộ về một thiết bị khác mà RIM đang phát triển, vượt ra khỏi phạm vi của một chiếc smartphone hay tablet thông thường. Khi thảo luận về kỳ vọng của ông vào BlackBerry 10 với vai trò là một nền tảng điện toán, Throstein nói "điện thoại thông minh và tablet là các phương án hiển nhiên rồi. Nhưng chúng tôi còn nghĩ đến một số sản phẩm khác nữa. Chúng tôi có rất nhiều ý tưởng đối với BlackBerry 10".

Nokia, một tên tuổi lớn khác của ngành công nghệ cũng đang gặp rất nhiều khó khăn trong hoạt động kinh doanh, được đem ra so sánh với RIM. Tuy nhiên, Thorstein khẳng định tình trạng của công ty ông và Nokia là khác nhau. "Chúng tôi ở vào một vị trí rất khác. Hiện tại, chúng tôi đang có một cơ sở khách hàng lớn, với khoảng 80 triệu người dùng. Nokia không được như vậy, họ không kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ, họ không cung cấp thêm giá trị gì cho khách hàng ngoài phần cứng cả".

Người phỏng vấn sau đó đã đặt câu hỏi cho Thorstein là tại sao RIM không đi theo con đường mà Nokia và một số hãng sản xuất đang gặp khó khăn về phần mềm khác đang làm - sử dụng hệ điều hành của một bên thứ 3. Vị lãnh đạo khẳng định Android không phải là một phương án tốt cho RIM. "Tôi nhìn vào tiềm năng của Android, và thật sự không thấy nhiều điều khả quan trong đó. Bạn và tôi đều biết rằng Samsung đang chiếm ưu thế lớn về phần cứng trên thị trường Android, và họ đang làm rất tốt, nhưng hãy nhìn những nhà sản xuất khác mà xem. Phân mảnh là vấn đề luôn thuở của Android. Quan điểm của tôi là RIM không chỉ sản xuất phần cứng, mà còn cung cấp các dịch vụ di động, truyền thông và kết nối cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp".

Thorstein nói rằng ông không muốn điều hành một công ty mà ở đó ông không có quyền kiểm soát tuyệt đối các sản phẩm của hãng. "Tôi không nghĩ rằng sử dụng một nền tảng mở của bên thứ 3 và phụ thuộc vào đối tác cung cấp đó là chiến lược đúng đắn của RIM. Tôi không muốn phải nghe những lời ra lệnh như "anh không được làm thế này, không được làm thế kia; tôi có quyền kiểm soát các yêu cầu về phần cứng". Như thế thì làm sao tạo được sự khác biệt hóa? Làm sao tăng trưởng nhanh được?", trích phát biểu của Thorstein.

Câu phát biểu cuối cùng của Thorstein trong buổi phỏng vấn đã phần nào thể hiện định hướng độc lập mà RIM sẽ theo đuổi, ít nhất là trong tương lai gần. "Tôi nghĩ BlackBerry 10 là cơ hội duy nhất của chúng tôi hiện nay, để có thể thuyết phục khách hàng và thị trường về sản phẩm của RIM". Như vậy, BlackBerry 10 là ván bài quyết định của RIM, và hãng chỉ còn 1 cửa duy nhất là phải chiến thắng, nếu không muốn nhìn thấy sự sụp đổ của chính mình.

Chúng ta hãy cùng chúc RIM may mắn.

Nguồn: The Verge
240 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

binhpv
ĐẠI BÀNG
12 năm
RIM rồi sẽ trở lại vầng hào quang ngày nào 😃
datque
TÍCH CỰC
12 năm
goodluck
refthinh
ĐẠI BÀNG
12 năm
Đối với mình chỉ muốn rim cải thiện sản phẩm của mình như pin, nguồn thế là ok rồi

Sent from my bb99
Destruct
ĐẠI BÀNG
12 năm
Con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa 😃 Cố lên RIM! 😁
hungcbvn
ĐẠI BÀNG
12 năm
@Destruct Bao giờ dân nổi can qua, con vua thất thế lại ra quét chùa
@ptp49 Tình hình kinh doanh là 1 chuyện, sp là 1 chuyện, bây giờ RIM thế nào thì đâu có liên quan đến chất lượng những sp BB đã ra mắt.
@jimmyhartwell tình hình kinh doanh là 1 chuyện, sp là 1 chuyện=> vậy kinh doanh cái gì thế?
@jimmyhartwell =)) em xin nói với bác, bác mà xin vào công ty nào thì em e rằng công ty đó sắp phá sản mie nó rồi =)) triết lý như bác thì đừng đi kinh doanh nhé, nộp đơn phá sản ở đâu thì cũng nên vào google coi trước đi =))
Chuc' Rim luon phat' trien? , de? co' nhung? cuoc. dua chat' luong. va` khoc' liet. tren thi truong` ...
mrcab
ĐẠI BÀNG
12 năm
cố lên nào RIM.😃
aeronautic
ĐẠI BÀNG
12 năm
hên xui.............
chưa dùng của BB bao giờ nhưng rất muốn dùng BB 10
thằng cha Thorstein này miệng thì hay mà chân tay thì hơi dở:"Tôi nhìn vào tiềm năng của Android, và thật sự không thấy nhiều điều khả quan trong đó./Tôi không muốn phải nghe những lời ra lệnh như "anh không được làm thế này, không được làm thế kia; tôi có quyền kiểm soát các yêu cầu về phần cứng". Như thế thì làm sao tạo được sự khác biệt hóa? Làm sao tăng trưởng nhanh được?"
😔
@ptp49 Ông ấy nói chuẩn đấy. Ngày xưa Steve Jobs bỏ Flash vì không muốn nhà phát triển ứng dụng phải chờ động thái của Adobe để phát triển ứng dụng của mình. Nếu Adobe không nâng cấp thì ứng dụng của các nhà phát triển đứng im và nếu nâng cấp mà không tương thích thì cũng hỏng. Rủi ro sẽ tăng lên.
Nếu không cần phải phụ thuộc thì không cần, chưa cần thì chưa cần. RIM có tiềm lực và có cơ sở để đi theo sự lựa chọn của mình. Nếu lựa chọn này thất bại và được chứng mình không phù hợp với thời đại, biết đâu RIM sẽ chọn Android hay Win. Nó luôn có backup plans.
@vnstockguru kiểu như thua keo này RIM bày keo khác phải ko bác? e chỉ sợ sau cú này nếu thua mà có muốn "bày" cũng bay mất tiêu rồi
@ptp49 Thì bán lại công ty hay còn gọi là tự kết liễu.
@ptp49 Chưa chắc bạn ah! Mình nghĩ ông ta giỏi hơn chúng ta nhiều và đương nhiên là có lý do nên ổng mới thấy Android không có lợi cho chính cty ổng. Bạn đâu có ở cty người ta đâu nên sao bạn biết ổng nói sai
Quá khó cho RIM vì iOS và Android đang trong giai đoạn cực thịnh. Không như khi iOS hay Android xuất hiện, WinMo và Symbian đã khiến người dùng thấy thất vọng.
Rất có khả năng RIM phải cấu trúc toàn phần như chia tách công ty như IBM từng làm (bán bộ phận sản xuất PC cho Lenovo) hay như Apple phải tái cấu trúc hoàn toàn khi Jobs quay trở lại.
Nếu giữ nguyên cấu trúc hiện tại (đang đưa RIM vào giai đoạn suy vong) để phát triển sản phẩm đột phá thì RIP RIM ạ.
Vấn đề của RIM hiện nay là có khá nhiều sự lựa chọn. Chọn sai thì tạm biệt RIM.
@vnstockguru Trước năm 2007 có ai thất vọng về nokia ko bạn? Mình thấy ngày đó khi chưa có ip thì ai cũng mơ ước có những chiếc symbain ấy chứ? Mọi ngưới ngày đó ai giám chê điện thoại của nokia cùi ko? Cầm 1 cái symbain ngày trước thua kém j ip bây jo đâu? Năm 2006 mà cầm 1 con n70, n73, n91, n95 thì oách phải biết. Ip jo cầm ko thấy háo hức bằng nhưg em kể trên! Cái quan trọng là apple nó có 1 bước nhẩy vọt thui! Nêu như rim làm đc 1 bước nhẩy vọt nữa thì ko thể nói trước đc điều j đâu! Có điều là nhẩy vọt kiểu j trong thời buổi này thui, nói chung là quá khó!
@blueseaN9 Nếu không ai thất vọng thì sao họ bỏ rơi Symbian và WinMo cũng như RIM. Vấn đề là người tiêu dùng không có sự lựa chọn khác thôi. Khi có, thì họ quay lưng ngay. Bây giờ, nhiệm vụ của RIm là làm cho người dùng iPhone hay anđroid phones cảm thấy thất vọng khi đứng cùng RIm với 1 mức giá cụ thể. Nếu không, chỉ có thể có người dùng cực trung thành thôi.
Những người dùng iOS hay anđroid đều là người dùng Symbian, WinMo hoặc feature phones trước đây.
@vnstockguru Thật vọng ah? bàn lại đùa rùi! Mình hỏi bạn khi n70, n73... mới ra bạn mua nó sử dụng bạn có thất vọng hay ko? Ngày ấy có ai cầm mấy con đấy mà cảm thấy thất vọng ko? Nokia chỉ làm người tiêu dùng thất vọng khi năm 2008 ra điện thoại cảm ứng đầu tiền, hình như là 5800 minh k rõ lắm, Nhưg con cảm ứng điện trở của nokia ra quá cùi so với ip, vậy nên mọi người mới có suy nghĩ tất cả đt cảm ứng của nokia cùi hết! Cho dù sau này có đt tốt hơn ip gấp vài ngàn lần cũng chẳng ai nói thất vọng về apple tại thời điểm 2012 hết!
@blueseaN9 Nokia có con cảm ứng đầu tiên cùng thời với con Motorola Ming. Con ấy cũng có bàn phím cứng, trượt nữa, ra trước thời N70 thì phải, trước khi có iPhone.

Khi chưa có con số tham chiếu thì Nokia nó là nhất và RIM là nhất vì nó là tham chiếu của chính nó. Nó là thước đo cho số còn lại.

Nhưng khi có thứ để tham chiếu khác như iPhone hay Android Phones thì rõ ràng, Symbian, Win Phone và BB OS gần như hay coi như đã mất chỗ đứng vì những tính năng, thao tác lỗi thời của chúng. Cùng tính năng như gọi điện, thao tác trên iOS hay Android nó khác hẳn, khiến người ta thích hơn.

Nhìn lại cách đây vài năm, văn phòng của em toàn Nokia phone và BB (e dùng còn N70 Music edition là Nokia phone cuối cùng) nhưng bây giờ toàn iPhone và Glaxaxy S2, S3 và Note.

Bởi thế, nhiều người kỳ vọng BB10 hay Win 8 sẽ tạo một cuộc thay đổi vì nhiều người cảm thấy iOS hay Android phone bây giờ thiếu đột phá.
Rim là nhất BB là vô đối !
@nhocxero! Mình không khoái Comment kiểu thế này 😃.
Nhưng dù sao nghe khẩu khí của Thorstein cũng thấy rằng RIM đang có sự chuẩn bị khá tốt. Hy vọng RIM sẽ thành công.
d7293
CAO CẤP
12 năm
chúc điều may mắn đến với RIM, và mình sẽ cố gắng nhảy từ 8300 lên BB10 😃
cố lên em yêu😃
đối với mình là người tiêu dùng thì thực tế mới đáng quan tâm nên sử dụng cái nào.hiện tại hdh này tốt thì mình xài.còn tương lai hdh nào làm tốt hơn thì mình chuyển qua xài.vì khi mua một cái dt thi tuổi thọ sử dụng ko lâu(có thể là 1,2 nam) lúc đó đổi dt ko muộn.
nếu mà có 80tr khách hàng , hai năm người ta sẽ mua một đt mới thì bèo lắm doanh số RIM cũng phải 40tr/năm . Đằng này có tí tẹo :| . Số 80tr hơi ảo.
Linakakaka
ĐẠI BÀNG
12 năm
@hiepthong Khốn khổ là BB rất bền bạn ạ , bảo hành 18 tháng nhé . Thế nên ít khi người ta phải lo lắng đến chuyện thay may mới . Mà OS 5 hay OS7 thì vấn đề cũng không qúa lớn .
@Linakakaka Đây này khủng hoảng của RIM là từ cái câu bôi đen này này, nhưng RIM sẽ khác Nokia ở chỗ là vẫn còn rất nhiều người dùng trung thành, sẵn sàng chờ đợi và cho thêm cơ hội. Vẫn hy vọng rằng RIM sẽ trở lại và lợi hại gấp trăm lần😁
@Linakakaka :|. Vậy Rim nên giảm chất lượng xuống tí tí 😁.
mà sao mình vào box rim thấy mấy con sau này bắt đầu có lỗI : chảy keo màn hình, chết nguồn :x . Cái đó số ít, nhưng máy nào không lỗi xài rất bền. Hy vọng Rim sẽ thành công với bb 10.
@hiepthong 8700 rất bền :D , bá đạo
a0810k
ĐẠI BÀNG
12 năm
Trông chờ bb10 rồi.
Phát biểu gì thì phát biểu cũng không thể khá lên được, trừ khi đưa ra được 1 sản phẩm đột phá và chứng mình 1 nền tảng đóng thứ hai cũng khả năng như apple (khó có 1 công ti nào khác có thể có được cơ hội như apple, cơ hội mà họ tự sáng tạo ra), trong khi ngay cả apple cứ đóng mãi cũng chẳng biết trụ được đến bao giờ!
RIM duy trì được nhũng gì đang có đã là thành công trong thời điểm này rồi !
Benjoy
TÍCH CỰC
12 năm
Ưu điểm duy nhất mình thấy ở thằng cha CEO này (tính tới thời điểm hiện tại) là: bomb này ngay đít vẫn vô tư và tự tin 😁
@Benjoy tiền của nó đâu mà nó tiếc hả bác thằng này vớ vẩn là anh Điệp của M$ hay táo bón vào quấy RIM đâyo_O

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019