Thử nghiệm "đông lạnh" người bệnh để có thêm thời gian chữa trị đã thành công

Hassler
21/11/2019 9:40Phản hồi: 0
Thử nghiệm "đông lạnh" người bệnh để có thêm thời gian chữa trị đã thành công
Tại đại học y Maryland ở Mỹ đã có 1 đội nghiên cứu thành công trong việc đưa 10 người bệnh vào trạng thái ngừng chuyển hóa với mục đích thử nghiệm cách chữa trị các chấn thương nặng có thể dẫn đến tử vong.

Đây là 1 phần của đợt thử nghiệm lâm sàng được FDA đồng ý tiến hành theo phương thức không cần sự đồng thuận của bệnh nhân, lý do là bởi người bệnh đó đang ở trong tình trạng hôn mê sâu và không thể tự đưa ra quyết định được. Việc đưa người bệnh vào trạng thái "ngủ đông" như trong các film viễn tưởng này đã thành công ở ít nhất là 1 người bệnh, đó là khẳng định của trưởng nhóm nghiên cứu Samuel Tisherman, còn những người còn lại cũng được áp dụng phương pháp này nhưng nhóm nghiên cứu không chia sẻ thông tin về những người này.

Kỹ thuật được gọi là duy trì và hồi sức khẩn cấp EPR này hiện đang tiến hành cho những người bị chấn thương cấp tính, thường là những trường hợp bị dao đâm hoặc bị súng bắn dẫn đến ngừng tim. Tim của những người này phải trong trạng thái ngừng đập và phải mất đi 1 nửa số máu trong cơ thể mới có thể áp dụng kỹ thuật này. Việc áp dụng EPR cũng cần phải làm rất khẩn trương bởi có khi chỉ chậm 1 vài phút là người bệnh đã tử vong rồi, kể cả khi đã sử dụng EPR thì tỷ lệ thành công cũng rất thấp, chỉ ở mức 5% số người có thể sống sót, nhưng mà còn nước còn tát nên nếu kịp thì các bác sỹ tại đây vẫn sẽ áp dụng biện pháp này.

Quá trình thực hiện EPR bao gồm việc giảm thân nhiệt của cơ thể xuống mức 10 đến 15 độ, thay toàn bộ máu bằng nước muối lạnh và đợi đến lúc não bệnh nhân gần như không còn hoạt động nữa thì họ sẽ được cho ra khỏi hệ thống làm lạnh và chuyển đến phòng mổ. Trong vòng 2 tiếng các bác sỹ phẫu thuật sẽ phải xử lý các vết thương rồi sẽ "hâm nóng" người bệnh để tim hoạt động trở lại. Như đã nói ở đầu bài thực sự đã có 1 người lọt vào con số 5% may mắn kia, các bác sỹ dự kiến sẽ công bố kết quả hoàn chỉnh của thử nghiệm lâm sàng này vào cuối năm sau.

Ông Tisherman cũng khẳng định việc nhóm làm không phải là theo phong cách Hollywood để sau này đưa người lên vũ trụ bằng kiểu "ngủ đông" như trong các phim viễn tưởng. Mục đích duy nhất đó là cố kéo dài thêm 1 chút thời gian để cứu được thêm mạng người. Bởi việc "bỏ tủ đông" rồi "hâm nóng" lại 1 con người không phải như cách ta cho miếng thịt vào microwave bấm nút là xong 😃.

Tham khảo TNS
Chia sẻ

Xu hướng

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019