Predictive Hybrid Autofocus là tính năng lấy nét tự động bám theo chủ thể trên điện thoại mới của Sony. Bằng cách chọn một vật thể, điện thoại sẽ tự động dự đoán hướng đi tiếp theo của chủ thể đồng thời tận dụng khả năng lấy nét nhanh để bám theo, qua đó giúp hình ảnh chụp ta chụp sẽ nhanh và ít bị out nét hơn. Tracking hình ảnh trên di động thì không mới, nhưng hoạt động tốt hay không thì nó lại là chuyện khác.
Về nguyên tắc, cách thức hoạt động của Predictive Hybrid Autofocus không mới. Có hai yếu tố ảnh hưởng đến hiệu năng của phương thức này:
Về thuật toán, sau khi thử nghiệm thì mình nghĩ Sony sử dụng cơ chế lấy mẫu. Khi bạn đặt một đối tượng cần theo dõi trước điện thoại, nó sẽ ghi lại mẫu số chung của vật thể đó và cố gắng theo dõi. Thử nghiệm đặt quả bóng màu cam chung với các quả bóng màu khác thì Predictive Hybrid Autofocus theo dõi nét khá tốt nhưng cũng quả bóng đó, nếu xoay con số để camera lấy mẫu thì nó sẽ gặp khó khăn vì mẫu không đủ khác biệt.
Kết quả thực tế cho thấy tính năng Predictive Hybrid Autofocus của Sony cũng khá vui, nó sẽ hữu ích trong một số trường hợp nhưng không hoạt động tốt nếu chủ thể chuyển động hơi nhanh. Thực chất thì điều này cũng được dự đoán từ trước, có lẽ sẽ còn khá lâu để điện thoại có thể theo kịp (tracking) chủ thể. Kể cả những máy ảnh mirrorless hay compact vẫn thua kém nhiều so với DSLR cao cấp về khả năng theo dõi chủ thể.
- Thuật toán dự đoán hướng di chuyển tiếp theo của chủ thể được lấy nét phải đủ tốt, CPU phải đủ mạnh để xử lý
- Cơ chế lấy nét của điện thoại phải thật sự nhanh.
Về thuật toán, sau khi thử nghiệm thì mình nghĩ Sony sử dụng cơ chế lấy mẫu. Khi bạn đặt một đối tượng cần theo dõi trước điện thoại, nó sẽ ghi lại mẫu số chung của vật thể đó và cố gắng theo dõi. Thử nghiệm đặt quả bóng màu cam chung với các quả bóng màu khác thì Predictive Hybrid Autofocus theo dõi nét khá tốt nhưng cũng quả bóng đó, nếu xoay con số để camera lấy mẫu thì nó sẽ gặp khó khăn vì mẫu không đủ khác biệt.