Các nhà khoa học ở châu Âu hôm thứ 3 tuần rồi cho biết họ đã đưa thành công phôi của 1 con tê giác đực phương Nam vào trứng của một cá thể cái nhờ phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm. Đây được xem là bước tiến mới nhằm hướng đến một tương lai tươi sáng hơn, đó chính là hồi sinh tê giác trắng phương Bắc.
Thành công mới được xem là bằng chứng nhằm khẳng định mức độ tin cậy của phương pháp thụ tinh nhân tạo trong việc hồi sinh 1 loài vật đã tuyệt chủng. Nhiệm vụ trước mắt của các nhà khoa học chính là chờ sự chấp thuận từ chính phủ Kenya thu thập tế bào trứng từ 2 cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng để tạo ra phôi thuần chủng của loài này.
Đối với tình hình quần thể tê giác nói chung, 7 năm trước, loài tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng và hiện nay, số phận của 5 loài tê giác còn lại cũng đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. "Mặc dù giá của sừng tê giác có dấu hiệu giảm dần ở Trung Quốc và Việt Nam, việc săn trộm để lấy sừng vẫn là nguyên nhân đe dọa sự tồn vong của loài tê giác”, Peter Knights, giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ môi trường WildAid, cho biết.
Thành công mới được xem là bằng chứng nhằm khẳng định mức độ tin cậy của phương pháp thụ tinh nhân tạo trong việc hồi sinh 1 loài vật đã tuyệt chủng. Nhiệm vụ trước mắt của các nhà khoa học chính là chờ sự chấp thuận từ chính phủ Kenya thu thập tế bào trứng từ 2 cá thể tê giác trắng phương Bắc cuối cùng để tạo ra phôi thuần chủng của loài này.
Đối với tình hình quần thể tê giác nói chung, 7 năm trước, loài tê giác đen Tây Phi đã tuyệt chủng và hiện nay, số phận của 5 loài tê giác còn lại cũng đang trong tình trạng nghìn cân treo sợi tóc. "Mặc dù giá của sừng tê giác có dấu hiệu giảm dần ở Trung Quốc và Việt Nam, việc săn trộm để lấy sừng vẫn là nguyên nhân đe dọa sự tồn vong của loài tê giác”, Peter Knights, giám đốc điều hành Tổ chức bảo vệ môi trường WildAid, cho biết.
Nguồn: Phys.org