Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Thủ tướng Israel phát động chương trình huấn luyện thanh thiếu niên chống lại tội phạm ảo

Blaze1st
3/1/2013 11:59Phản hồi: 24
Thủ tướng Israel phát động chương trình huấn luyện thanh thiếu niên chống lại tội phạm ảo
Screen Shot 2013-01-03 at 6.57.37 PM.png

Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu, vừa qua đã chính thức khởi động một chương trình mang tính quốc gia, có tên là Magshimim Le'umit, liên quan đến việc đào tạo thanh thiếu niên chống lại vấn nạn tội phạm ảo trên Internet. Netanyahu cho biết thêm mục tiêu của kế hoạch này đó chính là tạo nên một "tấm vòm kim loại điện tử" (Digital Iron Dome), có khả năng chống lại những đợt tấn công của các hacker nhằm bảo vệ cơ sở dữ liệu quan trọng. Động thái này của chính phủ Israel là hoàn toàn có cơ sở bởi trong tháng 10 vừa qua, hàng loạt những website của Israel đã bị tấn công bởi nhóm hacker Anonymous cũng như nhiều hacker từ Iran, mục đích của chúng là phản đối hành động tấn công vào dải Gaza của quân đội Israel.

Quay trở lại Magshimim Le'umit, chương trình đào tạo 3 năm này sẽ tuyển chọn những "học sinh xuất sắc" có độ tuổi nằm trong khoảng từ 16 đến 18, từ đó trang bị cho chúng một kiến thức tốt và vững chắc, nhằm đối phó với những vụ tấn công mạng ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn trong tương lai.

Cũng nhân dịp này, ông Netanyahu cũng muốn cảnh báo rằng Israel đang đứng trước rất nhiều mối đe doạ, đặc biệt là từ các hacker. Ông tiếp tục cho biết những hệ thống thiết yếu của nhà nước đang liên tục bị tấn công trong thời gian vừa qua, và dự đoán những vụ tấn công mạng đó sẽ còn diễn ra nhiều hơn nữa trong tương lai. Chốt lại, Netanyahu gửi gắm niềm hy vọng vào thế hệ trẻ hôm nay, ông tin tưởng những học sinh xuất sắc này không bao lâu nữa sẽ là những người giữ bảo vệ hệ thống an ninh mạng cho cả quốc gia.

Theo The Verge
24 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

thủ tướng ra tay hay nhỉ
An ninh mạng đúng là ngày càng được quan tâm. Mấy ông Israel này nên mời anh Quảng nổ ở trung tâm bkis sang đào tạo cho là yên tâm ngay 😁
http://www.tinhte.vn/threads/1789629/
hoangmao
ĐẠI BÀNG
11 năm
Chính phủ cứ đầu tư đi là bọn iem sằng sàng hưởng ứng ngay :")
Bọn Israel này cực kỳ giỏi...
Hacker nhiều lắm mấy anh! Sao chống được hết
mấy thằng óc kĩ thuật số
Đào tạo hacker mũ trắng chiến đấu hacker mũ đen. Thường thì trắng dễ bị ố đen hơn là đen tẩy trắng. Túm lại, không khéo lại đào tạo nhân sự dùm cho bọn phá hoại. Nhưng không làm không được, khổ thế.

--Gửi từ đây đến đó--
Vn mình thì việc học của hssv còn k đc chú trọng nhiều nữa là. Baoh vn mới đc ntn.

Sent from my LT22i using Tinhte.vn
Tội phạm ảo haizz :p
Hâm mộ mấy a hackẻ mũ đen🆒

Sent from my GT-I9300 using Tinhte.vn
@GameZone não có bị đen k mà hâm mộ, thử 1 khoá mũ đen đi rồi b.
người bt nêu thích và đam mê cntt thì mũ đen là k khó gì. Tools người ta viết ra học chút kỹ thuật là chiến dc rồi. Mong rằng biết đề phòng chứ k phải b để dùng tấn công.

************
người ta thì trọng nhân tài + lực cntt, còn 1 số công ty khác thì IT như vức đi.
đào tạo nước ngoài như thế nào ko bik, chứ ở VN hài lắm các bác à... trường e học (sry ko tiện nêu tên, chỉ cần biết là quốc tế) toàn tiếng Anh, học mới đc 3 tháng, nó cho cái bài test khóa 1 ( tổng cộng là 12 khóa, mỗi khóa 3 tháng) bao gồm cả nội dung lẫn kiến thức khóa...2. Trong khi chưa học sao mà bik làm? rồi học C++, chưa biết khái quát nó như thế nào ( nhiều đứa lớp e cả câu lệnh đơn giản nhất cũng ko hiểu do toàn dân mới chập chững vào) mà trg cho dạy nâng cao luôn, chẳng thèm "bổ túc" cho mấy đứa ko biết, mà hài nhất là dạy 1 đằng, giáo án 1 nẻo, C++ là của khóa 2 mới học mà mới vào khóa 1 đã dạy => chưa đóng tiền khóa 2 mà đã học rồi bảo sao ko có sách, làm nguyên khóa 1, học C++ chay ko có sách => nguyên lớp 2 đứa đậu (ăn may là chính, trắc nghiệm mà) còn nhiêu đóng tiền học lại, mà 3 tháng tới 5-6tr chứ ít à.
@khoado93 ôi dời,thì ăn nhau ở cái tiền học lại ý mà
mà chưa thi lại đã học lại rồi sao ???
@Mèo Đen 09 07 mới thi xong, cho thi lại 3 lần, nhưng tình hình chỉ có 2 đứa đậu...
Bực nhất là theo lịch khóa 2 mới học C++, mà khóa 1 đã dạy hết C++ cmnr, nhưng vì chưa ai đóng tiền khóa 2 nên ko có sách (theo luật ko buộc phải đóng), làm thằng nào thi khóa 1 cũng ngu người do toàn học chay C++ ko sách, ko kiến thức phổ thông về C++ => rớt hết.
hj ở VN tội phạm qua bàn phím cũng nhiều,đa số là lừa đảo :oops:
chickenbg
TÍCH CỰC
11 năm
@thunga87 Ví Dụ hacker Hồ Tùng Mậu.....hack rất nhiều vụ và tấn công liên tục trên tt...nhưng chẳng có a hacker mũ trắng nào ra tay...có vài a ra tay thìn đeo băng trắng về nằm dưỡng 😁
@chickenbg sao lại phải đeo băng trắng thế.nóng máu em rồi :D
chickenbg
TÍCH CỰC
11 năm
@thunga87 ĐỊNH diệt hacker đó thì bị nó oánh cho thành hacker đeo băng trắng 😃
nc này hình như cấm facebook.
ghê gớm, nước nào cũng tập trung phát triển công nghệ đỉnh cao
Một loại Hồng Vệ Binh
israel đầu tư ghê nhỉ
o0masieu0o
ĐẠI BÀNG
11 năm
Cộng đồng luôn có cách bày tỏ!

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019