Đây là thử nghiệm đang được nhiều bác sỹ đánh giá sẽ là bước ngoặt lớn trong 50 năm trở lại đây đối với công cuộc chống lại các cơn hen suyễn nặng hoặc những trường hợp bị mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD.
Dạng thuốc này dùng kháng thể đơn dòng benralizumab đánh thẳng vào 1 tế bào bạch cầu ái toan, eosinophils để giảm tình trạng viêm ở phổi. Đây vốn là thứ được dùng ở liều nhỏ bằng uống thuốc có chứa steroid lặp đi lặp lại để chữa các cơn hen nặng. Tuy nhiên trong thử nghiệm lâm sàng này nhóm nghiên cứu đã cho dùng thử liều 1 lần với lượng cao hơn vào ngay thời điểm bùng phát và kết quả trên nhóm tham gia thử nghiệm là rất khả quan.
Nhóm đã lựa chọn 287 người và tuyển 158 người có tiền sử phải nhập viện để chữa trì bệnh lao và COPD. Sau đó họ lấy máu của tình nguyện viên để xác định dạng bệnh rồi chia ra thành 3 nhóm và tiến hành thử nghiệm trên các nhóm người này.
- Nhóm đầu tiên BERNA được tiêm benralizumab và uống viên giả dược
- Nhóm thứ 2 PRED dùng biện pháp truyền thống với 30ml prednisolone steroid mỗi ngày trong 5 ngày cùng với tiêm giả dược
- Nhóm cuối cùng BERNA & PRED thì được áp dụng cả tiêm cả uống steroid
Sau 28 ngày các triệu chứng hô hấp như ho, thở rít, hụt hơi và ra đờm đã giảm ở nhóm có sử dụng benralizumab. Sau 90 ngày số người thất bại điều trị đã giảm tới 4 lần so với nhóm có dùng thuốc tiêm và dùng cả steroid. Theo đánh giá thì kết quả này cho thấy việc dùng thuốc tiêm giúp kéo dài thời gian khoẻ mạnh hơn, qua đó giúp giảm tần suất phải đi thăm khám của bệnh nhân hơn, và tất nhiên, chất lượng cuộc sống của họ cũng sẽ tốt hơn. Một ưu điểm khác của phương pháp này đó là hạn chế dùng steroids, vốn là thứ có thể có nhiều tác dụng phụ không mong muốn như tăng nguy cơ tiểu đường hay viêm khớp ở người dùng lâu dài. Việc tiêm thuốc cũng được đánh giá khá đơn giản và có thể áp dụng cả ở nhà nếu cần thiết.
Như lời của trưởng nhóm nghiên cứu thì các phương pháp điều trị hen hay COPD vẫn đang y xì những gì đã có trong vòng 50 năm trở lại đây, và nó vẫn đều đặn giết chết 3.8 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới. Vì vậy khi 1 dạng điều trị mới, có hiệu quả như thế này thì đây có thể sẽ là bước ngoặt lớn đối với công cuộc chống lại các căn bệnh này.
Tham khảo Lancet
Dạng thuốc này dùng kháng thể đơn dòng benralizumab đánh thẳng vào 1 tế bào bạch cầu ái toan, eosinophils để giảm tình trạng viêm ở phổi. Đây vốn là thứ được dùng ở liều nhỏ bằng uống thuốc có chứa steroid lặp đi lặp lại để chữa các cơn hen nặng. Tuy nhiên trong thử nghiệm lâm sàng này nhóm nghiên cứu đã cho dùng thử liều 1 lần với lượng cao hơn vào ngay thời điểm bùng phát và kết quả trên nhóm tham gia thử nghiệm là rất khả quan.
Nhóm đã lựa chọn 287 người và tuyển 158 người có tiền sử phải nhập viện để chữa trì bệnh lao và COPD. Sau đó họ lấy máu của tình nguyện viên để xác định dạng bệnh rồi chia ra thành 3 nhóm và tiến hành thử nghiệm trên các nhóm người này.
- Nhóm đầu tiên BERNA được tiêm benralizumab và uống viên giả dược
- Nhóm thứ 2 PRED dùng biện pháp truyền thống với 30ml prednisolone steroid mỗi ngày trong 5 ngày cùng với tiêm giả dược
- Nhóm cuối cùng BERNA & PRED thì được áp dụng cả tiêm cả uống steroid
Sau 28 ngày các triệu chứng hô hấp như ho, thở rít, hụt hơi và ra đờm đã giảm ở nhóm có sử dụng benralizumab. Sau 90 ngày số người thất bại điều trị đã giảm tới 4 lần so với nhóm có dùng thuốc tiêm và dùng cả steroid. Theo đánh giá thì kết quả này cho thấy việc dùng thuốc tiêm giúp kéo dài thời gian khoẻ mạnh hơn, qua đó giúp giảm tần suất phải đi thăm khám của bệnh nhân hơn, và tất nhiên, chất lượng cuộc sống của họ cũng sẽ tốt hơn. Một ưu điểm khác của phương pháp này đó là hạn chế dùng steroids, vốn là thứ có thể có nhiều tác dụng phụ không mong muốn như tăng nguy cơ tiểu đường hay viêm khớp ở người dùng lâu dài. Việc tiêm thuốc cũng được đánh giá khá đơn giản và có thể áp dụng cả ở nhà nếu cần thiết.
Như lời của trưởng nhóm nghiên cứu thì các phương pháp điều trị hen hay COPD vẫn đang y xì những gì đã có trong vòng 50 năm trở lại đây, và nó vẫn đều đặn giết chết 3.8 triệu người mỗi năm trên toàn thế giới. Vì vậy khi 1 dạng điều trị mới, có hiệu quả như thế này thì đây có thể sẽ là bước ngoặt lớn đối với công cuộc chống lại các căn bệnh này.
Tham khảo Lancet
