Bảo thủ
Bảo thủ thấy rõ từ khi stream nhạc gia nhập vô Nhật
Ai ai cũng nghĩ stream nhạc không địch lại CD vì Nhật có doanh số CD cao nhất nhì thế giới
Tìm hiểu kĩ thì tụi fan cuồng chỉ mua CD vì ủng hộ idol, ca sĩ họ yêu thích chứ không có cuồng chất lượng vì 1 người có thể mua 5, 7 cái CD (và nó mắc chứ méo rẻ)
Sau vài ba quý thì mới thấy doanh số stream nhạc chiếm quá trời. Méo thay thổi cho hợp thị hiếu thì chỉ có chết
@Lonely08
Ngay cả khi kinh doanh stream thì nó cũng đắt cắt cổ.
Thằng Sony Qualitas ra mắt cái là chốt giá tầm 450k vnd/tháng.
Nó ko định stream rộng ra QT với cái giá đó rồi.
@T.NC
Bác đem stream nhạc đi so với stream nhạc hires thì hơi bị khập khiễn
Tụi Tidal, Mora,… không có ý định nhắm vô phân khúc người dùng phổ thông như tụi mình nên mình không đề cập
Mình chỉ đem mặt bằng chung ra so thoi
Kiểu như người giàu thì ít mà người còn lại thì nhiều
Mấy người nghe nhạc cũng vậy. Người nghe thì nhiều nhưng người đề cao chất lượng âm thanh (và sẵn sàng bỏ tiền ra để hưởng thụ) thì lại quá ít so với số đông.
Tụi nhật cũng có awa, line music,… để stream nhạc và giá y như spotify, apple music,…
Ko ấn tượng với Onkyo từ xưa đến giờ, lại ko chịu thay đổi thì chả chết. Bọn Denon, Marantz nó vẫn sống khoẻ phây phây mặc dù cũng phải sáp nhập và đổi chủ.
Sản phẩm hiện đại của Denon như loa Bluetooth hay Soundbar + sub hơi đỉnh luôn.
mình đang còn bộ dàn mini Onkyo hàng bãi. Cảm nhận cá nhân, hàng Onkyo bền đẹp và chất lượng hơn Sony nhiều, nhiều hàng bãi của Onkyo đã số đều còn hoạt động đầy đủ, còn Sony thì ko hư CD thì hư cs
Với chất âm đặc biệt, mang âm hưởng khô cứng mộc mạc như ca sỹ hát chay thì fan Onkyo ít lắm, đã vậy còn khó đánh và hao tài nguyên thì dân nhìu xèng đủ tài khoản chi trả thì họ chơi đồ châu âu, còn dân ít tiền thì cứ pioneer hay ma zăng mà quất, thể loại gì củng đánh được và hoành tráng.