Thượng nghị sĩ Mỹ muốn xóa TikTok khỏi App Store và Play Store

Didu
2/2/2023 18:11Phản hồi: 191
Thượng nghị sĩ Mỹ muốn xóa TikTok khỏi App Store và Play Store
Thượng nghị sĩ Mỹ ông Michael Bennet hôm nay viết một lá thư gửi tới Apple và Google yêu cầu hai công ty này xóa ứng dụng TikTok khỏi kho ứng dụng App Store và Play Store. Lý do được đưa ra là những lo ngại về an ninh quốc gia.

Ông Bennet cho rằng với tầm ảnh hưởng rộng và việc thu thập dữ liệu, thông tin của người dùng đã gây nguy hại tới an ninh quốc gia nên cần phải được gỡ bỏ. Ông cũng đề cập tới thông tin kỹ sư TikTok tại Trung Quốc có thể truy cập vào cơ sở dữ liệu của người dùng tại Mỹ trong khoảng thời gian từ tháng 9/2021 tới 1/2022.

Trong nhiều năm qua, TikTok luôn là mục tiêu mà chính phủ Mỹ nhắm tới, họ cho rằng cần có biện pháp để ngăn ngừa việc thu thập dữ liệu hoặc cấm hẳn ứng dụng này. Về phần mình, công ty mẹ của TikTok cũng đưa ra kế hoạch ngăn việc kỹ sư tại Trung Quốc co thể truy cập dữ liệu người dùng Mỹ, cũng như cho chính phủ Mỹ công cụ để giám sát nền tảng.

Nguồn: Macrumors
191 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Kịch bản cả rồi
@@ ict Chiến thuật và âm mưu của Mỹ cả đấy.
Giờ có ai điều tra hay update gì về chuyện gắn chíp đó nữa đâu.
Nhưng nó đã ghi vô tiềm thức của người đọc là TQ gắn chíp theo dõi toàn TG, ngay cả khẩu trái cây nhập từ TQ cũng có nguy cơ có chip bên trong nhé hahah

Đây là một trong những cách truyền thông Mỹ thao túng người dân trên toàn TG.
@TonyWu https://zingnews.vn/sau-my-toi-luot-canada-phat-hien-khinh-khi-cau-do-tham-post1398601.html#zingweb_home_sectionfeatured6
@@ ict Chơi dơ có truyền thống rồi
Có phải một vụ đâu
Chỉ sợ cái bọn bợ đít thôi
@TonyWu ko thao túng thì xưa nay có ai thích TQ đâu?? nếu xét về truyền thông.
Không quản được thì cấm. Tư duy đông lào hehe
@nonut Viết nhiều thế để làm gì thế?😂
@Micron C Cấm ở cơ quan công quyền thì giống như 1 công ty không cho nhân viên dùng face trong giờ làm việc chứ to tát gì? Cấm thế thì chả cần luật cũng làm dc, đó gọi là điều lệ công ty! Còn cấm người dân sử dụng ở mọi nơi mọi lúc mới là cấm! Nói chung bạn ko hiểu gì nên đừng cố nói!
@Leubaovitien Bị làm sao vậy? Úng não à? Cơ quan công quyền muốn cấm phải có lý do phải có lệnh của chính quyền bang, không phải công ty bọn Hán nô mà muốn làm gì thì làm. Còn thấy sai thì sang mà giúp chủ cãi đi!
Tất cả các bài báo đều dùng từ cấm trong cơ quan công quyền hết. Đó là lệnh cấm rất rõ ràng. Mắc gì phải cấm dân mới gọi là cấm? Úng não à?
Cứng họng không biết nói gì chuyển sang liên thiên à? Cuồng tau chi cho khổ vậy?
Lý do có vẻ cùn nhưng không còn cái nào hơn.
@chotoi Cùn tức là hoàn toàn vô lý, nhưng đây có nhiều lý do chẳng qua ko liệt kê chi tiết thôi
PS; mình cần TikTok để xem idol 😞
Penn
TÍCH CỰC
một năm
@chotoi Ờ bảo tàu mở fb google twitter ra đi. Tàu cấm hàng Mỹ xong tới Mỹ cấm tiktok lại thì bù lu bù loa là sao nhỉ?

Không nghĩ chuyện cấm sẽ xảy ra ngay, nhưng nếu có thì cũng chả có gì bất ngờ.
Ngoài vấn đề về an ninh bảo mật, Thượng nghị sĩ Hawle cũng cho rằng "TikTok là cửa sau của bọn tàu để đi vào cuộc sống của người Mỹ. Nó đe dọa quyền riêng tư cũng như sức khỏe tinh thần của con cái chúng ta". Đúng vậy, nhưng không riêng gì tiktok, hầu như những gì dính đến bọn háng thì đều ẩn chứa sự độc hại. Nạn nhân lớn nhất chính là Đại Vịt, làn sóng phim chưởng truyện ngôn tình nhạc rác từ ba tàu và truyện tranh nhảm nhí từ nhựt lùn trước 2010 đã khiến cho nhân phẩm của đám 8x9x trở nên tha hoá trầm trọng, đến thời đám genz 2k thì lại là làn sóng phim tình cảm nhạc kpop lố bịch từ hàng xẻng. Mong phương tây hãy sáng suốt và cảnh giác để giữ cho tâm hồn cao quý không bị vấy bẩn.
@cúm H5N1 T thà xem phim chưởng, ngôn tình rác, còn hơn xem phim tuyên truyền lgbt của bọn Tây
@cúm H5N1 Độc hại quá nên 99% tụi Mỹ đế lẫn Mỹ con sử dụng hàng China, thậm chí giờ tụi Mỹ đế lần Mỹ con mua hàng giả về sài và khen lấy khen để 😆 qua độc hại luôn .
@redneon Ngày xưa việt kiều cầm tiền về VN sài đã luôn, giờ Vk về VN toàn như ăn chực thậm chí còn bị khinh luôn, Vn giờ làm ăn với tàu đa phần có điều kiện, không còn thiếu sản phẩm thậm chí thừa mứa, còn lũ bên đó thì chắc củng đủ ăn ko thì đói meo phải mò về VN kiếm ăn hết, nhìn bọn by night gì đó là hiểu liền. VN giờ ngon hơn VK nhiều lắm rồi, nên bớt ảo tưởng, tất nhiên trừ những bạn VC được ăn học và ra thế giới làm ăn thì không nói ra bởi những người đó củng chả bao giờ dám xưng danh VK.
@saigonvina Thật! Ở Mỹ ngon thế thì bọn Ca sĩ đã chả mò về VN kiếm xiền!
Có hàng trăm ông thượng nghị sĩ có mỗi một ông làm trò cũng lên báo nữa. Xàm xì lại chỉ một ông khùng gửi thư đơn độc cho 2 công ty bảo họ từ bỏ một app mang lại nhiều tiền nữa chứ.
@rassen Thế nó đi đánh nhau, ném bom, cấm vận, chèn ép cty Trung Quốc làm gì vậy? Lý do gì nó tuyên bố TQ là đối thủ rồi kêu gọi đồng minh tẩy chay TQ? Đừng có lôi ba cái giọng đạo đức chê bôi TQ xấu thế này thế nọ ra mà biện hộ nhé. Arap nó còn độc tài hơn TQ nhiều và nó là đồng minh của Mỹ đấy!
@rassen Người ta nói Mỹ giàu lên nhờ bán vũ khí chả có gì sai. Đương nhiên vũ khí là sản phẩm khoa học công nghệ, không có công nghệ thì không làm được. Cái ý mà người hay nói câu đó là đang mỉa mai "đi tạo ra chiến tranh để bán vũ khí".
Ví dụ điển hình là bây giờ Mỹ là chủ nợ của Ukraina, ngoài ra ép các nước phương tây phải mua vũ khí bổ sung vào kho (vũ khí cũ chuyển cho Ukr).
rassen
TÍCH CỰC
một năm
@Leubaovitien TQ cũng có đồng minh, ông thích thì có thể bảo nó cấm vận ngược Mỹ, TQ nó vẫn cấm các DN Mỹ vào nội địa bao lâu nay mà 😆

còn việc cấm tiktok thì nó như cấm ma tuý vậy.
vậy ma tuý có phải dạng ko quản đc thì cấm ko ông?
rassen
TÍCH CỰC
một năm
@dktran01 trong khi TQ là chủ nợ của Mỹ thì sao? Mỹ nó chả ép phương Tây mua vũ khí, ô cháu lại mê đọc RU rồi 😆

phương Tây nhiều năm đi đêm với Nga, phụ thuộc năng lượng lẫn cả quân sự vào Mỹ thì giờ trả giá là phải rồi. Nhìn sang thằng Israel xem, nó chả phụ thuộc ai cả, quân sự nhiều món còn vượt Mỹ, là 1 nước có chủ quyền, ngay cả có đồng minh thân cận, nhưng ở sát biên với thằng côn đồ thì luôn cần chuẩn bị.

Còn bảo Mỹ giàu nhờ bán vũ khí là sai, vì chiến tranh đem lại lợi tức cho Mỹ chỉ chiếm phần nhỏ trong tỷ trọng GDP, ông có biết bao nhiêu % ko? hay để tôi nói.

nên mấy ông cù lần nhồi sọ hay đọc sách giáo khoa mới nghĩ nó giàu nhờ chiến tranh.
Thực ra mỹ đang rất sợ tiktok đánh chết Facebook, tweeter nên nhất định phải cấm tiktok. Ko cạnh tranh đc thì dùng trò cấm thôi
@tinhdg Vấn đề quan trọng nhất nằm ở chỗ Mỹ nó nắm cả Appstore và CH Play 🤣
@tinhdg tweeter phát âm sao vậy?
@khánhdungduy Mỹ không nắm Appstore và CH Play, mà là Google và Apple, muốn 2 cty này cấm Tiktok thì phải có luật hoặc bị sức ép lớn từ dư luận chứ không phải như ở VN trên yêu cầu là dưới phải làm, gửi thư như ông này chỉ là làm chuyện ruồi bu thôi
hơn nữa, Tiktok là 1 nền tảng quá tuyệt vời cho Google vì cái cốt của Google vẫn là cty ăn tiền quảng cáo
và cho dù Tiktok có bị cấm, thì cũng chỉ Appstore + CH Play chi nhánh Mỹ là bị cấm, phần còn lại của thế giới vẫn sử dụng như bt
Đay chỉ là cái mạng xã hội thôi đấy
Tàu nó mạnh chứ ko phải thằng nào yếu thì lại ăn ban phát dân chủ, chống khủng bố giữ gìn hoà bình thế giới cmnr
Cuồng mỹ gào mạnh lên
Có mùi chơi bẩn như vụ cấm Huawei rồi
@Spider_Man_2020 Bằng chứng? Không thiếu.
Quan trọng là bọn Nga, Tàu rất giỏi trò chối bay chối biến.
@tuan 95 Công nhận bọn nó Copy đỉnh thật ông ạ, Pin trâu như IP (từ dòng 13), Face ID nhạy như IP, cảm ứng vân tay nhạy như Samsung mà màn hình bền hơn Sam, Chip dùng mát và mượt hơn Sam. Haha
@fear factor Thì trước khi kết luận ai có tội, phải dựa trên nguyên tắc Auto vô tội trước và chứng minh nguoi ta có tội trước đi đã chứ 😆
@Spider_Man_2020 thôi thôi, lấy sp giờ ra mà nc, quá khứ chỉ là quá khứ 😆))
Nên làm, ngay và luôn. Toàn mấy thứ nhảm nhí đầu độc giới trẻ, nhiều khi già cũng bị nhiễm tuốt.
Thời ông Trump đòi cấm là có tầm nhìn từ trước.
@Minh Chung Hứa Nó đem dữ liệu của cả thế giới đem về cho cp tàu sử dụng. Còn sử dụng để làm gì thì tuỳ ý thích bố con bọn tàu.
Còn thằng FB thì m cứ xoá, ai cản. Bố tàu m cho xài à?
@fear factor thì mày không thích thì xóa tiktok khỏi đt đi mắc gì đòi google xóa của tao ơ kìa =)) đụng trúng bàn thờ nên nhảy dựng à
@fear factor Mày điên à? Ai bắt mày dùng tiktok?
@Minh Chung Hứa @airwalker @Minh Chung Hứa
Đụng đến bàn thờ bố Tàu m nên như đĩa phải vôi à?
Đám háng nô chả bao giờ tin chuyện này, tiếc là tụi nó toàn ở dưới giếng, chả ai thèm nghe 😅
@Louis Tran 2019 Nói thì không có bằng chứng mà cứ bắt người khác phải nghe? Doanh nghiệp thì chấp nhận chìu chính quyền Mỹ tới bến tới bờ mà vẫn ép người ta như ép mỡ. Lũ chính trị bẩn thỉu, bảo hộ trong nước thì nói bà nó ra, bày đặt nói an ninh với an đồ.
@Louis Tran 2019 Hán
sắp có ông nào của Tiktok lên điều trần đây mà, nên bắn tin trước để nắn gân trước, chứ Mỹ có sợ gì đâu, có lợi có tiền thì Mỹ làm
norimo
TÍCH CỰC
một năm
Xàm
Tâm hồn muốn tư do mà cái miệng cứ đòi cấm.
@chetdichoroi Biden không phải Trump,
Đảng dân chủ không phải Đáng cộng hòa.
@chetdichoroi Bộ mày muốn cấm là cấm ah..nó đâu phải cái cuốc hội xứ đông lap2
Cười vô mặt
@Guest345 Cái chỗ nào tôi nói tôi muốn cấm đâu bạn. Đọc kỹ lại trước khi nói chuyện đi ạ. Mà đề nghị nói chuyện xưng hô sao cho thể hiện mình là người văn minh xíu đi bạn, chứ buông mồm ra để người ta coi mình kém văn minh cũng chán chẳng muốn tranh luận luôn.
nên vậy, từ lúc tik tok ra đời mình chỉ nghe tên thôi chứ chưa cài sử dụng, mà thấy tiêu cực nhiều hơn tích cực nên xóa luôn càng tốt
Ngày xưa thì huawei, giờ thì tiktok. Mỹ mà thấy cái gì phát triển quá là phải tìm cách kìm hãm lại. Chẳng tốt lành gì
@malucthuyquai bạn là 1 đại ka, nhưng 1 thằng hàng hóm nổi lên, phe bạn đều nghe theo nó thì bạn có dập ko ??? đương nhiên là phải dập để phe về mình.
@malucthuyquai Thôi ô ơi! Mẽo, Ngố hay Tàu đều bẩn cả thui. Tàu nó cấm cửa GG, FB, Yahoo... từ lâu, nên giờ Mẽo nó chơi lại thôi. Có bố mẹ nào thấy con cái bị ăn hiếp mà ko bên vực hay chơi lại thằng hàng xóm không?
@Wukoi Mình ko chơi tiktok nhưng quan điểm cá nhân thì Tàu nó cấm mấy cái kia vì ko đáp ứng được việc đặt máy chủ tại nước nó. Như Apple đó Tim vẫn kiếm doanh thu hàng tỉ đô mỗi năm
@Wukoi Thì đúng vậy, quan trọng là làm ra vẻ tốt lành lắm
@Emchilashipper cơ bản, mẽo mún làm đại ka, Tàu thì muốn sang phẳng... Nếu chịu nhịn mẽo thì thế giới yên bình :p
Không cùng phe Mỹ thì ngăn cản hoặc xoá
Khựa nó cũng cấm FB, Youtube, Google... thì Mỹ nó cấm lại cũng bình thường thôi mà 😆
@Still Alove gì mà đặt server ông nội, server nó đặt đầy ra các nước chứ tại sao ở TQ không chiệu đặt? Đi đòi kiểm soát lọc nội dung của người ta thì người ta chả chịu. Ông dùng wechat taobao thử đi, cái mẹ gì chính phủ nó cũng nắm hết.
@Still Alove Ý chú là mấy nước ngoài Mỹ ra nó cũng kiểm duyệt luôn nội dung server của google? Nắm hết nội dung muốn làm gì làm?
gg.jpg
@dktran01 Ông gửi hình có thiếu thông tin gì không ?
"Luật An ninh mạng của Việt Nam đã quy định rõ các trường hợp phải cung cấp thông tin cho lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng, cụ thể: Khi lực lượng chuyên trách bảo vệ an ninh mạng có yêu cầu bằng văn bản; để phục vụ điều tra, xử lý hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng.

Trong thực tế Google, Facebook đều đã thuê máy chủ tại Việt Nam. Theo thống kê sơ bộ, Google thuê khoảng 1.781 máy chủ, Facebook thuê khoảng 441 máy chủ tại 8 doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trong nước."
@Still Alove Hình trên là cloud server, và t đang ví dụ cho câu hỏi google đặt server thì data thuộc nước sở tại như Hongkong Singapore?

Chính ông cũng quote luật ra thì đọc cho hiểu đi, VN chỉ yêu cầu google hợp tác khi hoạt động ở VN băng thông dữ liệu không đi qua cơ quan của VN để lọc hoạt kiểm duyệt.

Còn trường hợp TQ nó chính phủ yêu cầu phải là cơ quan kiểm soát mọi nd của Google.

Ví dụ là video chống phá VN hiện tại trên Youtube có đầy VN có kiểm duyệt và xoá theo ý muốn không? Google có nghe răm rắp không?
Còn trường hợp TQ bất kỳ video chống phá nó có quyền lọc hết, ví dụ video tân sơn

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019