Dự thảo luật này được các thượng nghị sĩ Mỹ thông qua đêm thứ 4 vừa rồi, hiểu ngắn gọn là mọi thiết bị công nghệ phục vụ các cơ quan thuộc chính phủ liên bang sẽ không được cài đặt ứng dụng TikTok.
Động thái này đến rất nhanh sau khi nhiều bang, bao gồm Iowa, Texas, Utah, Alabama hay Bắc Dakota, chỉ trong 1 tuần đã lần lượt thông qua sắc lệnh cấm cài đặt ứng dụng mạng xã hội chia sẻ video từ Trung Quốc vào các thiết bị công nghệ phục vụ cho các nhân viên làm việc trong các cơ quan thuộc chính quyền của từng bang.
Bước tiếp theo của dự thảo luật liên bang này sẽ là chuyển nó xuống hạ viện để các nghị sỹ thông qua, và nếu thành công, bước cuối cùng sẽ là chuyển từ lập pháp sang ngạch hành pháp, để tổng thống Joe Biden ký thành sắc lệnh, biến nó từ dự thảo thành luật ai cũng phải tuân theo.
Hạ viện Mỹ khóa trước, hồi tháng 8/2020 đã đề xuất dự thảo luật này, và tới năm 2021, thượng nghị sĩ Josh Hawley của bang Missouri đã một lần nữa đề xuất lên thượng viện. Nhưng không cần chờ tới thời điểm hai bên lập pháp và hành pháp đưa ra quyết định, nhiều cơ quan thuộc chính phủ Mỹ cũng đã cấm cài TikTok trên các thiết bị tài sản của chính phủ, phục vụ công việc của các nhân viên, trong đó có bộ nội vụ, an ninh nội địa và bộ quốc phòng Mỹ. Tất cả đều đưa ra lệnh cấm viện dẫn nguy cơ an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu.
Mạnh tay hơn thì có dự thảo luật của thượng nghị sĩ Marco Rubio đề xuất hôm thứ 3 tuần này, có sự ủng hộ của các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, qua đó đề nghị cấm TikTok trên toàn lãnh thổ Mỹ. Tháng trước thì giám đốc FBI Chris Wray một lần nữa nói TikTok là nguy cơ an ninh quốc gia.
Nếu anh em còn nhớ thì hồi năm 2020, tổng thống Donald Trump từng nỗ lực cấm TikTok không được vận hành tại Mỹ, hoặc ép ByteDance phải bán TikTok Mỹ cho chủ mới là một tập đoàn Mỹ. Tuy nhiên tại tòa án, các thẩm phán đã chặn nỗ lực này của ông Trump.
Theo Guardian
Động thái này đến rất nhanh sau khi nhiều bang, bao gồm Iowa, Texas, Utah, Alabama hay Bắc Dakota, chỉ trong 1 tuần đã lần lượt thông qua sắc lệnh cấm cài đặt ứng dụng mạng xã hội chia sẻ video từ Trung Quốc vào các thiết bị công nghệ phục vụ cho các nhân viên làm việc trong các cơ quan thuộc chính quyền của từng bang.
Bước tiếp theo của dự thảo luật liên bang này sẽ là chuyển nó xuống hạ viện để các nghị sỹ thông qua, và nếu thành công, bước cuối cùng sẽ là chuyển từ lập pháp sang ngạch hành pháp, để tổng thống Joe Biden ký thành sắc lệnh, biến nó từ dự thảo thành luật ai cũng phải tuân theo.
Hạ viện Mỹ khóa trước, hồi tháng 8/2020 đã đề xuất dự thảo luật này, và tới năm 2021, thượng nghị sĩ Josh Hawley của bang Missouri đã một lần nữa đề xuất lên thượng viện. Nhưng không cần chờ tới thời điểm hai bên lập pháp và hành pháp đưa ra quyết định, nhiều cơ quan thuộc chính phủ Mỹ cũng đã cấm cài TikTok trên các thiết bị tài sản của chính phủ, phục vụ công việc của các nhân viên, trong đó có bộ nội vụ, an ninh nội địa và bộ quốc phòng Mỹ. Tất cả đều đưa ra lệnh cấm viện dẫn nguy cơ an ninh quốc gia và bảo mật dữ liệu.
Mạnh tay hơn thì có dự thảo luật của thượng nghị sĩ Marco Rubio đề xuất hôm thứ 3 tuần này, có sự ủng hộ của các nhà lập pháp thuộc cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ, qua đó đề nghị cấm TikTok trên toàn lãnh thổ Mỹ. Tháng trước thì giám đốc FBI Chris Wray một lần nữa nói TikTok là nguy cơ an ninh quốc gia.
Nếu anh em còn nhớ thì hồi năm 2020, tổng thống Donald Trump từng nỗ lực cấm TikTok không được vận hành tại Mỹ, hoặc ép ByteDance phải bán TikTok Mỹ cho chủ mới là một tập đoàn Mỹ. Tuy nhiên tại tòa án, các thẩm phán đã chặn nỗ lực này của ông Trump.
Theo Guardian