Kioxia, trước đây tập đoàn Nhật Bản này chính là mảng chip nhớ của tập đoàn Toshiba. Hồi giữa năm 2021 đã có những thông tin hành lang nói rằng Western Digital đang trong quá trình đàm phán để sáp nhập, từ đó tạo ra một tập đoàn chip nhớ thống trị 1/3 thị trường toàn cầu.
Đáng lẽ ra, sau hai năm đàm phán và thiết kế thoả thuận, trong tháng 10 vừa rồi thương vụ sáp nhập đủ sức gây chấn động làng linh kiện công nghệ toàn cầu sẽ hoàn tất. Nhưng SK Hynix, một nhà đầu tư của Kioxia đã lên tiếng không cho thương vụ diễn ra, với những lo ngại xoay quanh giá trị khoản đầu tư mà tập đoàn Hàn Quốc này đã rót cho Kioxia.
Phản ứng trước động thái này, Western Digital đã công bố rằng, ban lãnh đạo tập đoàn đã thông qua quyết định tách mảng chip nhớ flash. Kể từ giờ, Western Digital sẽ tách ra thành hai công ty độc lập giao dịch trên sàn chứng khoán, để mỗi mảng tập trung tốt hơn vào những thế mạnh và cơ hội cạnh tranh riêng.
Đương nhiên, theo lời CEO David Goeckeler, WD vẫn không từ bỏ cơ hội để sáp nhập với một tập đoàn khác trong tương lai, nói cách khác, là “giữ quan điểm cởi mở với những cơ hội kinh doanh cho phép tăng giá trị cho những tài sản và khoản đầu tư cho mảng HDD và chip nhớ flash.”
Năm 2016, WD tham gia thị trường chip nhớ flash sau khi mua lại SanDisk với giá 19 tỷ USD. Bốn năm sau đại dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, nhu cầu thị trường kể từ sau đại dịch cũng sụt giảm, dẫn tới việc các đơn vị tồn đọng nguồn cung chip flash trong kho. Những giải pháp giảm giá kích cầu đã được các tập đoàn đưa ra, nhưng giống như tình hình thiết bị công nghệ toàn cầu nói chung, nhu cầu chip nhớ vẫn đang phục hồi rất chậm.
Báo cáo kinh doanh quý vừa rồi của Western Digital ghi nhận doanh thu giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với quý trước thì tăng 3%.
Theo Techspot
Đáng lẽ ra, sau hai năm đàm phán và thiết kế thoả thuận, trong tháng 10 vừa rồi thương vụ sáp nhập đủ sức gây chấn động làng linh kiện công nghệ toàn cầu sẽ hoàn tất. Nhưng SK Hynix, một nhà đầu tư của Kioxia đã lên tiếng không cho thương vụ diễn ra, với những lo ngại xoay quanh giá trị khoản đầu tư mà tập đoàn Hàn Quốc này đã rót cho Kioxia.
Phản ứng trước động thái này, Western Digital đã công bố rằng, ban lãnh đạo tập đoàn đã thông qua quyết định tách mảng chip nhớ flash. Kể từ giờ, Western Digital sẽ tách ra thành hai công ty độc lập giao dịch trên sàn chứng khoán, để mỗi mảng tập trung tốt hơn vào những thế mạnh và cơ hội cạnh tranh riêng.
Đương nhiên, theo lời CEO David Goeckeler, WD vẫn không từ bỏ cơ hội để sáp nhập với một tập đoàn khác trong tương lai, nói cách khác, là “giữ quan điểm cởi mở với những cơ hội kinh doanh cho phép tăng giá trị cho những tài sản và khoản đầu tư cho mảng HDD và chip nhớ flash.”
Năm 2016, WD tham gia thị trường chip nhớ flash sau khi mua lại SanDisk với giá 19 tỷ USD. Bốn năm sau đại dịch COVID-19 khiến chuỗi cung ứng đứt gãy, nhu cầu thị trường kể từ sau đại dịch cũng sụt giảm, dẫn tới việc các đơn vị tồn đọng nguồn cung chip flash trong kho. Những giải pháp giảm giá kích cầu đã được các tập đoàn đưa ra, nhưng giống như tình hình thiết bị công nghệ toàn cầu nói chung, nhu cầu chip nhớ vẫn đang phục hồi rất chậm.
Báo cáo kinh doanh quý vừa rồi của Western Digital ghi nhận doanh thu giảm 26% so với cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với quý trước thì tăng 3%.
Theo Techspot