Thuyền đồ chơi của Tesla: Một chiếc “drone” không người lái đi trước thời đại

Ng Minh Hằng
29/10/2022 2:42Phản hồi: 55
Thuyền đồ chơi của Tesla: Một chiếc “drone” không người lái đi trước thời đại
Chúng ta không còn xa lạ gì về khái niệm điều khiển từ xa, đặc biệt là trong việc sử dụng các máy bay không người lái. Thuật ngữ “drone” dùng để miêu tả các loại phương tiện hay máy bay không cần người lái, phục vụ con người trong công việc giải trí hay đi giao hàng, làm những nhiệm vụ nặng nhọc...

Nhân loại đang theo đuổi sự phát triển của các máy móc điều khiển từ xa và tự hành. Và, nhà khoa học quá cố Nikola Tesla đã nhìn thấy những kết quả có lợi cũng như những hậu quả khủng khiếp về thứ công nghệ tự động này ngay khi ông vừa ra mắt "remote control"– điều khiển từ xa đầu tiên.

Thuyền điều khiển từ xa của Nikola Tesla


DRONE_tinhte_1898.png

Tesla từng nói: "Thế giới chuyển động chậm chạp, và sự thật thì rất khó để nhìn thấu", đó là cách mà Tesla đáp lại sự hoài nghi của đám đông khi xem buổi trình diễn khoa học của ông tại Madison Square Garden, New York vào năm 1898. Bằng cách sử dụng một hộp điều khiển truyền sóng vô tuyến, ông có thể điều khiển một chiếc tàu nhỏ trong một vùng nước, thậm chí còn có thể bật và tắt đèn chạy của nó. Tất cả đều vô hình, và không cần một sợi dây hay bất cứ gì có thể nhìn thấy giữa thuyền và bộ điều khiển. Quả thực, rất ít người vào thời điểm đó biết rằng có thứ tên là “sóng vô tuyến” tồn tại, và Tesla một nhà phát minh lỗi lạc đã vượt qua ranh giới với chiếc tàu điều khiển từ xa của mình.

NICOLA_drone.png

Bài thuyết trình của Tesla, là một phần của cuộc Triển lãm về Điện, đã bị một số người chê bai là ma thuật, nhưng cũng có một số người nhìn ra được tiềm năng của nó như là một loại vũ khí. Đây không phải là lần đầu tiên mà các phát minh nổi tiếng đột phá được đưa vào các phục vụ chiến tranh.

Khi Tesla công bố phát minh của riêng mình tại triển lãm năm 1898, trưng bày bao gồm một hồ bơi trong nhà, một con tàu thu nhỏ dài 4 feet và một hộp điều khiển được trang bị nhiều đòn bẩy khác nhau. Boong của con tàu được trang bị các ăng ten để thu tín hiệu, với ăng ten cao nhất nằm ở trung tâm và hai ăng ten khác được gắn các bóng đèn nhỏ. Đèn sẽ giúp người điều khiển đánh giá vị trí và hướng của con tàu trong bóng tối. Chuyển động của nó được dẫn động bởi một chân vịt cùng bánh lái được đặt ở các vị trí tiêu chuẩn dành cho một con tàu hải lý. Bên trong thân thuyền, có một động cơ điện dẫn động cả chân vịt và bánh lái, một bộ pin lưu trữ và một cơ cấu nhận tín hiệu vô tuyến được gửi từ hộp điều khiển. Không hề có một kết nối có dây nào giữa bộ điều khiển và thiết bị từ xa, phát minh của Tesla sẽ cho phép người điều khiển thay đổi tốc độ và hướng, đồng thời điều khiển các tiện ích trên tàu (như đèn hoặc các bộ phận chuyển động).

Mặc dù các tiêu đề của tờ báo chọn tập trung vào việc sử dụng thiết bị của Tesla làm ngư lôi điều khiển không dây - phục vụ chiến tranh, nhưng kế hoạch của ông về phát minh này không nhắm vào vũ khí chiến tranh. Trong một bài báo năm 1900 từ tạp chí Century, Tesla đã mô tả khoảnh khắc khi ông tự nhận thức được bản thân, coi tâm trí và cơ thể của chính mình như một bộ máy tự động phản ứng với các kích thích bên ngoài. Tesla tuyên bố rằng các “ô tô tự động” hiện đại chỉ đơn giản là sử dụng một "bộ óc vay mượn", đáp ứng các mệnh lệnh từ một nhà điều hành thông minh và xa xôi. Theo Margaret Cheney's Tesla: A Man Out of Time, khi được hỏi về tiềm năng của con thuyền như một hệ thống phân phối chất nổ, Tesla đã trả lời rằng: "Bạn không nên chỉ nhìn thấy nó là ngư lôi không dây, bạn nên thấy ở đó là cuộc đua đầu tiên của robot và máy móc, những người “đàn ông” mạnh mẽ sẽ làm công việc khó khăn giúp đỡ cho nhân loại".

https://tinhte.vn/thread/cau-chuyen-cua-drone-may-bay-khong-nguoi-lai.3583494/

Engadget
55 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Hình như ông này người sao Kim mà.
@Jacky_Knight_90 Chú lên dutube mà coi phát minh của Tesla. Thằng cha Edison còn tham quyền cố vị mà đì ông Tesla này nữa.
K.M.Huy
ĐẠI BÀNG
một năm
@Jacky_Knight_90 Sao hỏa nhé 😁
a2683e21f4854f3b0d9f1621f4724653.jpg
@Jacky_Knight_90 Đến lạy hâhhahahah
@NvnStar Biết đâu đó Elon Musk là con cháu hậu duệ của ông này
Yêu quá
kiếp trước của tôi đó
@Doan Van Kha kiếp này bác chế được cái gì rồi nè
@Võ ngọc lê tuấn Mỗi ngày chế được khoảng 1 triệu cổ máy sinh học
@Doan Van Kha hay là 1 triệu con tinh trùng
hung_ly
ĐẠI BÀNG
một năm
Ko bị Edison đì thì chắc thầy này có cơ hội phát minh nhiều hơn thế nữa
@hung_ly Có cạnh tranh mới có phát triển đó thím. Tư bản nó giàu vì nó theo kiểu khôn sống, mống chết.
@hackieuhoang Này là đì dơ bẩn chứ cạnh tranh lành mạnh thì Edison ko có cửa đc biết đến nhiều như v
@hung_ly đúng á, Edison giỏi ngoại giao hơn Tesla, điếm hơn nữa.
Cười ra nước mắt
Có nhiều món đồ chơi trong trí tưởng tượng nhưng tương lai sẽ được hiện thực hoá. Công nghệ biến điều không thể thành có thể.
có video nào dựng lại con này ko nhỉ, khoái nhất mấy kiểu phục chế đồ ngày xưa 😁.
sao truyện của tesla mà có người chửi edison là sao?
@hoang559 Hai ông cùng thời đại. Mà Thomas Edison thành danh trước và giàu có hơn nên ép, đì các phát minh của Nikola Tesla. Khiến ông ko được toả sáng trong thời của mình. Chứ tài năng và óc sáng tạo của Tesla là tỷ người có một.
đang bận đi đánh nhau cứu nhân loại rồi
@Võ ngọc lê tuấn Record of Ragnarok đó bác
Muốn rủ Mod đi coffee bàn chuyện Tesla quá.
Thiên tài
Khi nhỏ đọc quyển 1024 phát minh của Edison mình rất thần tượng ông ấy, sau này đọc thêm nhiều thông tin hơn và thấy Nikola Tesla còn giỏi hơn nhiều và Edison đúng nghĩa là một nhà tư bản không từ bất cứ thủ đoạn để triệt hạ đối thủ cạnh tranh hơn là một nhà khoa học chân chính từ đó mình có cái nhìn khác về ông. Đồng tiền và truyền thông đã đổi trắng thay đen và đã kiềm hãm sự phát triển của nhân loại… nếu như các phát minh của Nikola Tesla cũng được trân trọng như Edison thì thế giới đã khác giờ rất nhiều.
@luckyboy71 ủa vậy trước khi phát minh ra điện xoay chiều thì nhân loại lấy điện đâu ra để thắp sáng bóng đèn nhỉ,hic
@toilachi9 Thanh niên này chưa biết gì về N.Tesla nên nói năng xúc phạm vậy đấy. Chứ ko biết điện để bật bóng đèn, cái quạt máy mình đang xài đều có công của ông Tesla làm cơ sở. Ko là trăm năm cứ muốn thắp đèn là đi mua cục pin của Edison nha.
@Jacky_Knight_90 ý em là trước khi có điện xoay chiều thì làm gì có nhà máy phát điện dc bác nhỉ?
@toilachi9 Có máy phát điện 1 chiều của Edison, nhưng yêu cầu của kiểu phát và truyền tải điện này là nhà bạn phải ở gần nhà máy điện, điện 1 chiều không truyền đi xa được.
Đó là lý do Edison buộc phải tìm cách giết chết các phát minh của Tesla, và sự thật là sau này chỉ 2 nhà máy thủy điện của Testla đã khiến hàng trăm nhà máy điện của Edison trên toàn nước Mỹ phá sản. Edison đã nhìn thấy trước tương lai ảm đạm của bản thân nhưng vẫn không tránh được, thật may cho nhân loại là ông ta đã thất bại, nếu không giờ chắc chỉ khoảng 10% dân số thế giới có điện mà thôi.
Tesla đúng vĩ đại và đi trước thời đai
Thua tác giả doreamon hết
soidat
TÍCH CỰC
một năm
vụ này có trong Red Dead Redemtion 2 nè 😃
Xuất sắc
Bạn dịch giả ơi Race là loại, giống như Human race là nhân loại ấy. Dịch là cuộc đua làm mình chẳng hiểu gì phải vào bài gốc đọc 😃
@tuan0saker Nhỏ học ko hết lơn lên viết báo Gô gờ nó vậy Đó ,
@tuan0saker Race ở đây nếu đúng là Tesla nói nguyên văn như vậy thì nó mang nghĩa gì chỉ có ổng biết. Còn ví dụ của bạn race trong human race nó k phải là loại theo kiểu dịch nhân loại của bạn, nó là chủng tộc. Trở lại nội dung Tesla thì race mang nghĩa cuộc đua cũng được, vì rõ ràng về sau ngta đang đua chế tạo ngày càng nhiều robot.
@mig0 dịch sai rồi em, race ở đây là "chủng loại". Vì sau nó có chữ "laborious work" (công việc nặng nhọc). Dịch đúng thì sẽ ra câu hợp lý như thế này: "Bạn thấy ở đó là một chủng loại rô bốt đầu tiên, những người máy sẽ làm công việc nặng nhọc của loài người."
Ông này đúng là thiên tài!
Idol của tôi, N.Tesla, ô là người gốc Slavơ
Càng biết nhiều về ông, càng thấy nể thật sự

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019