Thuyết âm mưu: TikTok - quả bom nổ chậm phá hủy các nền văn minh

ND Minh Đức
28/3/2023 15:2Phản hồi: 294
294 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Nói về kiểm duyệt nội dung video ngắn thì phải phê phán thằng Facebook đầu tiên, tràn lan video móc, lắc,… trong khi Instagram cũng cùng 1 mẹ mà nó khác một trời một vực luôn.
Toàn video nhảm
Đọc mà muốn bay ra khỏi vũ trụ luôn bay
Cười vô mặt
Từ sau sr Shinkansen Nhật Bản thì đây là bài viết ấn tượng nhất trên Tinhte những năm gần đây. Tầm 2017 18 gì ấy trước khi tiktok phổ biến mình có dùng douyin trước. Xem mấy thanh niên điển trai nhảy nhót ẻo lả mình tự nghĩ wtf sao Trung Quốc lại có thể để tình trạng này xẩy ra, cánh truyền thông xứ họ cố đẩy mạnh tư tưởng nam tính chinh phục thế giới nhưng mạng xã hội lại gieo tính "đàn bà" vào não bộ kẻ chinh phục tương lai là sao. Thấy mâu thuẫn quá, cơ bản mình không có hứng thú với dạng clip ngắn nên cũng không để ý nữa. Vài năm sau nhà nhà tiktok người người tiktok nội dung nhảm câu view còn douyin lại bỗng dưng trong sạch hẳn và rồi mình nhận ra "bỏ mịa tụi trẻ rồi". Cách phá hoại một quốc gia nhanh nhất là phá từ tư tưởng giáo dục. Và nếu thế giới không ngăn chặn kịp thời như Ấn đã làm thì gấu Pooh thắng chắc rồi.
Văn hóa Trung Quốc vài thập kỉ gần đây trải qua hai giai đoạn. Trước khi bắt đầu giàu thì họ còn kì thị và lo sợ giá trị phương tây, truyền thông của họ thường bài xích và hạ thấp giá trị phương tây (bao gồm cả Nhật Hàn Đài), ông cha họ thậm chí còn đập đền phá chùa (xứ lừa cũng thế) đốt sách Khổng Nho đề cao tư tưởng vô thần thì tư tưởng tự do khai phóng là một cái gì đó đáng sợ. Sau này kinh tế họ bắt đầu đi lên nhờ cửa ngõ Hồng Kông và cũng nhờ chính nền điện ảnh văn hóa Hồng Kông mà họ đã dần cởi mở hơn, có tư tưởng thoáng hơn với văn hóa thế giới. Âm nhạc điện ảnh thời trang văn học dần dần bị ảnh hưởng bởi Hồng Kông Nhật Bản Hàn Đài đều gần gũi với phương tây hơn sự định hướng tuyên truyền của chú phỉnh Đại Lục. Họ nhận ra rằng với tiềm lực của mình họ vẫn có thể uốn nắn chắt lọc tất cả giá trị phương tây dành cho riêng họ. Thay vì đập đền phá chùa đốt sách Khổng Đạo họ cố gắng xây càng nhiều càng tốt các học viện Khổng Tử khắp thế giới. Thay vì tỏ ra vô thần họ truyền bá hình ảnh Thiếu Lâm Tự ra khắp thế giới. Đến mức nhiều quốc thế giới thứ 3 mới phát triển còn lầm tưởng nền điện ảnh Hồng Kông là của Trung Quốc, đạo Phật xuất phát từ Thiếu Lâm Tự. Ít nhất trên cương vị lãnh đạo dành lấy lợi ích cho dân tộc họ thì họ đang đi đúng hướng nhưng cái hướng đấy tiềm ẩn nguy cơ chủ nghĩa dân tộc cực đoan rất nguy hiểm cho các quốc gia không cùng tư tưởng với họ.
Cách đây chục năm một đứa bé bàn về bầu cử tại Mỹ không có gì lạ nhưng giờ nó đang xa lánh phụ huynh và giao tiếp với nhau làm cách nào để nhìn ngầu nhất có thể trên tiktok, ngược lại tụi trẻ Đại Lục ngấm dần tư tưởng phải học để hướng tới giấc mộng Đại Hán. Trong cuộc chiến truyền thông chú Pooh dẫn trước thế giới 1-0 rồi.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019