Hôm mùng 7/1 vừa rồi, tiệm điện tử xèng (arcade) Sega Shinjuku Kabukicho tọa lạc tại quận Shinjuku, Tokyo đã chính thức ghi tên vào sách kỷ lục Guinness thế giới, hạng mục “tiệm game nhiều máy gắp thú bông nhất thế giới”. Ở Nhật, những máy gắp thú bông thường được người dân nước này gọi bằng cái tên thân thuộc UFO Catcher, và anh em Việt Nam có lẽ cũng chẳng lạ gì những cỗ máy này trong các trung tâm thương mại nữa. Thế nhưng với con số 477 cỗ máy gắp thú bông, thì Sega Shinjuku Kabukicho giành kỷ lục Guinness âu cũng là lẽ tất yếu.
Kỷ lục trước đó được một tiệm điện tử xèng nổi tiếng khác ở Tokyo nắm giữ, Taito Station Fuchu Kururu Branch, với tổng số 454 cỗ máy gắp thú bông.
Tiệm Sega Shinjuku Kabukicho mở cửa vào tháng 7/2017, với cả những máy điện tử xèng lẫn máy gắp thú. Đến tháng 12/2020, Sega loại bỏ hết những máy điện tử xèng, và mở lại trung tâm này chỉ với hàng trăm máy gắp. Ở trong này, lựa chọn là vô vàn. Từ gắp thú nhồi bông, figure nhân vật trong phim hoạt hình, đồ gia dụng, snack, đủ hết, miễn là anh em nhanh tay nhanh mắt và may mắn.
Thực tế thì, người dân Nhật Bản cũng không hào hứng lắm với thông tin kỷ lục Guinness này. Vài người cho rằng: “Những cái máy đó tốn tiền còn hơn cả vào tiệm pachinko đánh bạc.” Người khác thì nói rằng: “Đầu tiên tôi nghĩ làm gì có chuyện trong đó nhiều máy đến thế, nhưng hóa ra họ đếm cá những máy gắp mini cỡ nhỏ.” Thậm chí còn có người nói: “Tôi cá rằng nhân viên của tiệm điều chỉnh tỉ lệ gắp thành công để bạn phải tốn rất nhiều tiền mới có được giải thưởng.” Nói công bằng thì, những anh em đã đi chơi gắp thú cũng sẽ đồng tình với những quan điểm này. Những con thú bông to đùng mà càng gắp chỉ có 2 tay, gắp mãi cũng toàn trượt. Nếu may mắn kéo được càng gắp vào những vị trí hiểm hóc như dây buộc hay những chi tiết góc cạnh trên con thú bông, thì may ra mới giành được giải.
Theo Japan Today
Kỷ lục trước đó được một tiệm điện tử xèng nổi tiếng khác ở Tokyo nắm giữ, Taito Station Fuchu Kururu Branch, với tổng số 454 cỗ máy gắp thú bông.
Tiệm Sega Shinjuku Kabukicho mở cửa vào tháng 7/2017, với cả những máy điện tử xèng lẫn máy gắp thú. Đến tháng 12/2020, Sega loại bỏ hết những máy điện tử xèng, và mở lại trung tâm này chỉ với hàng trăm máy gắp. Ở trong này, lựa chọn là vô vàn. Từ gắp thú nhồi bông, figure nhân vật trong phim hoạt hình, đồ gia dụng, snack, đủ hết, miễn là anh em nhanh tay nhanh mắt và may mắn.
Thực tế thì, người dân Nhật Bản cũng không hào hứng lắm với thông tin kỷ lục Guinness này. Vài người cho rằng: “Những cái máy đó tốn tiền còn hơn cả vào tiệm pachinko đánh bạc.” Người khác thì nói rằng: “Đầu tiên tôi nghĩ làm gì có chuyện trong đó nhiều máy đến thế, nhưng hóa ra họ đếm cá những máy gắp mini cỡ nhỏ.” Thậm chí còn có người nói: “Tôi cá rằng nhân viên của tiệm điều chỉnh tỉ lệ gắp thành công để bạn phải tốn rất nhiều tiền mới có được giải thưởng.” Nói công bằng thì, những anh em đã đi chơi gắp thú cũng sẽ đồng tình với những quan điểm này. Những con thú bông to đùng mà càng gắp chỉ có 2 tay, gắp mãi cũng toàn trượt. Nếu may mắn kéo được càng gắp vào những vị trí hiểm hóc như dây buộc hay những chi tiết góc cạnh trên con thú bông, thì may ra mới giành được giải.
Theo Japan Today