Tiêm thuốc độc vào sừng để ngăn chặn săn bắt và tiêu thụ, giải cứu tê giác khỏi nguy cơ tuyệt chủng

ND Minh Đức
16/4/2015 1:0Phản hồi: 209
Tiêm thuốc độc vào sừng để ngăn chặn săn bắt và tiêu thụ, giải cứu tê giác khỏi nguy cơ tuyệt chủng
Tinhte-te-giac.jpg

Dự án giải bảo tồn tê giác Rhino Rescue Project vừa đề xuất sáng kiến tiêm thuốc độc và gắn thiết bị GPS vào sừng tê giác để bảo vệ loài động vật này khỏi nguy cơ tuyệt chủng do sự săn bắt quá mức của con người. Cách làm này không hề gây ảnh hưởng tới sức khỏe của tê giác, nhưng nếu con người ăn phải sẽ bị các triệu chứng ngộ độc như nôn mửa, co giật,... Dự án hy vọng rằng cách làm này có thể ngăn chặn hiệu quả nạn săn bắn và mua bán sừng tê giác một cách vô tội vạ như hiện nay.


Video quá trình thực hiện việc tiêm thuốc độc vào sừng tê giác trong dự án Rhino Rescue Project

Theo số liệu thống kê trên toàn thế giới, hiện tại chỉ còn khoảng 20.000 cá thể tê giác đang sống rải rác tại Châu Phi và Đông Nam Á. Nhiều phân loài tê giác đã hoàn toàn tuyệt chủng và lượng còn lại cũng đang đứng trên bờ vực tận diệt. Mặc dù các nhà khoa học đã nhiều lần chứng minh rằng sừng tê giác không hề có tác dụng chữa bệnh hay lợi ích cho sức khỏe, nhưng rất nhiều người vẫn xem nó như một loại thần dược dẫn tới việc săn bắt tê giác lấy sừng đang ngày càng thực hiện một cách vô tội vạ và bán ra thị trường chợ đen với giá có thể lên tới 1 triệu đô la mỗi chiếc sừng.

Tinhte-tiem-thuoc.jpg
Một con tê giác đang được khoan sừng để tiêm thuốc độc và chất nhuộm vào sau khi gây mê

Trươc tình hình đó, các khu bảo tồn tê giác thậm chí còn thuê lực lượng vũ trang, sử dụng vũ khí hạng nặng để bảo vệ bầy tê giác ít ỏi đó khỏi bị săn trộm. Bên cạnh đó, dự án bảo tồn tê giác Rhino Rescue Project còn muốn thực hiện những biện pháp mạnh hơn nữa: tiêm thuốc độc và gắn thiết bị GPS vào sừng tê giác, sau đó dùng máy bay drone để theo dõi nó ngày đêm. Tổ chức bảo tồn Tê giác và sư tử tại Nam Phi cho rằng cách làm này có thể trở thành "giải pháp lâu dài nhằm loại bỏ nhu cầu sử dụng sừng tê giác" để giải cứu loài động vật này.

Tinhte-INSURANCE--lorindahern.png
Tiến sĩ Lorinda Hern, đồng sáng lập dự án bảo vệ tế giác Rhino Rescue Project

Sau quá trình nghiên cứu, họ đề xuất cách tiêm vào sừng tê giác loại hóa chất mang tên ectoparasiticides. Loại hợp chất này an toàn với động vật và có thành phần tương tự như thuốc trị bọ chét, ve đang được sử dụng cho thú nuôi trong nhà. Lorinda Hern, đồng sáng lập dự án Rhino Rescue Project cho biết: "Mặc dù nó 100% an toàn đối với động vật, nhưng lại có hại đối với con người, khi họ ăn hoặc hít phải loại hóa chất này, nó sẽ gây nên một số triệu chứng như nôn mửa hoặc co giật."

Tinhte-te-giac-xong.jpg
Một con tê giác sau khi đã tiêm thuốc xong, sừng cũng đã được nhuộm màu để đánh dấu

Bên cạnh việc tiêm hóa chất, người ta cũng gắn vào sừng tê giác những con chip định vị GPS để có thể dễ dàng theo dõi. Đồng thời, họ cũng tiêm vào sừng một loại thuốc nhuộm đặc biệt, có thể tồn tại trong thời gian rất dài nhằm đánh dấu những chiếc sừng này, tránh trường hợp bị săn bắt. Nhóm dự án cho biết rằng biện pháp tiêm thuốc độc không phải để "đầu độc người tiêu dùng" nhưng mục đích cuối cùng của nó là ngăn chặn sự tuyệt chủng của loài sinh vật quý hiếm này.
Tham khảo HP, Pri, WP
209 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Một ý kiến đầy sáng tạo. 😃
vythanh
CAO CẤP
9 năm
Tốt
ngộ
dự là mấy đại gia sẽ die hết vì dùng nó:p😁
quocphu67
TÍCH CỰC
9 năm
I DO 😃
kill hết vì tiền mà 😆


Gửi từ iPhone của tôi sử dụng Tinhte.vn
hoangtu2410
ĐẠI BÀNG
9 năm
giải cứu tê giải
Share lên fb đi ae. 😃 Ko hiểu sao thế kỉ 21 rồi mà còn nghe lời gian thương đồn đại để bị nó lợi dụng.
hieu_david
TÍCH CỰC
9 năm
tinh tế đưa bài mà ko sai chính tả không phải tinh tế thì phải
@hieu_david Dù không liên quan tới bài viết nhưng em nghĩ bác nói chuẩn
@hieu_david Lá cải ấy mà, có trau chuốt gì cho bài viết đâu, vớ được bài hay là băm. Diễn đàn công nghệ gì mà toàn bài viết các sản phẩm xa xỉ. "Dân công nghệ" thì vào chém như thánh.
@hieu_david Tiếng Việt không có chữ "ko" 😃
hieu_david
TÍCH CỰC
9 năm
@dac Mình viết tắt cứ cho là sai chính tả ko khiến người khác khó chịu bằng cái ko viết tắt mà lại khiến người ta đọc cảm thấy khó chịu
heyheyha
ĐẠI BÀNG
9 năm
@hieu_david việc sai chính tả của người được Tinhte cho đăng bài (có thể là mod, mem) là chuyện thường ở huyện rồi bác.
càng này càng kém cỏi.
Phan_Quan
TÍCH CỰC
9 năm
Phát minh này có thể nói người VN chúng ta đã nghĩ và làm từ rất lâu rồi. Nạn ăn cắp vặt thường xuyên diễn ra nên người nông dân đã nghĩ ra 1 cách là tiêm thuốc chuột vào trái cây của nọ như đu đủ, cam để cho bọn ăn cắp ăn và biến mất. Và cái kết là họ đã vào gỡ lịch
bernerasu
TÍCH CỰC
9 năm
@Phan_Quan ức nhất là việc này, đồ mình nó trộm, nó xài, nó dùng, mình quánh nó mình bị bắt, vô lý thật
@Phan_Quan Giờ hết tê giác rồi mới tiêm thuốc thì quá muộn, mất bò mới lo làm chuồng 😁
phatphi1994
ĐẠI BÀNG
9 năm
HAY, GIỜ MẤY CÁI SỪNG CÓ THÀNH PHẦN TƯƠNG TỰ NHƯ MÓNG TAY CÓ THÊM THÀNH PHẦN ĐỘC NỮA, HAHAHA
nqhuy229
ĐẠI BÀNG
9 năm
hay quá, nếu vậy toàn đám nhà giàu chết thôi. kaka
Hy vong sau này con cháu minh sẽ thấy tê giác
_infinite_
ĐẠI BÀNG
9 năm
Tiêm loại thuốc mà khi uống vào sùi bọt mép chết luôn hiệu quả hơn
chết đi bọn nhà giàu mà ngu 😁
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Chỉ khôn thôi chưa đủ để làm giàu thưa bác....
@[HD]YêU cÔnG NgHệ Chỉ cần xuất hiện thông tin vài đại gia xùi bọt mép khi dùng sừng thì các anh khác chùng tay ngay...mục đích chính là thế.
Cái câu " đầu độc người tiêu dùng" là không đúng, vì sừng tê không phải là sản phẩm tiêu dùng thì sao gọi là đầu độc ??
blutobluto
ĐẠI BÀNG
9 năm
@Tú art Không hiểu mấy bạn "chết đi bọn nhà giàu" mãi thì có đỡ nghèo không 😆 Đúng là nghèo đi đôi với hèn
@Tú art Chả ai ngu mà giàu được đâu bác, mà bác nghèo phải không? :D
mở dịch vụ nuôi tê giác sạch thôi 😁
shakimaru
TÍCH CỰC
9 năm
@HoLyNightKing nuôi được tê giác thì đã không bị tuyệt chủng!
Sừng tê giác và mật gấu ... Heizz
@vicenzow800i mật gấu thì tốt thật còn sừng tê thì chả khác gì cái móng tay.
tien_ttm
ĐẠI BÀNG
9 năm
Mình mới đọc trên CNN, ở bên Sudan chỉ còn xót lại 1 con tê giác trắng đực, bây giờ quân đội phải bảo vệ nó 24/24, giống y như VIP vậy
http://edition.cnn.com/2015/04/16/africa/kenya-northern-white-rhino/index.html
@tien_ttm Bác đọc kiểu gì mà ra ở sudan vậy. Đó là con tê giác đực trắng tên sudan nhek. potay
webzone.vn
TÍCH CỰC
9 năm
Ủng hộ. Giàu mà ngu thì chết đi, Dư tiền mà không làm từ thiện như Bac Bill, cứ đi săn Sừng thì chết cũng đáng
thang_1234
TÍCH CỰC
9 năm
@webzone.vn vcl bạn, kiếm dc nhiều tiền thì đem đi làm từ thiện??? bạn đã kiếm dc bao nhiêu tiền rồi??
microghost
TÍCH CỰC
9 năm
@thang_1234 Vãi thánh gây war.
webzone.vn
TÍCH CỰC
9 năm
@thang_1234 Bạn đọc mà không hiểu ý mình? Mình đâu có nói gì liên quan gì tới mình kiếm đc bao nhiêu tiền đâu? mà mình kiếm đc bao nhiêu tiền thì có liên quan gì tới việc ủng hộ từ thiện. Mình kiếm tiền không nhiều, nhưng mình đã làm từ thiện rồi. (Còn việc mình kiếm đc bao nhiêu tiền rồi thì không nhất thiết phải nói cho bạn biết.)

Mình nói : "Ủng hộ. Giàu mà ngu thì chết đi, Dư tiền mà không làm từ thiện như Bac Bill, cứ đi săn Sừng thì chết cũng đáng"

- Theo như trên thì ý của mình là thay vì đem số tiền mua Sừng thì lấy tiền đó ra làm từ thiện thì tốt hơn. Mua trúng sừng có độc rồi dùng mà có chết thì cũng đáng. (Ý mình là như thế)

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019