Indonesia sắp trở thành quốc gia mới nhất ban hành luật hạn chế trẻ em truy cập mạng xã hội, theo bước của Úc, và nước láng giềng Malaysia.
Hôm nay 6/3, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết họ sẽ trì hoãn việc để trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội: Trẻ em từ 13 tuổi trở lên sẽ được phép sử dụng các nền tảng mà quốc gia này coi là "ít rủi ro", trong khi các nền tảng "rủi ro cao hơn" sẽ chỉ dành cho người dùng trên 16 tuổi.
Các nền tảng được coi là "rủi ro cao hơn" bao gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số, bà Meutya Hafid, cho biết trong một video đăng tải trên Instagram.
Các biện pháp này dự kiến sẽ được thực thi một năm sau khi được ban hành thành quy định vào ngày 28/3/2026.
Indonesia không phải là quốc gia duy nhất ban hành các hạn chế về độ tuổi đối với việc sử dụng mạng xã hội. Trong vài tháng qua, một số quốc gia đã công bố kế hoạch hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp, Malaysia và Anh.
Hôm nay 6/3, Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số Indonesia cho biết họ sẽ trì hoãn việc để trẻ em truy cập các nền tảng mạng xã hội: Trẻ em từ 13 tuổi trở lên sẽ được phép sử dụng các nền tảng mà quốc gia này coi là "ít rủi ro", trong khi các nền tảng "rủi ro cao hơn" sẽ chỉ dành cho người dùng trên 16 tuổi.
Các nền tảng được coi là "rủi ro cao hơn" bao gồm YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live và Roblox, Bộ trưởng Bộ Truyền thông và Kỹ thuật số, bà Meutya Hafid, cho biết trong một video đăng tải trên Instagram.
Các biện pháp này dự kiến sẽ được thực thi một năm sau khi được ban hành thành quy định vào ngày 28/3/2026.
Indonesia không phải là quốc gia duy nhất ban hành các hạn chế về độ tuổi đối với việc sử dụng mạng xã hội. Trong vài tháng qua, một số quốc gia đã công bố kế hoạch hạn chế quyền truy cập mạng xã hội đối với trẻ em và thanh thiếu niên, bao gồm Đan Mạch, Tây Ban Nha, Pháp, Malaysia và Anh.
Indonesia khẳng định mục tiêu không phải là ngăn chặn trẻ em sử dụng internet, mà là đảm bảo chúng sử dụng một cách an toàn và đúng độ tuổi.
“Quy định này không áp đặt những trừng phạt đối với trẻ em hoặc phụ huynh. Thay vào đó, các biện pháp trừng phạt sẽ nhắm vào các nền tảng kỹ thuật số không đáp ứng nghĩa vụ bảo vệ trẻ em của họ,” bà Hafid nói.
Quy định này nhằm ngăn ngừa các rủi ro “từ việc tiếp xúc với nội dung độc hại và tương tác với những cá nhân không quen biết đến hành vi lạm dụng trẻ em và tình trạng nghiện sử dụng các nền tảng kỹ thuật số”.
Bộ này cho biết, khoảng 299 triệu người Indonesia kết nối internet, và gần 80% trẻ em sử dụng các nền tảng trực tuyến một cách tích cực.
Chính phủ Malaysia đã trích dẫn số liệu của UNICEF, cho biết khoảng một nửa số trẻ em Indonesia đã bắt gặp nội dung khiêu dâm trên các nền tảng mạng xã hội, và 42% thừa nhận trải nghiệm đó khiến chúng cảm thấy sợ hãi hoặc khó chịu. Thông báo này được đưa ra một ngày sau khi Indonesia đưa ra cảnh báo đối với Meta vì không kiểm soát quảng cáo cờ bạc trực tuyến và thông tin sai lệch trên nền tảng của họ.
Theo TechCrunch
