Sau khi có thông tin Intel bỏ 2 tỷ USD mua lại SiFive, đơn vị nắm bản quyền sở hữu trí tuệ kiến trúc chip xử lý RISC-V, thì vừa rồi lại có tin đồn cho rằng Intel đang trong quá trình đàm phán để bỏ tiếp 30 tỷ USD để mua lại GlobalFoundries, đơn vị có trụ sở tại New York, tiền thân là mảng sản xuất chip bán dẫn của chính AMD, sau này được tách riêng và vận hành độc lập. Hiện giờ GlobalFoundries Inc. đang thuộc sở hữu của Mubadala Investment, công ty đầu tư ở Abu Dhabi. Nếu tin đồn này chính xác, thì đây sẽ là bước đi tiếp theo trong nỗ lực giảm bớt phụ thuộc của Mỹ vào ngành công nghiệp sản xuất chip bán dẫn ở Đài Loan, với đầu tàu chính là TSMC lừng lẫy.
Hiện tại, Intel đang cố gắng tìm cách cải thiện sản lượng chip mà họ tự sản xuất được, một phần trong chiến lược IDM 2.0. Để làm được điều này, họ đã mở hẳn một mảng riêng, đặt tên là Intel Foundry Services, với nỗ lực củng cố và mở rộng sức mạnh sản xuất chip bán dẫn ở Mỹ và châu Âu, cũng như mở rộng những kiến trúc mà họ được phép sản xuất, không chỉ dừng lại ở bản quyền kiến trúc x86, mà còn mở rộng ra cả kiến trúc ARM và RISC-V nữa. Vẫn là Intel Foundry Services đang có kế hoạch bỏ 20 tỷ USD mở hai nhà máy chế tác chip bán dẫn ở Ocotillo, Arizona.
Những động thái rất mạnh tay này đều được triển khai để giành lại thị phần mà Intel đã mất vào tay AMD, cũng như thị phần laptop, dự báo đến năm 2023 Intel sẽ chỉ chiếm còn dưới 80% tổng thị phần chip xử lý trong máy tính xách tay, theo DigiTimes đưa tin: “Intel có thể sẽ mất đi gần 50% tổng đơn hàng từ phía Apple, và rồi sẽ chẳng còn đơn hàng nào từ phía Apple nữa. Mất đi 10% thị phần từ laptop của Apple còn AMD cũng đang có vị thế khá vững với 10% thị phần, có khả năng thị phần chip xử lý laptop bán ra thị trường của Intel sẽ giảm xuống dưới mức 80% vào năm 2023.”
Theo WCCFTech
Hiện tại, Intel đang cố gắng tìm cách cải thiện sản lượng chip mà họ tự sản xuất được, một phần trong chiến lược IDM 2.0. Để làm được điều này, họ đã mở hẳn một mảng riêng, đặt tên là Intel Foundry Services, với nỗ lực củng cố và mở rộng sức mạnh sản xuất chip bán dẫn ở Mỹ và châu Âu, cũng như mở rộng những kiến trúc mà họ được phép sản xuất, không chỉ dừng lại ở bản quyền kiến trúc x86, mà còn mở rộng ra cả kiến trúc ARM và RISC-V nữa. Vẫn là Intel Foundry Services đang có kế hoạch bỏ 20 tỷ USD mở hai nhà máy chế tác chip bán dẫn ở Ocotillo, Arizona.
Những động thái rất mạnh tay này đều được triển khai để giành lại thị phần mà Intel đã mất vào tay AMD, cũng như thị phần laptop, dự báo đến năm 2023 Intel sẽ chỉ chiếm còn dưới 80% tổng thị phần chip xử lý trong máy tính xách tay, theo DigiTimes đưa tin: “Intel có thể sẽ mất đi gần 50% tổng đơn hàng từ phía Apple, và rồi sẽ chẳng còn đơn hàng nào từ phía Apple nữa. Mất đi 10% thị phần từ laptop của Apple còn AMD cũng đang có vị thế khá vững với 10% thị phần, có khả năng thị phần chip xử lý laptop bán ra thị trường của Intel sẽ giảm xuống dưới mức 80% vào năm 2023.”
Theo WCCFTech