Tiểu hành tinh rộng hơn 4 km sẽ lướt qua Trái Đất vào đầu tháng 9 tới

MinhTriND
28/8/2017 7:2Phản hồi: 65
Tiểu hành tinh rộng hơn 4 km sẽ lướt qua Trái Đất vào đầu tháng 9 tới
Việc tiểu hành tinh sượt qua Trái Đất không phải là cái gì đó quá hiếm hoi và may mắn là chúng thường chỉ rộng vài mét. Tuy nhiên đầu tháng sau, hành tinh của chúng ta sẽ phải "chạm mặt" với một tiểu hành tinh khổng lồ rộng đến 4.4 km. Được biết, đây là vật thể lớn nhất từng tiếp cận gần Trái Đất kể từ khi NASA bắt đầu chương trình theo dõi chúng từ khoảng 20 năm trước.

Không riêng gì NASA, các cơ quan vũ trụ khác cũng đã bắt đầu theo dõi các vật thể nguy hiểm từ những năm 1998 nhằm đưa ra những cảnh báo sớm nhất nếu có bất kỳ mối đe doạ nào. Kể từ đó đến nay, đã có hơn 16.000 vật thể gần Trái Đất đã được phát hiện mặc dù gần như chưa ghi nhận vụ va chạm nào, ngoại trừ sự kiện sao băng Chelyabinsk rộng 20 mét nổ tung trên bầu trời nước Nga vào năm 2013. Rõ ràng sau vụ việc này, chúng ta không thể xem thường những thiên thể nhỏ bởi chúng hoàn toàn có thể gây ra những tác hại to lớn.


Bất cứ thứ gì có kích thước lớn hơn 1 km đều có thể tạo ra hỗn loạn lên toàn bộ hành tinh và theo số liệu gần đây nhất của NASA, có ít nhất 880 mối đe doạ tiềm ẩn đang lởn vởn xung quanh Trái Đất. Với kích thước 4.4 km, tiểu hành tinh Florence được xem là một trong những mối nguy lớn nhất và nếu không may quỹ đạo của nó bị thay đổi vì một nguyên nhân nào đó rồi đâm sầm xuống hành tinh, mọi thứ sẽ chấm hết.

Theo tính toán của NASA tính đến thời điểm này, mặc dù lần "chạm mặt" sắp tới sẽ ở khoảng cách rất gần nhưng nó sẽ không xảy ra va chạm với hành tinh của chúng ta, ít nhất là trong vòng 500 năm tới. Florence tiếp cận gần Trái Đất nhất vào ngày 1/9 ở khoảng cách 7 triệu km, gấp khoảng 18 lần khoảng cách giữa Trái Đất và Mặt Trăng. "Tuy có khá nhiều tiểu hành tinh sượt qua Trái Đất vào ngày 1/9 nhưng đa số chúng đều nhỏ hơn Florence", Paul Chodas, người đứng đầu Trung tâm nghiên cứu Vật thể gần Trái Đất của NASA (CNEOS), cho biết.

Florence có thể được quan sát bởi kính thiên văn nhỏ trong vài đêm cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Các nhà khoa học đang cố tận dụng cơ hội này để có thể giám sát nó một cách chặt chẽ hơn. Hệ thống radar Goldstone Solar System và Đài thiên văn Arecibo sẽ được dùng để thu thập được những thông tin chính xác hơn về kích thước cũng như bề mặt của tiểu hành tinh này.

Dự kiến vào tháng 10 năm nay, tiểu hành tinh 2012 TC4 cũng sẽ băng ngang Trái Đất với khoảng cách rất gần, chỉ khoảng 50.100 km, bằng 0.13 lần khoảng cách từ Trái Đất đến Mặt Trăng. Tuy nhiên bạn cũng không nên quá lo lắng bởi thiên thể này chỉ rộng 15 mét.

Tham khảo: NewAtlas
65 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Thiên thạch Chelyabinsk 20m nổ tung thì đáng sợ, còn thằng 2012 TC4 rộng 15m này cách trái đất hơn 50k cây số thì lại "ko nên quá lo lắng" ?!?
@rungxanh2901thanhlam Đúng rồi còn gì. Một cái 20m nổ ngay sát mặt đất, một cái 15m cách mặt đất những 50.000 km, là bằng mấy lần đường kính trái đất rồi
Thiên ngoại lưu tinh một lần nữa xuất hiện, giang hồ lại một phen dậy sóng, máu chảy đầu rơi.
Chưa đầy 200g mà nổ còn rung rung trái đất..thiên thạch này ăn thua gì @@
appleshit
ĐẠI BÀNG
7 năm
@uochuý1489Quốc Huy Cục đá 200g nổ tung thì có cc j rung TĐ vây???
lightness
ĐẠI BÀNG
7 năm
Video Chelyabinsk cho bác nào chưa xem

@lightness Đòn Kamejoko của Songoku
Ờ lướt....mấy hôm nữa nó lao thẳng vào thì vui 😁
75109
TÍCH CỰC
7 năm
Một màn chào mừng quốc khánh 2/9 khá ấn tượng nha bạn tiểu thiên thạch 😁
numita
TÍCH CỰC
7 năm
Cái bình gas petrolimex nổ còn không sao huống gì cục đá này. :mad: ko phải lo
trungkakadn
ĐẠI BÀNG
7 năm
Dm đâm thẳng vào BK ĐI
Khù_Khờ
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Zoro kun tôi nghỉ bác ấy nói là... BẮC KINH @@
@trungkakadn đâm vào NK ( nước khác ) đi 😃
joechen
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Khù_Khờ Cái này mà lao vào Bắc Kinh thì Hà Nội và Thành Hồ cũng ko yên phận đâu. =))
Idol1990
TÍCH CỰC
7 năm
@uochuý1489Quốc Huy Hóa ra bạn là người có mưu đồ diệt chủng à.
Vậy thì V.N.C.H có cái gì tốt đẹp khi có những suy nghĩ diệt chủng trong đầu.
4000 tỉ $ sắp bay qua đầu
autk08
TÍCH CỰC
7 năm
Cụ thể là chấm hết như thế nào nhỉ :rolleyes:
subinguyen
ĐẠI BÀNG
7 năm
@autk08 Là diệt vong và thế giới trở về thời kì băng hà , mấy triệu năm sau sẽ có hoá thạch của bạn và chúng tôi
Zoro kun
TÍCH CỰC
7 năm
@subinguyen Sau 1 tr tr năm nữa loài giống người sẽ khai quật được chiếc C phône vẫn còn sống.
appleshit
ĐẠI BÀNG
7 năm
@subinguyen Nếu dc chọn làm Freeza hoặc SonGoKu bác chọn thằng nào ^^
Sao lại nhằm vào đúng cái thời gian Apple ra sản phẩm mới vậy trời ? Điềm gì chăng ;)
Vịt 2019
TÍCH CỰC
7 năm
Cách tới 7 triệu km thì lo cm gì 😁 Sống vui đi :D
Huuduccc
ĐẠI BÀNG
7 năm
@Vịt 2019 tốc độ được biết là 13 km/s = vậy tới trái đất trong 149,5h =6 ngày sau có kết quả.AE có việc gì thì làm đi,6 ngày nữa là hết giờ
plumpss
ĐẠI BÀNG
7 năm
Lo gì anh em, cùng lắm thì nó đâm vào chết cmnr thôi
mình chỉ có ước muốn nhỏ nhoi đó là mong sao nó phi thẳng vào trái đất đi.dù sao cũng đang chán sống đây
Applenick
TÍCH CỰC
7 năm
Lướt sóng tí cho có hơi hám Trái đất nha chưa kon, đừng có mà mù mắt đâm vào trái đất...àh...chưa....Nghe nói Việt Nam chuẩn bị xây Trạm BOT để thu phí Thiên Thạch này, có nhà đầu tư nào muốn làm không ?
Nghe Chị Tiến - Bộ Y Tế nói là khi Thiên Thạch này sợt qua Việt hay chạm vào Việt Nam thì đất nước sẽ tiết kệm được số tiền lên đến 80.000.000 người x 100.000 tiền thuốc = 8.000.000.000.000 VNĐ tiền thuốc Giả do Chị Tiến đứng ra ngăn chặn !
😃 hi vọng sau này nếu có mối đe doạ nào nghiệm trọng từ thiên thạch. NASA điều hay mẽo điều mấy quả tên lửa lao lên phá nát nó ra 😁
Nếu có thể thì tiểu hành tinh này rơi xuống Trung quốc cho họ có thêm đất mà bớt thói hung hăng tranh giành lãnh thổ với câc quốc gia láng giềng..

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019