Tim Cook: Apple chưa làm kính AR vì chưa đem lại trải nghiệm người dùng tuyệt vời

Didu
12/10/2017 4:48Phản hồi: 205
205 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

vtquoc
ĐẠI BÀNG
7 năm
giống kiểu đợi các đối thủ ra rồi xem nó có tính năng gì, nhược điểm là gì, rồi khắc phục nó, rồi làm tốt hơn, rồi đem lại trải nghiệm tốt hơn, có đúng ko nhỉ ??
quyit84
TÍCH CỰC
7 năm
Tội cho thanh niên suốt ngày gato
Dạo này ch* sủa dữ quá . ch* cứ sủa đoàn người vẫn đi . haha
Thảo T Lê
ĐẠI BÀNG
7 năm
Nghe chưa mấy bạn sheeder, sau này khỏi cãi ai làm trước nữa nha, cho Sam làm trước hết đó, như cái màn cong, cong nhiều rồu từ từ ít lại chắc 2 năm nữa lại về cong 2.5d hihi
Tại sao thấy bọn giàu nó cứ giàu, còn lại toàn bọn nghèo tranh cãi, chửi nhau... hic
kingofpain
TÍCH CỰC
7 năm
đây là lý do chung cho tất cả những tính năng nào mà Apple đi sau hay hiện chưa có trên ios nhá!! chứ không phải copy đâu, Apple đã phát triển trước hết 30 40 chục năm nay r
Ẹc. Sao cái ảnh đại diện nhìn như cụ rùa trong Kungfu Panda ấy nhỉ 😃 khi cụ rùa thăng hoa cùng với cây hoa zì màu tím ấy ;)
Phát triển ứng dụng mà dễ vậy thì Microsoft đã không phải vứt windowphone r
Chã nhẽ lại nói "chúng tôi ko làm được" thì nó kỳ 😁
Không có ý gì chứ Côok ảnh này giống cụ rùa trong Kungfu panda quá 😆)
A.R.R.O.W
TÍCH CỰC
7 năm
Chuẩn bị thêm câu chuyện chúng tôi đã nghiên cứu AR 50 năm nữa đây. 😆
Apple đc cái ios kéo lại. Nhưng ios 11 là 1 sự xuống cấp về thẩm mỹ trầm trọng,control center như bãi rác.
mhieu90
TÍCH CỰC
7 năm
Ios và chip của riêng Apple có nhiều lợi thế chạy AR mà Apple ko đi trước nhỉ, lại chờ xem các chú kia làm thế nào, đã cần làm hay chưa vì FaceID thôi đã làm Apple đủ mệt rồi, nhưng cũng làm đội android cũng mệt theo 😁:D
chotoi
CAO CẤP
7 năm
Apple không cần vội vàng như Sam, Sam đang cần tiếng thơm và bù lỗ cho những ngày sắp tới, nên cái gì Sam cũng nhảy vào kiếm chác. Apple làm, chắc chắn vượt xa Sam, sẽ tạo xu hướng ồ ạt cùng làm.
Ồ bác, bác nói kiểu cùn vậy ai dám nói gì bác nữa 😁.
Kiểu tao kg xài nhưng tao đọc báo thấy sao nói vậy hả bác?
Em thấy muốn đánh giá CEO đó hay dở ra sao thì ít ra cũng nên xài những sản phẩm dưới thời ông ấy.
Dĩ nhiên Tim kg giỏi tạo ra những thiếy bị cách mạng như Jobs, nhưng những thiết bị dưới thời Tim kg phải là những thiết bị dở mà vẫn rất đáng xài. Và rõ ràng tới bây giờ trên thị trường vẫn chưa có thiết bị nào vượt qua hoàn toàn về mọi mặt cả. Như vậy Tim vẫn giỏi rồi.
Thứ hai, bác nói lỗi nhiều. Em đồng ý. Nhưng sao bác kg để ý một điều là thời Tim bán thiết bị nhiều gấp mấy lần thời Jobs? Nếu cùng một tỉ lệ lỗi nhưng doanh số máy gấp lần thì số máy lỗi cũng gấp mấy lần thôi. Về phần cứng máy gặp lỗi thì phần mềm cũng vậy. Cùng là một loại máy nhưng có ng xài mượt, có ng lại bị nóng máy, hơi chậm, hoặc lỗi khác. Nhưng cái chính là nếu bác có lỗi gì thì bác đem ra bảo hành dc, hoặc có lỗi gì thì sẽ có bản cập nhật hdh ngay. Kg có một hdh nào hoàn hảo. Chỉ có hdh thường xuyên update để vá lỗi thì mới đáng xài hơn những hdh lâu lâu update một lần bác nhỉ 😃. Mình mua máy mà dc hưởng dịch vụ lâu dài kg sướng sao bác đòi hỏi điều gì?và với phần cứng cũ phần mềm mới nặng hơn tất nhiên phải dễ phát sinh vấn đề rồi, Hay xài ip6 tới thời điểm này bác muốn phải nhanh như ip8?
Uả em hỏi bác xài chưa tự dung bác bảo em kg có quyền hả bác? Bác nói chuyện kiểu trịch thượng vậy bác. Nếu bác hỏi em em sẵn sáng trả lời có hoặc chưa. Chứ kg phải chưa xài nhưng làm ra vẻ trịch thượng là kg có quyền hỏi nha bác. Bác lớn hơn mà bác nói chuyện chán thế. Chả có gì gọi là chia sẻ anh em diễn đàn. Còn nếu bác nhắm kg muốn chia sẻ thì đừng tiếp chuyện kiểu trịch thượng thế, lại còn câu từ xài và dùng, nó khác nhau lắm hả bác? Mà e cũng đọc link đó rồi bác, bác kg cần phải nói là e chưa đọc đâu. E nghĩ bác đọc mà chả hiểu gì nên đi bắt bẻ câu chữ chứ nội dung thấy chả ăn nhập gì và chả phản biện lại dc điều em muốn nói là Tim ngoài tài kinh doanh thì điều hành và cho ra sản phẩm rất tốt.
@thongphan1989 - Anh nói luôn là anh ko xài và cũng chả thèm sài. Nếu vk a nó ko dùng thì a cũng chả thèm quan tâm nó luôn. Và anh nhận xét theo những gì anh dùng thực tế chứ a ko theo FAN nào hết.
- Comment trước của chú nói rằng Cook giỏi và cook làm ra sản phẩm tốt nhưng lại dẫn một bài báo nói rằng Cook chỉ giỏi KD và MKT thì tất nhiên anh phải nói là chỉ thấy Cook làm sale chứ có biết tạo ra cái gì. Chú không đưa được dẫn chứng ra là sản phẩm Cook làm ra tốt ở chỗ nào lại quay ra nói "bạn có xài chưa" với "mình xài hết rồi đấy" kiểu thách thức người khác có IP hay IPAD để dùng hay không thì ở đây ai là thằng cùn?
- Còn sản phẩm AP dưới thời Cook tất nhiên là có tốt và có đáng dùng (nếu ko thì vk a và ít ra là chú đã ko dùng) Nhưng nếu nói về sự đột phá hay hướng đến trải nghiệm người dùng như thời Job thì hoàn toàn không có. Bởi Cook thiên bẩm là doanh nhân nên cái ưu tiên hàng đầu sẽ phải là lợi nhuận mang về cho cty chứ không phải là nghĩ xem người dùng sẽ dùng sp đó như thế nào.
- Dẫn chứng là Cook đang quan tâm hàng đầu là lợi nhuận nhé: Apple Pen không có gì đột phá ngoài cây bút cảm ứng điện dung thông thường nó được tạo ra chủ yếu là để cạnh tranh với thằng nào thì chú chắc cũng biết và nó còn một bất tiện nữa là phải cắm ngược đầu bút vào IPAD để sạc cho thấy sự kém hoàn thiện sản phẩm không như Job. Airpod cứ cho là có sự sáng tạo nếu so sánh với tai nghe có dây mà Apple vẫn trang bị cho các sản phẩm IP trước đây đó là đã bỏ được cái cọng dây lằng nhằng nhưng cái thiết kế như thể không tuyển được chuyên gia thiết kế nên phải theo cái kiểu dáng của cái tai nghe có dây để rồi người dùng đeo vào cứ phải để ý xem nó có bị rơi không dẫn đến gây phân tâm người dùng làm kém đi khả năng trải nghiệm. Còn Apple Watch, thôi thà không nhắc đến còn hơn. Thời lượng pin kém, kết nối duy nhất với IOS không tương thích với nền tảng khác, tính năng không có gì đột phá so với các sản phẩm đeo tay của các hãng Trung Quốc trong khi giá cao không mang lại trải nghiệm gì cho người dùng. Và đến nay thì sạc không dây của Apple cũng mới chỉ là option cho khách hàng nào cần chứ không phải tiêu chuẩn cho các sản phẩm của Apple.
Hiểu thì nói chuyện tiếp chứ a ko thèm đôi co mất thời gian.
@xuantuyendt Anh kg xài thì anh bình luận cm gì 😁...phí lời! Thôi a cứ tự thẩm suy nghĩ của a đi nha, kg ai rảnh đi cãi với mấy ng chưa xài nhưng mồm bô bô đâu =))...lại tỏ vẻ ta đây =))...
tigergaoz
ĐẠI BÀNG
7 năm
@xuantuyendt Tôi thì tôi đã từng dùng đủ loại, từ Nokia đến Siemens, từ Blackberry đến Samsung, và giờ thì đang tạm dùng iPhone, nhưng tôi đọc bài của ông tôi thấy không dễ chịu lắm.

Tôi thấy các ông cứ hy vọng Apple sẽ ra một sản phẩm vượt cm trội so với xã hội, một tính năng ngoài hành tinh, một thiết kế đột cm phá, giá còn vừa túi tiền các ông. Họ ra sản phẩm khá tệ, tôi cũng nghĩ thế, và họ cũng chỉ bán cho những ai bỏ tiền ra mua thôi, họ không có nghĩa vụ phải thuyết phục cả thế giới là sản phẩm của họ là nhất con mẹ trên đời này.

Lý do vì sao, vì họ là Apple, nên họ đương nhiên phải thế, ý các ông thế đúng không? Giống như Cristiano Ronaldo, anh ta làm gì cũng bị phán xét: ghi bàn cũng bị nói, không ghi bàn cũng bị nói, yêu em này đẻ con với em khác cũng bị nói, va chạm xe cũng bị nói, đi từ thiện cũng bị nói là giả tạo, blah blah. Các ông đang thành một bộ phận auto chê bai người khác. Tôi hỏi các ông nhá, iPhone là đứa con tinh thần của Apple, các ông tưởng tượng ra ông có một đứa con, ông yêu nó lắm, ông chăm chút cho nó từ ăn, mặc, học hành, các ông dạy nó lời ăn tiếng nói đủ thứ... rồi ra xã hội, bị người ta bảo là: Ôi, con nhà ai ăn mặc quê thế!; Ôi, con nhà ông A (Apple) kém lắm, chưa bao giờ được xếp top 1 cả!! Chả bằng con nhà bà S (Samsung), lúc nào cũng đi trước con ông A 1 2 bước; hoặc là: Ôi, con ông A toàn chơi với hội mất dạy! (trong thời điểm tôi nghe một ông nào đó nói chỉ có cave mới dùng iphone).

Các ông nên thể hiện sự tôn trọng với những nhà khoa học, những nhà kinh doanh của Apple. Người ta thường nói: Chỉ cần một con vịt và hai người phụ nữ là sẽ thành cái chợ.

Thế nhé!
@tigergaoz Vãi cả trả lời. Chả ăn nhập gì với cái Quote cả.
Đọc hết comment của a rồi hãy nói. A tóm tắt luôn cho đỡ phải tìm đọc nhiều:
- Thứ nhất a thấy một thằng nói rằng TC làm ra sản phẩm tốt thế này tốt thế kia bla bla... nhưng lại dẫn chứng 1 bài báo nào đó mà đọc cả một cái bài dài chỉ thấy người ta nói TC rất giòi KD là kẻ đem lại lợi nhuận cho Apple.
- Tất nhiên sau khi đọc bài xong a sẽ phải hỏi vậy bài báo nó chỉ nêu thằng TC làm KD chứ có thấy nói thằng TC nó nghiên cứu cái gì.
- Rồi thằng đó bù lu lên hỏi a đã được dùng chưa trong khi nó được dùng rồi đấy... kiểu khoe rằng ta đây đang dùng Iphone 8 rồi chê người khác không biết gì.
- Tất nhiên nó nói vậy tức là nó chụp mũ a là thằng chả có hiểu biết gì trong khi cái chính là a đang thắc mắc đến cái bài dẫn của nó thì nó lại ko hề nhắc đến...

Và giờ đến lượt ông chú thích cãi nhau về việc thằng nào dùng con nào hở? Anh đây chả rảnh mà đi nghe mấy ông chú ca mãi cái điệp khúc đó. Đơn giản từ trước đến giờ tôi đếch quan tâm thằng nào dùng Iphone hay Android. Còn ông biết tôi tôn trọng ai không? Tôi tôn trọng những người có cống hiến cho xã hội. Còn Apple hay Samsung (như các ông vẫn lôi ra đấu đá) đơn giản chỉ là những công ty và họ đang kiếm lợi nhuận bình thường như các công ty khác thôi. Ông chú chửi người khác auto mà bản thân ông chú cũng đã hiểu nội dung người khác đang nói gì đâu? Ông nhảy vào như thế thì thử hỏi đang có một cái chợ mà thêm một mụ đàn bà vào nữa thì thành cái gì?
Túm lại thì chú vẫn ko thấm được những gì a nói. Cạn lời. Ko đôi co nữa.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019