Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tim Cook: chiếc máy Mac sản xuất ở Mỹ sẽ khác một chút, nhiều linh kiện được sản xuất trong nước

cuLong
17/5/2013 4:20Phản hồi: 72
Tim Cook: chiếc máy Mac sản xuất ở Mỹ sẽ khác một chút, nhiều linh kiện được sản xuất trong nước
tim cook.jpg

Ngày 21/5 tới đây, CEO Tim Cook của Apple sẽ lên đường tới thủ đô Washington DC (Mỹ) để trả lời Thượng viện nước này về việc tập đoàn của ông đang đầu tư hơn 100 tỷ đô la ra nước ngoài, thay vì đưa số tiền đó về nước. Ngoài ra, trong dịp này thì người đứng đầu Apple cũng có trách nhiệm phải giải đáp những thắc mắc về thuế của công ty mình cho nhà nước Mỹ. Nhưng đó chỉ là thông tin bên lề, mới đây Tim Cook đã nhận lời tham gia phỏng vấn của vài đơn vị xoay quanh việc ông sẽ tới Washington, trong đó có trang Polotico. Trong những câu hỏi mà Polotico đặt ra, đáng chú ý nhất là quan điểm của Cook về việc Apple trực tiếp sản xuất máy Mac ở Mỹ.

Hồi năm 2012, Tim Cook từng cho biết Apple sẽ đầu tư khoảng 100 triệu đô la để đưa ít nhất 1 sản phẩm của họ về "Assembled in USA" (lắp ráp ở Mỹ). Sau đó ít lâu, nhiều nguồn tin cho biết Quanta Computer Inc đang làm công việc gia công những chiếc máy đó cho Táo. Trong phỏng vấn với Polotico, Tim Cook cho biết chiếc máy Mac mà Apple đang trực tiếp sản xuất và lắp ráp ở Mỹ sẽ là một phiên bản tùy chỉnh nhỏ so với những sản phẩm mà họ đang kinh doanh, chứ không thực sự là một mẫu máy nào đó hoàn toàn mới được thiết kế dành riêng cho thị trường trong nước.

Ngoài ra, vị CEO cũng tiết lộ rằng phần lớn linh kiện bên trong của máy cũng được sản xuất ở Mỹ, từ những nhà máy ở Arizona, Texas, Illinois, Florida, Kentucky... chứ không đơn thuần chỉ là nhập linh kiện đã gia công ở nước ngoài về nước và lắp ráp. Hiện tại, chúng ta cần chờ đến sự kiện WWDC 2013 vào tháng 6 tới đây để biết Apple sẽ giới thiệu thêm sản phẩm mới gì, và chiếc máy Mac "Made in USA" đó là mẫu máy nào.

72 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

uhm tốt rùi, đừng làm giàu cho bọn khựa 😁, cả linh kiện và gia công đều làm ở Mỹ :D
asia_abc
ĐẠI BÀNG
11 năm
@caoboitexas97 đến lúc đắt khỏi chê 😆
das2joon
ĐẠI BÀNG
11 năm
Làm ở mỹ thì giá thành máy cũng như nhân công cao hơn. Đến lúc đó muốn cạnh tranh với các sản phẩm khác cũng sẽ khó hơn. Lợi thì có lợi nhưng răng chẳng còn😁

Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
N.E.M
CAO CẤP
11 năm
@intereal nói ngược không sx board nào giờ toàn tự động không nhé, chỉ có lắp là lắp bằng tay
@intereal Sx board và linh kiện thì tự động ok. Còn lắp ráp thì khó mà tự động. Nên nhìn bằng con mắt kỹ sư cơ điện tử nhé. Đừng kinh doanh bất động sản mà phán về công nghệ tự động hoá nhé
das2joon
ĐẠI BÀNG
11 năm
@intereal Thì vấn đề nằm ở linh kiện cũng như dây chuyền sản xuất ra sao. Đọc tin trên thì mình thấy nó cũng nhiều khía cạnh. Ý của mình chỉ muốn nói đến việc tại sao các bộ óc nhà táo lại mở nhà máy tại nước ngoài mà không phải là ở chính nơi họ thiết kế và sản xuất luôn. "Mang chuông đi đánh xứ người" đâu phải dễ mà họ lại chọn việc đó.

Sent from my GT-N7100 using Tinhte.vn
@intereal Bạn thấy chữ Mac chứ 😆
Đâu phải cái gì cũng tự động?
tại sao Rolls Royce lắp ráp hoàn toàn bằng tay mắc hơn rất nhiều so với Toyota hay Honda sản xuất dây chuyền tự động.
Vì làm bằng tay đỏi hỏi sự tỉ mỉ và chỉn chu hơn cho sản phẩm.
Không đơn thuần là cái gì cũng tự động và 2 chữ "quan trọng" bạn nói đấy. Quan trọng là làm bằng cách nào để tự động hoá 😃) ?
lainhatduy
ĐẠI BÀNG
11 năm
đội giá thì toi đời
@lainhatduy khỏi đội giá cũng tuốt trên trời, mắc gấp 5 lần laptop cùng bộ ruột.
.
dragonvnbk
ĐẠI BÀNG
11 năm
Made in USA, nghe sang phải biết ^^
Dân ta phải giúp dân ta chứ . Ở Mỹ tỷ lệ thất nghiệp ngày càng tăng cao mà Táo lại đem việc cho mấy thằng Tung Của nó kiếm ăn là sao
Hungtvvt
TÍCH CỰC
11 năm
@kenny81_hp Thoã mãn mục tiêu lợi nhuận trước mục tiêu xã hội. Bất cứ công ty nào cũng vậy. Trừ công ty phi lợi nhuận đi theo hướng ngược lại.
Hungtvvt
TÍCH CỰC
11 năm
@kenny81_hp Thoã mãn mục tiêu lợi nhuận trước mục tiêu xã hội. Bất cứ công ty nào cũng vậy. Trừ công ty phi lợi nhuận đi theo hướng ngược lại.
@kenny81_hp có thằng mỹ nào chịu làm như công nhân ở foxconn chưa, tháng nhận mấy trăm đô
@kenny81_hp vì thế bây giờ, rút kinh nghiệm của cuộc khủng hoảng tài chính vừa rồi mĩ và châu Âu fải định hình lại nền kinh tế. Tạo sự cân bằng giữa ngành tài chính và công nghiệp, phụ thuộc vào tài chính ngân hàng và một số ngành cn cao (nghiên cứu) k thôi kt cũng chết :/
@kenny81_hp Quan niệm ng Mỹ k thích làm việc sx nhiều lắm , đa số toàn Mễ và ng gốc Á làm sx bên Mỹ, phần lớn ng gốc Mỹ 100% thích làm việc văn phòng hoặc kinh doanh, kỹ sư, ... Nên thà thất nghiệp ăn lương trợ cấp họ cũng k làm.
Made in USA thi xịn hơn Made in taukhua rùi
vithienlan
ĐẠI BÀNG
11 năm
Gía cao hơn chút thì vẫn nhiều người chọn, chứ giá cao hơn quá thì đúng là hại
Bỗng dưng người tiêu dùng Việt Nam khi mua máy tính Mac lại có thêm khái niệm so kè là hàng "Xuất Mỹ hay hàng Xuất Trung Quốc"
raptor983
TÍCH CỰC
11 năm
@namhungtlc Mình tưởng XUẤT MỸ tức là sản xuất ở nước khác sau đó xuất sang thị trường Mỹ và đáp ứng đầy đủ yêu cầu chất lượng của FFC cũng như tiêu chuẩn riêng của nhà sx.
Tóm lại đó là hàng dành cho thị trường Mỹ chứ không phải sx tại Mỹ. Có đúng k nhỉ?
@raptor983 Mình nói tắt là xuất mỹ hay xuất trung quốc, thực chất ra là sản xuất ở Mỹ và phân phối cho các quốc gia khác, Chứ Apple đâu chỉ Sản xuất ở mỹ và bán cho người mỹ đâu
😁
tienpro9x
ĐẠI BÀNG
11 năm
Trước giờ toàn cầm máy Made in China

Ko liên quan : Hà Nội có mưa rồi. Sướng ! 😁
@tienpro9x công nhận sướng :D
hic thế mà ko đến Việt Nam nhỉ , VN mình cũng nhiều ưu đãi về thuế cũng như nhân công, địa điểm.
@Binhnguyenttv Nhưng cái khoản chung chi cho các bố cũng như bị hoạnh hoẹ thì nhất thế giới nên riết ko thằng nào dám qua :p
@Binhnguyenttv Đúng la vn mình thuế thì ưu đãi,địa điểm thì minh thiên nhưng khoản "đen" phải chi để có hai cái đó không phải nhỏ.
Hãy nhớ cái thời Sony VAIO Made In USA giá trên trời .....ai mà sở hữu vaio made in usa dc vào thời đó là phải nễ công cán và giá thành! Apple sẽ có mức giá yêu nước mỹ đây!
Mình không nghĩ giá máy sẽ cao do nó đã quá cao rồi 😆. Hoặc là nó sẽ cao hơn hàng assembled in china, nhưng mà chất lượng sẽ tốt hơn nhiều. "Made in USA" mà lị 😃) .
Học hỏi SAMSUNG, INTEL, LG...dời nhà máy từ bọn tàu khựa về Việt Nam đi. Thuê nhân công bọn tàu khựa qua làm cũng dc!
@huydancmit Thuê khựa qua cho nó ăn cắp công nghệ à
sowngold
ĐẠI BÀNG
11 năm
theo quan điểm cá nhân tôi, đây sẽ là chiếc iphone dành cho khoảng 200 triệu dân trung quốc có thu nhập cao chứ ko dành cho dân Mỹ. đây là chiến lược khôn ngoan khi mà thuật ngữ made in china thường đi kèm với hàng chất lượng thấp.
@sowngold Theo quan điểm cá nhân tôi, đây là máy Mac thì nó có liên quan gì đến iPhone? Tôi thật sự không hiểu.
Apple thật ko biết theo xu thế j cả. Bi h hàng loạt ông lớn như SS, Nokia, Intel ... đổ về VN xây dựng nhà máy lắp ráp thì mình cũng về đây làm vài cái cho bằng anh bằng e. Ít ra k làm giàu cho các bạn Tung Của là tốt rồi. 😁
@kidlawa_1625 theo mình nghĩ thì apple sẽ chẳng đặt nhà máy tại Vn, lý do là vì apple không tự xây dựng các nhà máy và quản lý nó mà nhờ bên thứ 3 đảm nhận: ví dụ như foxconn, còn samsung, LG, hay Nokia thì tự xây nhà máy của chính hãng, mà ở việt nam chưa có công ty nào chuyên lắp ráp điện thoại có tiếng tăm.
cố lên táo ơi.
Bữa ngêu ngao tin ông này sắp bị kick tưởng thật

Sent from my LG-LU6200 using Tinhte.vn
@takun92 Không biết thật hay không. Nhưng đã có bài nói tới những kẻ được lợi từ giá cổ phiếu khi tung tin này ra rồi 😁.
CUP APPLE!
ĐẠI BÀNG
11 năm
đang gom thóc làm con macbook pro😁
Kg đơn giản tí nào mấy bác ạ, mấy thằng ceo tư bổn đầu tụi nó đầy sạn, đến khi nào nó thấy cần đến vn thì tự khắc nó sẽ đến, không cần mình đưa ra lời khuyên đâu

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019