"Theo quan điểm của tôi thì tăng cường thực tế (AR) sẽ phát triển hơn so với thực tế ảo (VR) bởi công nghệ này cho phép cả 2 chúng ta cùng ngồi xuống và vẫn nói chuyện qua lại với nhau bình thường, nhưng còn có thêm những thứ khác hết sức trực quan mà cả 2 đều có thể nhìn được. Đó có thể là cái mà chúng ta đang nói tới, cũng có thể là một ai đó không có mặt ở đây, nhưng dù sao đi nữa thì vẫn có thể dùng AR để làm cho xuất hiện trước mắt chúng ta. Rõ ràng là có rất nhiều thú vị xoay quanh AR."
Trên đây chính là câu trả lời của Tim Cook tại một cuộc phỏng vấn khi ông được hỏi về công nghệ AR và những khả năng ứng dụng của nó. Còn nhớ hồi đầu năm, Tim Cook cũng đã có gợi ý về mối quan tâm của ông đối với công nghệ AR. Cụ thể là vào tháng 1, tờ Financial Times cho rằng Apple đã thành lập một nhóm gồm hàng trăm nhân viên để phát triển các ứng dụng cho cả 2 công nghệ AR và VR, bao gồm cả những thiết bị phục vụ.
Từ những phát biểu trên có thể thấy Cook cho rằng đối với công nghệ VR, những ứng dụng của nó là có giới hạn bởi phải trang bị một màn hình quấn quanh mặt người dùng. Trong khi các thiết bị AR có thể sử dụng hàng ngày, khi người dùng đi bộ và tương tác với những người khác. Tất nhiên, hiện vẫn chưa thể biết lộ trình cụ thể trong các dự án AR và VR của Apple (nếu chúng thật sự được hãng phát triển). Tuy nhiên, quan điểm của Cook có thể xem như đại diện cho một luồng ý kiến hiện nay về tiềm năng và hạn chế của các công nghệ AR và VR.
Trên đây chính là câu trả lời của Tim Cook tại một cuộc phỏng vấn khi ông được hỏi về công nghệ AR và những khả năng ứng dụng của nó. Còn nhớ hồi đầu năm, Tim Cook cũng đã có gợi ý về mối quan tâm của ông đối với công nghệ AR. Cụ thể là vào tháng 1, tờ Financial Times cho rằng Apple đã thành lập một nhóm gồm hàng trăm nhân viên để phát triển các ứng dụng cho cả 2 công nghệ AR và VR, bao gồm cả những thiết bị phục vụ.
Tại cuộc phỏng vấn lần này, Cook hoàn toàn không xóa sổ công nghệ VR, nhưng theo những gì ông nói thì có vẻ như mức độ ưu tiên của nó tại Apple có vẻ thấp hơn. Cook cho biết: "Công nghệ thực tế ảo vây quanh và đắm chìm người dùng vào trong những trải nghiệm thật sự hấp dẫn nhưng có lẽ lợi ích thương mại về dài hạn của nó là không cao. Rất ít người quan tâm tới điều đó nhưng thật sự vẫn có những ứng dụng như trong giáo dục hoặc chơi game vốn được chú ý tới rất nhiều."Từ những phát biểu trên có thể thấy Cook cho rằng đối với công nghệ VR, những ứng dụng của nó là có giới hạn bởi phải trang bị một màn hình quấn quanh mặt người dùng. Trong khi các thiết bị AR có thể sử dụng hàng ngày, khi người dùng đi bộ và tương tác với những người khác. Tất nhiên, hiện vẫn chưa thể biết lộ trình cụ thể trong các dự án AR và VR của Apple (nếu chúng thật sự được hãng phát triển). Tuy nhiên, quan điểm của Cook có thể xem như đại diện cho một luồng ý kiến hiện nay về tiềm năng và hạn chế của các công nghệ AR và VR.
Tham khảo ABCnews