Tim Cook là CEO tốt nhất mà Apple từng có? Phần 2: Tim Cook có sáng tạo như Steve Jobs được không?

Lê Q Khánh
11/12/2021 11:6Phản hồi: 83
Tim Cook là CEO tốt nhất mà Apple từng có? Phần 2: Tim Cook có sáng tạo như Steve Jobs được không?
Cook có thể nhận được sự hỗ trợ của ban lãnh đạo và nhân viên Apple nhưng vẫn còn một câu hỏi lớn đặt ra trong nhiệm kỳ của ông: Liệu Apple có thể đổi mới, sáng tạo như đã từng dưới thời Jobs không? Jobs có một bảng thành tích ngoạn mục. Ngay khi bắt đầu sự nghiệp, ông đã giúp mở ra kỷ nguyên máy tính cá nhân với Apple II. Ông theo đuổi Macintosh, và sau đó là iPod, iPhone, iPad và nhiều cải tiến trong phần mềm, chẳng hạn như Mac OS X, iTunes và App Store.

Phần 1: Tim Cook là CEO tốt nhất mà Apple từng có

Podcast cho bạn nào lười đọc:


Không phải lúc nào cũng thành công ngay được

Nhưng khi Jobs còn là CEO, ông ấy không được tôn kính như bây giờ. Khi đó, Apple đang gặp khó khăn trên thị trường PC. Hầu hết các chuyên gia đều thúc giục công ty áp dụng mô hình cấp phép phần mềm của Microsoft cho các nhà sản xuất PC khác, điều này cũng đồng nghĩa đẩy công ty vào chỗ chết. iPod được coi là thành công nhờ may mắn (và các chuyên gia lại thúc giục Apple cấp phép iTunes cho các công ty khác vào thời điểm đó). Ban đầu, iPhone bị coi là một sản phẩm đắt đỏ. Giám đốc điều hành của Microsoft lúc bấy giờ là Steve Ballmer đã nói: “Không cách gì iPhone có thể giành được thị phần lớn.” Steve Jobs đã chứng minh Ballmer sai.


timcook_6.jpg
Nhưng phải đến khi iPhone cất cánh, cũng là lúc Jobs mắc bệnh ung thư, danh tiếng của ông mới thay đổi. Ngay cả khi ông còn sống, mọi người lo lắng về khả năng đổi mới của ông. “Mọi người quên một điều rằng,” Joswiak, phó chủ tịch của Apple, nói. “đôi khi, chúng tôi trải qua một thời gian dài giữa các đổi mới, hay nói một cách chính xác hơn, giữa các sản phẩm khác danh mục.”

Trên thực tế, nếu bạn nhìn vào sự nghiệp của Jobs, có những khoảng thời gian kéo dài nhiều năm giữa các sản phẩm khác danh mục này. Apple II ra mắt vào năm 1977. Chiếc máy Mac đầu tiên ra mắt sau đó 7 năm vào năm 1984. Sau khi Jobs trở lại Apple, chiếc iMac đầu tiên ra mắt vào năm 1998, mười bốn năm sau đó. Tiếp theo là iPod và Mac OS X vào năm 2001, ba năm sau, iMac và iPhone ra mắt năm 2007, nghĩa là sáu năm sau iPod. iPad ra mắt vào năm 2010, ba năm sau iPhone.

Và nhiều sản phẩm lớn này đã mất một thời gian trước khi chúng thành công. iPod không bán được số lượng lớn cho đến ba năm sau khi ra mắt, khi Apple bổ sung USB và làm cho nó thân thiện với Windows. iPhone không mấy đắt hàng cho đến khoảng ba năm sau khi ra mắt thế hệ đầu tiên. Rất ít sản phẩm của Apple thực sự tạo thành hit ngay khi ra mắt. Steve Jobs giờ đây nhận được vô số lời khen cho những sản phẩm tuyệt vời này, nhưng điều quan trọng cần nhớ là những lời khen đó không phải lúc nào cũng đến dễ dàng với ông. Cook phải đối mặt với nhiều khó khăn tương tự, với một số sản phẩm sáng tạo cần một thời gian để tạo nên tiếng vang.

Apple Watch là minh chứng

Dưới nhiệm kỳ của Cook, Apple Watch cũng đang đi theo cách tương tự. Là danh mục sản phẩm mới lớn đầu tiên được ra mắt dưới thời Cook, Watch ban đầu đã được chào đón bằng sự hoài nghi và thậm chí là khinh bỉ. Các bài đánh giá ban đầu cho rằng nó là một món đồ chơi đẹp nhưng không phải là một sản phẩm thay đổi thế giới. Nhưng ba năm sau, Apple Watch là đồng hồ thông minh có thị phần lớn nhất và lớn hơn toàn bộ ngành công nghiệp đồng hồ Thụy Sĩ. Người ta ước tính rằng Apple đã bán được hơn 100 triệu Apple Watch tính tới thời điểm này. Nó có thể sẽ được phát triển nhiều hơn nữa trong những năm tới. Apple Watch là nền tảng cho những tham vọng của Apple về lĩnh vực sức khỏe. Với các sáng kiến phần mềm như HealthKit và ResearchKit, Apple đang đặt nền móng cho một chiếc thiết bị đeo tay giúp người đeo theo dõi và cải thiện sức khỏe cũng như thể chất của họ. Apple cũng được đồn đại là sẽ bổ sung các cảm biến mới, có thể để theo dõi đường huyết. Điều này sẽ đặc biệt hữu ích cho những người mắc bệnh tiểu đường, nhưng cũng hữu ích cho những người khác muốn xem bữa ăn hoặc một chiếc bánh ngọt có ảnh hưởng như thế nào đối với lượng đường trong máu của họ.


timcook_7.jpg

Airpods, Apple Pay, thực tế tăng cường và cách Apple vận hành

Bên cạnh những sản phẩm lớn, thống trị thế giới, Apple dưới thời Cook còn đổi mới trong nhiều lĩnh vực khác. Dòng AirPods của Apple là một cú hit khổng lồ và họ đang lập lại bản đồ về thị phần tai nghe không dây. Apple Pay đang dần phát triển và được cho là sẽ trở thành hệ thống thanh toán không tiếp xúc lớn nhất tại Hoa Kỳ; hệ thống thanh toán này được dự đoán sẽ chiếm một phần ba tổng số thanh toán vào năm 2022. Cook cũng ủng hộ nhiệt tình cho lĩnh vực thực tế tăng cường (augmented reality). Vẫn còn ở giai đoạn sơ khai nhưng một số người dự đoán thực tế tăng cường sẽ thay đổi cách chúng ta sử dụng thiết bị của mình để tương tác với thế giới. Face ID, hệ thống nhận dạng khuôn mặt được sử dụng lần đầu trên trong iPhone X và các thế iPhone tiếp theo, đã được đón nhận tích cực vì giúp việc bảo mật trở nên dễ dàng hơn.

Quảng cáo


timcook_9.jpg

Ngay cả một thứ đơn giản như sử dụng Apple Watch để mở khóa máy Mac, đằng sau hậu trường đây là một chuyện khá phức tạp về mặt công nghệ, là một ví dụ nhỏ nhưng đáng nói về sự đổi mới trong kỷ nguyên của Cook. Những cải tiến này không được coi là đột phá lớn, nhưng chúng mang đến trải nghiệm tốt hơn. Nhiều người có thể không nhận ra rằng đây là cách mà Apple vận hành; những đột phá lớn là ít thấy, nhưng những cải tiến nhỏ hơn là phổ biến và đôi khi chúng tạo nên những sản phẩm mang tính đột phá mới.

Apple lắng nghe mọi ý kiến từ nhân viên

Mọi người tại Apple luôn nghĩ đến sự đổi mới, sáng tạo. Nhưng “đổi mới không phải là thứ mà bạn chỉ cần ghi khẩu hiệu lên tường và nói rằng nhân viên nào cũng có thể làm được”, Joswiak nói. “Chúng tôi tôn trọng những ý tưởng tuyệt vời dù chúng đến từ đâu vì những ý tưởng tuyệt vời không phải lúc nào cũng đến từ chúng tôi, các nhà lãnh đạo cấp cao. Những ý tưởng tuyệt vời đến từ các kỹ sư xuất sắc có thể bị chôn vùi ở hệ thống cấp dưới trong tổ chức của bạn. Chúng tôi cố gắng lắng nghe những ý tưởng đó”. Cook đã nói rõ rằng ông coi trọng sự đổi mới, ở mọi cấp độ. Và bản thân ông ấy cũng có một đôi mắt nhạy bén đối với các công nghệ mới. Joswiak nói: “Tim biết những thứ gì có thể trở nên tuyệt vời.”
83 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

Cook góp phần làm Apple thành cty lớn nhất thế giới
@MrNamN bạn nói cứ như đùa, ko có job thì ko có apple thật. nhưng ko có cook quản lý tốt thì dù có jobs vào thì cx thế thôi
@gauto988 Đâu phải ai cũng may mắn chọn đúng người đâu 😁
@MrNamN Cook không bằng Jobs về sáng tạo nhưng điều hành phát triển cũng đáng công nhận. Mình vẫn nghĩ Cook giỏi nhưng thật sự vẫn dưới Jobs
TAD23
ĐẠI BÀNG
2 năm
@MrNamN Tôi cho ông chọn 😆 ông chọn đc đúng người phát triển Apple như Cook ko 😃)) người lớn bàn chuyện thực tế 😃) trẻ con nói chuyện thần thoại và idol =)))
mỗi người 1 tài ông ạ nên đừng suyễn quá như thế
Hỏi sao ai rồi cũng cook
Từ điện thoại đến máy tính
@hongphuc1992 Đến máy android còn phải chạy Rom "cook" 😆
Cười vô mặt
@iPhonecafe Cho đến bữa ăn hàng ngày của cộng đồng nói tiếng Anh
So với Cook thì Jobs chỉ là hạt cát nhỏ nhoi. Công lao lớn nhất của Jobs là phát hiện và đề cử Tim Cook
@If you dont mind Anti gây war nhảm.
@If you dont mind 7 màu hả
@If you dont mind cook có công lớn nhất là cái quản lý
tốt nhất theo khía cạnh gì
sáng tạo và đột phá thì Jobs khai sinh
còn Cook là người tối ưu tốt nhất để đạt đc lợi nhuận tốt nhất cho cty đến thời điểm hiện tại
Jobs là Lưu Bị, Cook là Gia Cát Khổng Minh.
@LuongQuocHung Thanh niên nghiêm túc
Cười ra nước mắt
@Khu Ngụy Khi ở tầm 2 CEO kia thì họ cảm thấy được tôn trọng khi khẳng định tên tuổi hơn là so sánh giống người này người kia
@LuongQuocHung Họ bảo ông thế à, thanh niên nghiêm túc
Cười vô mặt
@Khu Ngụy “Tàu” lao quá bạn ơi. Bạn kiếm tự truyện của 2 vị này về đọc kỹ đi. Còn đọc rồi mà k nhận ra thì mình chắc chắn khả năng đọc của bạn thì bình thường k có vấn đề gì, có vấn đề ở “hiểu” thôi.
Dù Cook giỏi cỡ nào thì sau này người ta cũng chỉ nhắc đến Jobs khi nói về Apple.
Jobs lái Apple qua những cuộc khủng hoảng thực sự và vươn lên thành công ty công nghệ bự nhất hành tinh, Cook thì chưa dù đưa Apple lên đỉnh thế giới.
Cook như người phi công lái máy bay khi máy bay đã ổn định được mọi thứ trên đường bay, cứ đủ nhiên liệu là bay thôi.
@nhật ký 2 đứa mình nhắc tới idol nó là nó cay vậy đó 😂😂😂 tội
@nhật ký 2 đứa mình Thằng này có vẻ mê váy 😂😂 nhờ admin tặng váy cho nó
image.jpg
Tuy thích Steve Jobs hơn, nhưng mà kiếm đâu ra người như ông làm tiếp. Nhưng vẫn khâm phục ông vì đã chọn đúng người kế nghiệm..
29Aug
ĐẠI BÀNG
2 năm
ko bik sau Tim Cook thì còn ai đủ tầm nhìn, năng lực để lèo lái Apple đi xa hơn. Hay rồi một ngày sẽ bị chững lại và rồi để lại sự nuối tiếc như Nokia đã từng.
vunh94
CAO CẤP
2 năm
Mình đi làm nên mình hiểu, đa số ceo chẳng có 1 ý tưởng gì cả, cấp dưới đưa lên là nhiều, việc họ chỉ việc là chọn 1 ý tưởng tối ưu nhất để lèo lái con thuyền. Chọn sai thì lỗi do mình.
vunh94
CAO CẤP
2 năm
@LuongQuocHung Mình ko nói jobs chỉ nói Đa số CEO làm công ăn lương, còn ceo lập nên bàn tay trắng đam mê thì ko nói
vunh94
CAO CẤP
2 năm
@darklight_vtp Ko phải à? Sếp bạn có bắt kêu ý tưởng để thực hiện r nếu thành công bạn sẽ lương tăng theo năng lực ko? Hay mỗi ngày đi làm r về ko gì hết để chứng minh cho họ?
vunh94
CAO CẤP
2 năm
@LuongQuocHung Job ko thành công nếu ko có ý tưởng của Jony nữa nhé.... và nói luôn mấy chức trưởng phòng phó phòng ban cũng từ ý tưởng hồi còn nhân viên để ceo ghi nhận và thành công mới lên đc chức nhé
@vunh94 Đấy cmt đúng trọng tâm đỡ mất thgian nhau ko?
Chứ tự nhn bàn chuyện ngoài lề của mấy chú CEO lào cào.
Mình thấy kiểu CEO như bạn kể hay đứng đầu CTY TNHH 1 thành viên TẬP ĐOÀN ....
mog
TÍCH CỰC
2 năm
Tùy nhìn nhận từng người. Đối với mình Jobs sáng tạo hơn. Cook là một nhà quản lý tài ba, nhưng những sản phẩm mới thời Cook thì mình thấy bình thường. Không quá cần thiết, mình xài Apple Watch 2 rồi bỏ ko mua tiếp. Airpod thì nghe thử nhưng ko thấy thuyết phục. Còn các sản phẩm thời của Jobs thì mình đều thấy đột phá hoàn toàn so với các đối thủ cùng thời.
Lần đầu cầm cái ipod, xoay 1 vòng cái volume, sao mà thấy cái walkman nó thiết kế lại thô tục vậy.
Macbook lần đầu mình mua nhựa trắng phau một mảnh, đẹp làm sao. đơn giản và thanh thoát. Sau thì bản pro nhôm nguyên khối, các laptop khác chạy dài.
Lúc chiếc iphone 4 ra đời, tất cả các điện thoại khác trên thị trường chỉ như cho có, không có chiếc nào đủ tầm để ngồi cạnh luôn, thiết kế lẫn màn hình đều hơn thị trường mấy bậc.
ipad cũng làm thay đổi cách chúng ta giải trí.
Còn những sản phẩm của Cook thì như mình nói, mình xài Apple Watch 2 một thời gian rồi bán, pin kém là nguyên nhân chính. Mình quay ra Garmin để theo dõi lúc mình chạy. Còn chất lượng âm thanh của airpod không có gì nổi bật đối với mình. Sau iphone 8 thì mình quay qua Android vì ko thích tai thỏ. Có dùng XS Max 1 thời gian rồi lại quay lại Android. iOS là một hệ điều hành tuyệt vời (vẫn là sản phẩm của Jobs), nhưng với mình, thời điểm đó phần cứng của Android hấp dẫn hơn.

Khả năng quản lý của Cook thì quá giỏi, ông đưa Apple thành đế chế như hiện nay là bằng chứng rõ nhất rồi. Còn về sáng tạo thì, xin lỗi, đối với mình Jobs hơn nhiều.
@nhật ký 2 đứa mình mih nói xấu chỗ nào b ??? …fan quảng nổ ah sao nhắc tới là cay vậy 😂😂😂 mình éo rãnh háng như bạn đi soạn mail góp ý 🤣🤣🤣 idol của b là nhất rồi mới đc so với timcook đó.
@mog ko có cook thì sẽ ko có màn hình 6,7 inch
@Jen Minh Tri Chán ghê 😂😂😂😂
Bạn nên nhớ Apple khác Nokia. Nên sẽ không đi theo vết xe đổ của Nokia.
Apple luôn sáng tạo, luôn cải tiến để phù hợp và mang lại tiện ích thiết thực với đại đa số người dùng yêu thích Apple.
Còn Nokia bảo thủ, ngủ quên trên chiến thắng nên thất bại là tất yếu.
Mọi người nên tìm hiểu lịch sử ra đời và phát triển của Apple để có cái nhìn rõ hơn về Apple, về Jobs và Cook.
Sự thật nếu không có Jobs thì sẽ không có Apple ngày nay. Jobs là người tài năng xuất chúng. Jobs là một trong những người sáng tạo ra Apple, làm cho Apple có bản sắc riêng, lối đi riêng. Định hình sự phát triển cho Apple trong tương lai phía trước. Đa số người dùng yêu thích Apple cũng vì bản sắc và sự sáng tạo của Jobs. Phần lớn những sản phẩm của Apple hiện nay đại đa số đều được tạo ra từ thời Jobs.
Tim Cook chỉ là người thừa hưởng tinh tuý của Jobs và đưa Apple phát triển giàu mạnh hơn mà thôi. Chứ không phải làm cho Apple sáng tạo hơn, bản sắc hơn. Không phủ nhận tài năng của Cook đã đưa Apple thành một trong những công ty giàu mạnh nhất hiện nay.

Nhưng thành công của Apple là tất yếu do sự định hướng và sáng tạo của Jobs để lại. Không có Tim Cook thì sẽ có người khác thay ông. Còn nếu không có Jobs thì sẽ không có Apple ngày nay.
Hai người là hai nhân vật lớn nhất của Apple. Mỗi người đều có vai trò và tầm quan trọng riêng, tại từng thời điểm riêng.
@cuongbk12 Cook đã lái Apple 1 thời gian khi Jobs trên giường bệnh. Xen giữa thời điểm đi làm và điều trị bệnh ( Jobs 2 lần đi điều trị vài tháng ở bv... k có lần th3)
Cook đã quyết định iphone 4 thế nào, còn Jobs quay lại để lên sân khấu.
lehman1
ĐẠI BÀNG
2 năm
@cuongbk12 cooking is a kind of jobs
Xin lỗi anh "đồng nghiệp Cook" chứ mọi thứ anh thừa hưởng quá nhiều từ Steve, ngoài ra anh chả làm được gì to tát cả. Chuyến xe Jobs để lại đang chạy quá bon và anh chỉ cần lên ngồi vào ghế lái thôi, chả cần phải đạp ga giếc gì cả mà xe vẫn chạy bon bon !
@iPhonecafe Tăng giá trị công ty gấp 10 lần thôi chứ to tát gì.

"Apple stock has soared 1,022% since Tim Cook became CEO 10 years ago. Apple CEO Tim Cook. Shares of Apple have soared 1,022% since Tim Cook became CEO in August of 2011."
@Louis Tran 2019 giá trị tăng là hệ quả tất yếu thôi, mấy thằng Amazon, M$ cũng tăng hơn 1000%, netflix tăng hơn 3700% trong 10 năm qua kìa, mà đám này còn ko vặt lông chơi bẩn như Apple
@darklight_vtp Ồ, "hệ quả tất yếu" nghe dễ dàng quá.,Netflix thì chỉ là hạt cát, so làm gì. Mấy tay lãnh đạo phố Wall mà biết ở ở VN có những "nhân tài" thấy chuyện lãnh đạo Big tech dễ vậy chắc họ cười rụng rốn hết 😁
@Louis Tran 2019 hạt cát netflix app xem phim mà vốn hóa gấp 10 lần cty bự nhất VN đó 🤣
@darklight_vtp Nhưng so với big 4 thì vẫn là hạt cát 🤣
mrHz
CAO CẤP
2 năm
Những người đồng tính rất tài năng, ko lĩnh vực này thì lĩnh vực khác. Tim Cook đưa Apple lên nghìn tỷ, nhưng nếu SJ còn sống thì sẽ đưa thế giới công nghệ lên tầm cao mới. Nếu xem lại các sản phẩm Tim Cook làm thì đều là các sp mà các hãng khác đã có trước từ lâu, nó chỉ đồng bộ và giúp hệ sinh thái của Apple liền lạc tiện lợi hơn mà thôi
Nói chung Tim Cook đơn giản chỉ là người quản lý tài ba, còn với cương vị là nhà lãnh đạo, nhà sáng tạo thì Cook vẫn còn xa Jobs. Jobs hiểu Apple đã đủ mạnh, cần có sự ổn định nên mới chọn Cook làm CEO

Dù điều đó có thể giảm ADN của công ty là sự sáng tạo, nhưng ổn định đi trên con đường phẳng phiêu vẫn an toàn hơn mạo hiểm với thiết kế đột phá, công nghệ đi trước đối thủ
Bphone nên mời ông tim cook này về làm CEO nếu ông ta nghỉ hưu. Xem có giỏi thật sự ko nhé
starnight739
ĐẠI BÀNG
2 năm
Cook là CEO tốt nhất mà Apple từng có
Job là CEO của Apple tốt nhất mà người dùng từng có
Jobs khai phá. Cook thống trị.

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019