Tham dự Tech Lounge

Tham dự Tech Lounge


Tim Cook vẫn coi Microsoft là đối thủ lớn trong cuộc chiến điện thoại

cuhiep
25/1/2012 8:33Phản hồi: 105
Tim Cook vẫn coi Microsoft là đối thủ lớn trong cuộc chiến điện thoại
[TAG]Tim Cook[/TAG] trong khi trả lời các câu hỏi trong buổi cáo tài chính cho biết như trên. Con ngựa thứ 3 mà Tim Cook muốn nhắn đến ở đây là [TAG]Microsoft[/TAG], công ty có trụ sở ở Redmond. Theo các số liệu từ các nhà, các công ty dự đoán thì tương lai của Windows Phone, nhất là khi có sự tham gia của Nokia là rất sáng. Theo IDC thì đến năm 2015 thì WP sẽ có thị phần đứng trên iOS và chỉ dưới [TAG]Android[/TAG].

Apple đã làm một cuộc cách mạng về điện thoại màn hình cảm ứng năm 2007 và nhanh chóng đẩy những chiếc điện thoại chạy hệ điều hành Windows Mobile của Microsoft khi đó đến kết thúc. Microsoft sau đó đã tung ra một hệ điều hành hoàn toàn mới là Windows Phone. Bước đi cửa Microsoft không gặt hái thành công ban đầu thì lúc Windows Phone ra đời cho đến nay thì iOS và Android đang quá mạnh. Tuy nhiên khi Nokia, công bố sự hợp tác của họ với Microsoft để làm điện thoại chạy Windows Phone thì mọi dự đoán về tương lai của WP đã tích cực hơn.

Để có thể trở thành lực lượng đe doạ iOS và Android thì Microsoft cần phải cố găng hơn nhiều.

Theo The Verge, .Mp3
105 bình luận
Chia sẻ

Xu hướng

blueskya1
ĐẠI BÀNG
12 năm
nhận định của anh Tim đúng đấy ah, Nokia hợp tác với Microsoft ko nói trước được điều gì và trong thế giới smartphone cảm ứng, Microsoft từng là 1 ông hoàng, giờ vẫn còn nhìu của cải lắm 😁
điều này là hiển nhiên rồi 😁
Đúng đấy Tim ạ! Apple rất giống IBM, rất giống Microsoft. Nhưng Apple sẽ giữ vững vị trí dẫn đầu như MS trong hàng thập kỷ, hay sẽ gặp thất bại như IBM PC? thời gian sẽ trả lời!
Mình thấy Apple rất giống MS. Cũng có doanh thu khủng, lợi nhuận khủng, sáng tạo mạnh mẽ, dẫn đầu thị trường, vị CEO nổi tiếng (cả 2 đều đã ko còn là CEO cho 2 công ty nữa, cũng giống nhau!). Nếu như iOS chịu sức ép từ Android thì Windows cũng bị Linux tấn công từ nhiều năm trước (thậm chí Apple và MS cũng là đối thủ của nhau). Nhưng mặc cho Billgate nghỉ hưu, iOS và Android lộng hành, tablet, cellphone phát triển ồ ạt...thì MS vẫn dẫn đầu thị phần OS PC hơn chục năm nay, có thể xem là vẫn "vô đối". Chừng nào còn Intel, AMD và các OEM Đài Loan, TQ thì chừng đó Windows còn tồn tại, và Windows cũng tự thay đổi để thích ứng với cellphone (WP7) hay Tablet (Win 8)
Apple cũng rất giống IBM, dẫn đạo thị trường, sản phẩm chất lượng, có đặc trưng, giá cao,... IBM cũng chịu sự tấn công từ HP, Dell,... Apple cũng phải cạnh tranh vơi SamSung, Sony, HTC,... Có lúc IBM đứng đầu ở mảng PC, nhưng rồi cũng đến ngày IBM destop and notebook được chuyển giao cho Lenovo, và IBM chỉ còn làm phần mềm dịch vụ, server chứ ko còn là hãng PC hàng đầu nữa... Liệu đến ngày Apple sẽ như vậy?
Điều quan trọng là Apple mạnh hơn cả IBM lẫn MS, vì họ làm cả HW lẫn SW (MS chỉ làm phần mềm, còn IBM PC chỉ sản xuất phần cứng). Nhưng Steve Jobs đã ra đi, liệu Apple có còn mạnh như trước? Liệu Tim so với Steve có giống Văn Quyến so với Rooney? Thời gian sẽ trả lời... nhưng có lẽ Apple sẽ còn bá đạo thêm ít nhất là dăm năm nữa, vì các đối thủ của Apple vẫn còn non và xanh. Hầu như mấy bố hàn quốc và đài loan chỉ biết làm OEM nhái, và đặc biệt phụ thuộc phần mềm vào Google. Bé triển vọng nhất là Samsung cũng ko thể đe dọa Apple với nền bada dở như cám lợn. Sony thì vẫn tỏ ra hèn nhát giống như quyết định sai lầm lịch sử 2003 (chính điều này là bước ngoặt đưa samsung cạnh tranh ngang tầm và sòng phẳng với Sony). HTC thực sự chưa đủ tầm nhìn, sức sáng tạo, IQ và vốn như Apple.
mình cũng thắc mắc là Nhật bản hết người tài giỏi hay sao mà để cho người mỹ lãnh đạo Sony? Cái yếu nhất của Sony là ko làm được phần mềm. trước đây họ bán Tivi, đầu đĩa, băng từ,...thì nhược điểm này chưa lộ rõ. nhưng giờ đây các thiết bị cầm tay ngày càng mạnh mẽ hơn, người dùng càng đòi hỏi nhiều hơn, sản phẩm cầm tay của đối thủ ngày càng thông minh hơn thì Sony đã thấy rõ tác hại của việc ko quan tâm đến phần mềm! Microsoft có Windows, họ vẫn có lãi. Apple có iOS, và họ kiếm bộn! Còn SonyE, HTC, IBM PC&NB đã lỗ nặng hoặc phải bán lại vì chỉ có phần cứng, ko có phần mềm. CEO của Amazone cũng đã nêu rõ bản chất vấn đề này, vì vậy họ ko bán Kinde fire để kiếm lời, mà họ bán sách cho Kinde Fire. Nhiều cty như Facebook, Google thậm chí chỉ làm phần mềm, và đẩy gánh nặng cạnh tranh phần cứng cho Sony, HTC cùng các OEM giá rẻ ở China cạnh tranh sống chết với nhau!
Thế nên mình nghĩ rằng Sony cần phải có bộ phận chuyên trách Software, vì hardware của họ chất lượng tốt rồi, và 1 lãnh đạo đúng chất nhật bản nữa!
chuteo007
ĐẠI BÀNG
12 năm
So sánh có vẻ hơi kỳ, sao có vụ cầu thủ lọt vào đây, vả lại cầu thủ dính bán độ đội tuyển, tội nghiệp các nhân vật lớn...
bác so sánh Tim với Steven như Văn Quyến với Rooney hơi quá
nếu Tim không có khả năng thì sao lam CEO được
Thứ nhất, Steve chứ ko phải Steven
Thứ hai, thì văn quyến ko có khả năng sao đá bóng được?
dùng wp thấy ổn định như black nhưng mà thấy nhanh chán ( em thấy thế ạ )
vjpden33
TÍCH CỰC
12 năm
Apple làm ăn q1 kinh thế cơ mà.Nhưng vẫn ủng hộ android thôi 😁
không thể nói trước điều gì cả
kh0c
CAO CẤP
12 năm
Nhìn nhận như vậy là rất hợp lý. WP ai đã dùng rồi đều phải khẳng định 1 điều. Nó quá ổn định, cảm ứng nhạy, chất lượng phần cứng chưa được cao vì mỗi hãng làm 1 kiểu. giờ đây, khi mà có nokia hợp tác cùng, nổi tiếng với phần cứng bền bỉ, kênh bán hàng, quảng cáo rộng lớn, nó chỉ thua Apple ở kho App, rất tiếc đây lại là 1 phần rất rất quan trọng😁

Cả Wp và Apple, Androi đều phải cố gắng nhiều thì mới trụ vững lại được. Pause lại 1 phát là có thể bị tàn luôn:D
Trên thị trường phải tạo nên thế chân Vạc mới phát triển và cạnh tranh dc.Hi vọng cả 3 cùng lớn mạnh(android,ios,wp) như vậy người dùng mới lợi dc
Mặc dù bị người yêu đe dọa và dụ dỗ sử dụng đồ của apple nếu không sẽ không cho «quan hệ» và chia tay nhưng lòng vẫn dặn lòng 1 lòng «chung thuỷ» với androi và window phone
đánh giá được khả năng của đối thủ, không coi thường "địch", vậy mới thành công!
ông Chim_Cúc này có tầm nhìn trên 1000 km trong mưa!
mrsyoohe
ĐẠI BÀNG
12 năm
đơn giản là phòng cháy hơn chữa cháy mà =))
Hềhề Uyn-đâu phôn có tiềm năng lém chớ
Micro và No cố lên nhé,tiếp bước quá khứ hào hùng của Winmo và Sým!
WP là hệ điều hành đĩnh nhất .......... WP sẽ làm nên lịch sử... lumia mà về là tui súc liền 😁:D
bebi1250
TÍCH CỰC
12 năm
theo cá nhân mình vẫn không thích winphone bằng adroi hoặc ios.chẳng biết tại sao
211
CAO CẤP
12 năm
Không cần đợi tới 2015...dùng WP7 ngay hôm nay lun 😃
Có điều kiện sẽ dùng thêm...ios vs wp. Tạm thời hài lòng với chú robo
Mình dùng thử window phone 7 rồi. Quả thật đây là một hdh tiềm năng. Cảm ứng mượt, nhậy. Kho ứng dụng ngày càng lớn hỗ trợ công việc và giải trí tốt. Theo mình nếu có nhiều nsx ngoài nokia thì sẽ là đối thủ vô cùng đáng gờm của androi và iOS

Xu hướng

Bài mới









  • Chịu trách nhiệm nội dung: Trần Mạnh Hiệp
  • © 2024 Công ty Cổ phần MXH Tinh Tế
  • Địa chỉ: Số 70 Bà Huyện Thanh Quan, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, TPHCM
  • Số điện thoại: 02822460095
  • MST: 0313255119
  • Giấy phép thiết lập MXH số 11/GP-BTTTT, Ký ngày: 08/01/2019